Nghẹn lòng với giải cờ tướng vô địch cá nhân toàn quốc 2019

thứ hai 25-3-2019 10:18:00 +07:00 0 bình luận
Sau 7 ván đấu, kỳ thủ số 1 Việt Nam đương đại - Đặc cấp đại sư (Đại kiện tướng quốc tế) Lại Lý Huynh đã giành được 6,5 điểm (6 thắng, 1 hòa) - tiếp tục “hiển lộng thần oai”, liên tục “quá quan trảm tướng”, bỏ xa nhóm sau 1 điểm, tràn đầy cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng vấn đề đáng quan tâm lại không phải chỉ ở diễn biến chuyên môn của giải đấu mà thôi...

Nhiều gương mặt trẻ hứa hẹn

Tại bảng nam, Lại Lý Huynh (Bình Dương) như mãnh hổ không thể kìm chế, tả xung hữu đột, thể hiện “công lực” rất đáng nể giữa quần hùng. Những đối thủ cực mạnh gặp anh đều gần như không tránh được bị áp chế ngay từ giai đoạn khai cuộc, từ “thiết giáp đại sư” Phùng Quang Điệp (Bình Phước), tới “Diệp gia đại hổ” - quốc tế đại sư Diệp Khai Nguyên (TPHCM), “kinh thành thiếu hiệp” Hà Văn Tiến (Bình Phước), rồi các quốc tế đại sư Lại Tuấn Anh (tức Lại Việt Trường) và Đặc cấp đại sư Trềnh A Sáng (TPHCM) - người đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch quốc gia, cũng không thể đương cự nổi trước lối đánh quá toàn diện của Huynh.

Một điều rất đáng chú ý là không chỉ “đánh chặt, giữ chắc”, lối chơi sâu sắc thâm trầm, mà tại giải năm nay, Huynh còn bất ngờ tung ra những ngón “phi đao” phế quân tranh tiên cực kỳ đặc sắc; như trong các ván gặp Diệp Khai Nguyên hay Trềnh A Sáng, các tuyển thủ lừng danh một thời, Huynh đều không ngần ngại áp dụng “kỳ chiêu”, bức đối thủ dù có ăn hơn quân rồi cũng chỉ có thể rơi vào thế chống đỡ, rồi cứ “lịm dần” trước khi ký biên bản thua cuộc.

Lại Lý Huynh (trái) chơi rất ấn tượng

Trong suốt 7 ván đã qua, Huynh chỉ hòa duy nhất 1 ván mang tính “chiến thuật” với Uông Dương Bắc - đồng đội ở Bình Dương. Đây cũng là giải đấu mà Bắc thể hiện phong độ cao, bất bại sau 7 ván, đạt 5,5 điểm (4 thắng, 3 hòa), tràn đầy cơ hội có thể sát cánh với Lại Lý Huynh ở tốp đầu cho tới hết giải.

Xếp thứ 3 tạm thời là “đại lực thần ma” Nguyễn Anh Mẫn (Đà Nẵng), một “hiện tượng” thú vị tại giải năm nay khi cũng chưa thua ván nào, đạt 5 điểm (3 thắng, 4 hòa), vốn xuất thân từ giới cờ phong trào nhưng nay đã gần như rẽ hẳn theo kỳ nghiệp.

Qua 7 vòng đấu đã nổi lên một số hiện tượng thú vị, đấy là các “tiểu tướng” như Vũ Quốc Đạt, Phan Trọng Tín và Dương Hồ Bảo Duy (cùng trong nhóm VĐV năng khiếu của TPHCM) đang cùng có được 4,5 điểm. Mặc dù đều còn rất trẻ, nhưng Đạt, Tín và Duy đều có lối cờ chặt chẽ và tiềm ẩn sức bật, đặc biệt không hề biết “ngán” khi đụng độ các cao thủ đàn anh, đàn chú của mình.

Kỳ thủ trẻ Vũ Quốc Đạt

Gây thất vọng nhất tại giải là Đặc cấp đại sư Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM, biệt danh “Lâm tay dài”), danh thủ duy nhất của Việt Nam từng giành chức vô địch châu Á. Không hiểu vì lý do gì mà phong độ của Lâm sa sút một cách thê thảm, mới có 2,5 điểm trong tay (1 thắng, 3 hòa và 3 ván thua). Các kỳ thủ lừng danh khác như Nguyễn Trần Đỗ Ninh và Trương Á Minh hiện cũng mới có 3 điểm, không còn khả năng cạnh tranh với nhóm trên...

Tại bảng nữ, các kỳ thủ đến từ TPHCM đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối với 4 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Nguyễn Hoàng Yến, Cao Phương Thanh, Đàm Thị Thùy Dung và Hoàng Thị Hải Bình - tất cả đều là đương kim hoặc cựu vô địch nữ toàn quốc! Bám sát phía sau là Lê Thị Kim Loan (Hà Nội) và Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), nhưng xem ra rất khó để họ có thể tạo nên cuộc lật đổ trong 2 ván còn lại.

Và còn đó “niềm thương” cho cờ tướng Việt

Giải năm nay diễn ra tại “đảo ngọc” Phú Quốc (Kiên Giang), một trong những địa danh thu hút khách du lịch hàng đầu cả nước, từ ngày 20/3. Địa điểm thi đấu nằm trong khuôn viên khu phức hợp khách sạn, resort mang tên Z Hotel, bởi vậy thoạt tiên đã tạo nên sự tò mò và hứng khởi đối với nhiều kỳ thủ.

Trước đó, thông tin về việc các đơn vị như Cần Thơ hay Bộ Công an giải tán đội tuyển cờ tướng (vì không có trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc) đã khiến giới cờ cả nước không khỏi buồn lòng. Nhiều kỳ thủ của các địa phương này đành tìm tới các đội khác xin đầu quân. Số ít kỳ thủ có điều kiện chấp nhận tự túc kinh phí để được góp mặt tại giải đấu và theo đuổi niềm đam mê.

Ấy vậy mà trong 2 ván đầu tiên, BTC giải lại bố trí cho các kỳ thủ thi đấu ở... sân thượng của khách sạn Z, với những chiếc ghế nhựa và trong tiết trời nóng bức (thay vì trong hội trường với bàn ghế đầy đủ và máy lạnh - điều thường thấy ở các giải đấu tương tự). Hình ảnh khu vực thi đấu nhếch nhác này đã lập tức khiến cộng đồng cờ tướng nước nhà “dậy sóng”. Phải tới trong quá trình đấu ván 2, trước sự phản ứng của nhiều kỳ thủ vì quá nóng nực, không thể tập trung thi đấu với chất lượng cao, BTC mới quyết định bố trí thi đấu dưới tầng 1 của khách sạn. Các kỳ thủ ngồi thi đấu ở những chiếc... ghế sofa, tuy có êm nhưng cũng không thể đem lại cảm giác thoải mái. Nhưng với họ thì thế cũng đã là “tốt lắm rồi”.

Hình ảnh khu vực thi đấu trên sân thượng khách sạn Z

Được biết, nếu không có gì thay đổi, cờ tướng sẽ có trong chương trình thi đấu của SEA Games 31 vào năm 2021, khi Việt Nam là chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngay sau đó, môn thể thao trí tuệ này cũng được chủ nhà Trung Quốc đưa vào Asiad 19 vào năm 2022 tại Hàng Châu. Nhưng với giới cờ tướng thì thông tin đáng chờ đợi nhất vẫn là: Liệu cờ tướng có thể được đưa vào chương trình của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022 hay không, bởi có vậy mới hy vọng thêm một số địa phương “làm cờ” phục dựng lại đội tuyển và có sự đầu tư nhất định.

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã được thành lập gần 1 năm qua, nhưng người ta vẫn chưa thấy dấu ấn nào đáng kể ngoại trừ những lời phát biểu to tát trong khuôn khổ Đại hội thành lập (tháng 5/2018). Được biết, thời gian qua đã có một số xáo trộn về nhân sự của Liên đoàn này, cung cách tổ chức và hoạt động cũng còn rất thiếu chuyên nghiệp và thiếu công khai, chưa phát huy được chất xám của các ủy viên...

Còn đó một niềm thương cho cờ tướng nước nhà!

Kỳ Quân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội