Nga ra lệnh bắt giữ "Vua cờ" Garry Kasparov với cáo buộc nghiêm trọng
Mới đây, Tòa án quận Zamoskvoretsky (Moscow) đã phê chuẩn lệnh giam giữ đối với Garry Kasparov – người từ lâu đã bị Bộ Tư pháp Nga liệt vào danh sách “đặc vụ nước ngoài”. Quyết định này đánh dấu một bước leo thang pháp lý mới đối với cựu vô địch cờ vua thế giới sau nhiều năm ông sống lưu vong.
Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS, Kasparov bị cáo buộc vi phạm Khoản 2 Điều 205.2 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Cụ thể, ông bị cho là đã có những phát ngôn “biện minh công khai cho chủ nghĩa khủng bố” thông qua các nền tảng internet và mạng xã hội.
Nếu bị bắt giữ hoặc dẫn độ về Nga, "Vua cờ" sẽ phải đối mặt với: Mức án từ 5 đến 7 năm tù giam; Lệnh cấm đảm nhiệm các chức vụ hoặc hoạt động cụ thể trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù. Đại diện tòa án khẳng định: “Biện pháp ngăn chặn có thời hạn 2 tháng, tính từ thời điểm đối tượng bị bắt giữ trên lãnh thổ Nga hoặc bị dẫn độ từ nước ngoài về.”
Garry Kasparov (sinh năm 1963) là nhà vô địch cờ vua thế giới từ năm 1985 đến 2000. Tại Việt Nam, tên tuổi của ông gắn liền với những trận đấu trí kinh điển và là thần tượng của nhiều thế hệ người yêu cờ.
Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, ông chuyển sang hoạt động chính trị và trở thành một trong những tiếng nói đối lập mạnh mẽ nhất với chính quyền Điện Kremlin. Kể từ tháng 5/2022, ông đã bị Nga xếp vào danh sách các cá nhân có hoạt động gây hại cho lợi ích quốc gia dưới danh xưng "đặc vụ nước ngoài".
