VĐV phong trào có được chạy “cung đường chuyên nghiệp” ở giải marathon quốc gia không?

thứ ba 14-3-2023 16:20:24 +07:00 0 bình luận
BTC Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2023 đưa ra điều kiện để VĐV phong trào cùng tham gia đường đua với VĐV chuyên nghiệp vào 26/3/2023 tới.

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 (Tiền Phong Marathon 2023) tại Lai Châu 26/3/2023 tới có hai đường chạy 42,195km dành cho hai hệ chuyên nghiệp và phong trào. Đây là lần đầu tiên BTC áp dụng hình thức này kể từ khi các VĐV phong trào được tham gia từ năm 2017.

Tại sao có hai cung đường chạy 42,195km?

Việc có hai đường chạy khác nhau trên đã nảy sinh nhiều thắc mắc từ các VĐV phong trào. “Tại sao phải có hai đường chạy?” hay “Tại sao không áp dụng chạy chung cả hai hệ như mọi năm?”. Đó là hai trong số khá nhiều câu hỏi mà các VĐV phong trào đã đặt ra cho BTC.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC, giải thích về việc có hai cung đường chạy 42,195km như sau: “Đường chạy năm nay dành cho vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên phong trào trùng nhau đến 90%. Trong đó Ban tổ chức bố trí rẽ theo hai lối khác nhau, mỗi đoạn dài gần 2km, dành cho vận động viên phong trào. Việc bố trí như vậy, bởi tuyến chạy cho vận động viên chuyên nghiệp cần đáp ứng tiêu chuẩn giải đấu giải vô địch quốc gia - giải cao nhất của điền kinh và marathon.

Cung đường chạy 42,195km dành cho VĐV chuyên nghiệp của Tiền Phong Marathon 2023
Cung đường chạy 42,195km dành cho VĐV phong trào của Tiền Phong Marathon 2023

Còn đường chạy dành cho vận động viên phong trào nhằm nhiều mục đích. Trong đó, chúng tôi cho rằng các vận động viên phong trào ngoài thành tích còn luôn đặt ra tiêu chí trải nghiệm cung đường chạy. Tuyến đường chạy này đi qua các bản làng, lên đến điểm cao nhìn xuống thung lũng.

Đồng thời, chúng tôi muốn tạo điều kiện để địa phương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, cũng để tạo điều kiện giao thông thuận tiện cho người dân địa phương”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hộng đồng Điền kinh Đông Nam Á, Phó trưởng Ban tổ chức, Tổng giám sát thì cho biết: “Chúng tôi đã xem xét thì hoàn toàn không sai về luật. Về cơ bản hai đường chạy của giải vẫn đều là 42,195km theo tiêu chuẩn. Riêng đường chạy cho phong trào có thêm đoạn rẽ vào bản làng mất khoảng 4 cây, sau đó lại vòng ra đường cũ”.

VĐV phong trào có thể chạy cùng cung đường với VĐV chuyên nghiệp?

Câu trả lời là “Có”. BTC đã đưa ra thông báo như sau: “Đối với cự ly 42,195km, tiếp thu ý kiến của VĐV, BTC chấp nhận VĐV phong trào chạy cùng tuyến đường với VĐV hệ nâng cao. Với điều kiện, thành tích cá nhân của các bạn phải đạt từ 3 giờ 00 trở xuống đối với nam và 3 giờ 15 trở xuống đối với nữ. 

Hai đại sứ của Tiền Phong Marathon 2023 là VĐV chuyên nghiệp Trịnh Quốc Lượng (trái) và VĐV phong trào Hà Thị Hậu

Đồng thời, VĐV phong trào phải điền đầy đủ thông tin tại mẫu. Tuy nhiên, thành tích của VĐV này sẽ không được công nhận để tranh giải ở hệ phong trào cũng như xét giải hệ nâng cao”.

Tiền Phong Marathon 2023 diễn ra tại Lai Châu từ 24-26/3/2023 với sự tham dự của hơn 4.000 vận động viên, trong đó có 225 vận động viên chuyên nghiệp, sẽ tham gia tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km.

Giải năm nay sẽ có 96 giải thưởng, chia theo hệ chuyên nghiệp và phong trào, đồng thời xét cả các giải lứa tuổi, giải thưởng phụ… nâng tổng tiền thưởng lên gần 500 triệu đồng.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội