Cô gái khâu 8 mũi sau cú ngã chạy 100m giúp Đức giành HCV cuối cùng giải điền kinh châu Âu 2022

thứ hai 22-8-2022 10:06:29 +07:00 0 bình luận
Giải điền kinh vô địch châu Âu 2022 kết thúc rạng sáng 22/8 với nhiều cảm xúc, trong đó các VĐV chủ nhà được hưởng trọn niềm vui giành HCV cuối cùng, cũng như giúp Đức lên ngôi nhất toàn đoàn.

Chạy 4x100m tiếp sức nữ là nội dung thi đấu cuối cùng của giải, diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. 8 đội gồm: Anh quốc, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Ba Lan và chủ nhà Đức  tranh tài ở nội dung chung kết.

Đội chạy Đức mở màn phần thi bằng sự xuất hiện của Alexandra Burghardt ở lượt chạy đầu tiên. Burghardt, người đã giành HCB Olympic môn bobsleigh đầu năm nay, khởi đầu khá tốt trước khi trao gậy cho Lisa Mayer.

Ở lượt chạy thứ ba, Gina Luckenkemper, tân vô địch 100m trước đó vài ngày, đã tạo ra khoảng cách thuận lợi trước khi trao gậy cho đồng đội Rebekka Haase ở lượt chạy cuối. Điều đáng nói, Luckenkemper mới trải qua phẫu thuật khâu 8 mũi rách trên cơ thể sau cú ngã ở vạch đích nội dung 100m nữ trước đó vài ngày.

Rebekka Haase chạy lượt cuối cùng để mang về chiến thắng ấn tượng cho đội Đức ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ giải điền kinh vô địch châu Âu 2022 tại sân nhà Munich - Ảnh: E.A
Gina Luckenkemper (thứ hai trái sang phải) mới trở thành nhà vô địch chạy 100m trước đó vài ngày và phải khâu 8 mũi do bị ngã, góp công lớn vào chiến thắng của đội Đức ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ giải điền kinh vô địch châu Âu 2022 - Ảnh: E.A

Tại phần chạy cuối cùng, Rebekka Haase gặp sự bám đuổi quyết liệt của Ewa Swoboda đội Ba Lan. Nhưng cuối cùng, cô gái này vẫn xuất sắc hoàn thành đường đua với thời gian 42 giây 34 (42.34), đánh bại đội Ba Lan 0,27 giây. Với thành tích 42.61, á quân Ba Lan lập kỷ lục quốc gia mới.

Đội giành HCĐ là Italia với thông số 42.84. Đáng tiếc, cả hai đội Anh quốc và Pháp đều không hoàn thành đường đua, trong đó đội Anh quốc đánh rơi gậy ngay ở lượt chạy đầu tiên.

Điền kinh Đức thi đấu ấn tượng để xếp nhất toàn đoàn giải điền kinh vô địch châu Âu 2022 - Ảnh: E.A

Ở nội dung khác trong ngày thi đấu cuối cùng, nhà vô địch thế giới 800m trong nhà Mariano Garcia của Tây Ban Nha giành tấm HCV châu Âu ngoài trời tại Munich với thành tích 1 phút 44 giây 85 (1:44.85).

Còn ở đường chạy 10.000m nam, Yemaneberhan Crippa mang về HCV cho đoàn Italia với thành tích 27:46.13.
Ở nội dung ném lao nam Julian Weber (Đức) đánh bại đối thủ Jakub Vadlejch (CH Séc, 87.28m) và Lassi Etelatalo (Phần Lan, 86.44m) để giành HCV với cú ném 87.66m.

Ngày thi đấu cuối của giải điền kinh vô địch châu Âu 2022 chật kín khán giả đến sân vận động Munich cổ vũ - Ảnh: E.A

Sau 7 ngày tranh tài, đội Đức xếp nhất toàn đoàn với 7 HCV, & HCB và 2 HCĐ. Đứng nhì là Anh quốc với 6 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ, xếp trên Tây Ban Nha (4, 3, 3). Đã có tổng cộng 29 quốc gia giành huy chương tại sự kiện kéo dài 7 ngày này.

Giải điền kinh vô địch châu Âu diễn ra từ 15-21/8/2022. Giải nằm trong chuỗi các môn thi đấu của đại hội thể thao châu Âu, gồm bóng chuyền bãi biển, đua canoe tốc độ, xe đạp, thể dục dụng cụ, rowing, leo núi thể thao, bóng bàn và triathlon (3 môn phối hợp).

 

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội