Cúp Chiến thắng: Từ thành công đầu tới đích nhắm mới

chủ nhật 11-9-2016 23:04:04 +07:00 0 bình luận
Sau thành công vang dội ngay lần đầu, Cúp Chiến Thắng 2016, mẫu hình “Oscar Thể thao Việt Nam” đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, kỳ vọng lớn lao từ các nhà tổ chức, những người làm thể thao và đông đảo người hâm mộ cả nước cho một đích nhắm mới: Một giải thưởng hàng đầu quốc gia, theo chuẩn quốc tế.

Sau thành công vang dội ngay lần đầu, Cúp Chiến Thắng 2016, mẫu hình “Oscar Thể Thao Việt Nam” đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, kỳ vọng lớn lao từ các nhà tổ chức, những người làm thể thao và đông đảo người hâm mộ cả nước cho một đích nhắm mới: Một giải thưởng hàng đầu quốc gia, theo chuẩn quốc tế.

Có thể thấy rõ điều này qua những chia sẻ của Tổng cục trưởng trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, TGĐ Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam Hoàng Ngọc Huấn, Chuyên gia kỳ cựu Nguyễn Hồng Minh hay kiếm thủ vừa dự Olympic Vũ Thành An.  

“Niềm cảm hứng và động lực cho cả ngành thể thao”


Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng

“Ngành thể thao đánh giá cao ý tưởng, phương thức thực hiện và hiệu quả thực tế của Cúp Chiến thắng, một giải thưởng mang tính xã hội hóa đặc sắc. Với những gì đã thể hiện, giải thưởng đã thành công ngay lần đầu tổ chức, tạo nên một động lực , một niềm cảm hứng lớn cho không chỉ những người được đề cử, tôn vinh mà tất cả những người đang hoạt động trong lĩnh vực thể thao.

Chúng tôi cũng nhìn nhận rõ giá trị mà giải thưởng đã mang lại: Sự gắn kết, chia sẻ và đồng cảm của người hâm mộ với thể thao Việt Nam, nhất là lao động đặc thù với những phấn đấu không ngừng nghỉ của các VĐV. Ngành thể thao cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành, hỗ trợ để Cúp Chiến thắng ngày càng chuyên nghiệp hơn, có tác động ngày càng sâu rộng tới đời sống thể thao” - Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng.

“Phấn đấu nâng lên tầm quốc tế”  


TGĐ TCT Truyền hình Cáp Việt Nam Hoàng Ngọc Huấn (đứng)

"Thành quả cùng quá trình tổ chức của giải thưởng 2015 đã mang tới cho chúng tôi sự tự tin và khích lệ lớn về sứ mệnh, trọng trách mà mình đang thực hiện, cũng như đòi hỏi phải tiếp tục nâng tầm, đổi mới để Cúp Chiến thắng thực sự trở thành một giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, theo chuẩn quốc tế.

Dù ngay lần đầu đã nhận được đánh giá cao, ủng hộ rộng khắp, hoàn thành các tiêu chí đề ra song chúng tôi chưa hài lòng, và xác định còn rất nhiều việc phải làm và có thể làm cho những lần sau, trước hết là huy động đầu tư mạnh mẽ từ các nguồn lực” – TGĐ TCT Truyền hình Cáp Việt Nam Hoàng Ngọc Huấn.

“Đích chinh phục trong năm của HLV, VĐV”


Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao, Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh

"Ngay lần đầu, Cúp Chiến thắng đã có một bước tiến rất dài, và lập tức xác lập vị thế của một giải thưởng tầm cỡ quốc gia. Các đề cử và những gương mặt được vinh danh thuyết phục và xứng đáng; phương thức tổ chức chuyên nghiệp và khác biệt.

Tôi rất mong và tin “Oscar của Thể Thao Việt Nam” có thể sớm đạt tới tầm mức của một giải thưởng mà toàn bộ nền thể thao đều coi đó như một đích nhắm để quyết tâm phấn đấu chinh phục trong cả một năm. Trong đó, ngoài việc tiếp tục nâng cao uy tín và ảnh hưởng xã hội gắn với thông tin quảng bá hay tham gia của ngành thể thao các cấp, tôi cho rằng cách thức và quy trình đề cử bầu chọn người chiến thắng cũng vô cùng quan trọng.

Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được một hệ thống đề cử, bầu chọn theo nhiều cấp độ, với các tiêu chí, cách tính đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo các HLV, VĐV lập thành tích xuất sắc đều có cơ hội, và giải thưởng sẽ có bước đột phá mới về tính cạnh tranh, sự chuyên nghiệp, sức nặng về chuyên môn” – Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao, Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh.

“Cầu nối đặc biệt giữa VĐV với người hâm mộ” 


Kiếm thủ Vũ Thành An

Giải năm ngoái, tôi rất tự hào và vui mừng vì mình là ứng viên được đề cử, rồi cùng các đồng đội giành chiến thắng ở hạng mục “Đội tuyển của năm”. Điều tôi tâm đắc nhất chính là việc qua Cúp Chiến thắng, những thành tích, đóng góp, gắn với những đặc thù tập luyện thi đấu của bản thân cũng như cả môn đấu kiếm đã được người hâm mộ ghi nhận, thấu hiểu thay vì luôn phải chịu thua thiệt như trước.

Có lẽ các VĐV cử tạ, thể dục dụng cụ, điền kinh, bơi, bắn súng cũng có cảm nhận như vậy. Tôi mong BTC giải sẽ tiếp tục có những cách thức, quảng bá, bình chọn để thúc đẩy mạnh mẽ những giá trị nhân văn của giải thưởng này.- Kiếm thủ dự tranh Olympic 2016 Vũ Thành An.

Vào chiều mai (12/09), tại Hà Nội, giải thưởng Cúp Chiến thắng  2016  chính thức được công bố nhằm tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên và đội tuyển Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm. 

Đây là lần thứ 2, giải thưởng thường niên tầm cỡ quốc gia được  Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), công ty Cổ phần Thể thao 24h phối hợp tổ chức với sự bảo trợ của Tổng Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội