Đối thủ kỵ giơ tại SEA Games của Lê Tú Chinh phá kỷ lục quốc gia chạy 60m

thứ hai 25-1-2021 9:49:13 +07:00 0 bình luận
Kristina Knott, đối thủ số 1 của Lê Tú Chinh tại các nội dung chạy 100m, 200m SEA Games, đang có phong độ cực tốt và mới phá thêm kỷ lục quốc gia Philippines nội dung chạy 60m.

Kristina Knott, người vượt qua Lê Tú Chinh ở nội dung 200m SEA Games 30 (Philippines tháng 12/2019), tiếp tục gây sức ép lên những đối thủ trong khu vực Đông Nam Á trước thềm SEA Games 31 diễn ra cuối năm nay. VĐV người Philippines gốc Mỹ vừa xác lập thông số 7 giây 23 (7.23) cho nội dung 60m tại cuộc thi KMS Invite diễn ra ở Birmingham Alabama (Mỹ) hôm 24/1/2021. Đây là giải đấu đầu tiên trong năm nay của cô gái sinh năm 1995.

Knott phá kỷ lục quốc gia 7.37 của huyền thoại điền kinh Philippines Lydia de Vega xác lập tại Giải Vô địch Thế giới ở Osaka (Nhật Bản) năm 1988, 7 năm trước khi cô ra đời. Trước đó, Knott đã phá kỷ lục quốc gia 100m và 200m của Lydia de Vega và bây giờ hoàn tất danh sách kỷ lục quốc gia ở tất cả các nội dung chạy ngắn với thông số rất tốt ở nội dung 60m.

Kristina Knott (0063) hiện đã nắm giữ kỷ lục quốc gia Philippines tất cả các nội dung chạy ngắn: 60m, 100m và 200m

Năm ngoái, Knott phá kỷ lục quốc gia 100m với thông số 11.27, chỉ hơn 0,01 giây so với kỷ lục cũ của Lydia de Vega lập tại SEA Games 1987. 11.27 cũng là thông số tốt hơn nhiều so với 11.55 mà cô đã giành huy chương bạc SEA Games 30. Và thông số này cũng hơn cả thành tích đoạt huy chương vàng 11.54 của Lê Tú Chinh trên sân New Clark City cuối năm 2012. 

Tại SEA Games 30, Knott đã thắng thuyết phục Lê Tú Chinh ở nội dung 200m với thành tích 23.01, lập kỷ lục SEA Games mớ, so với thông số 23.45 đoạt huy chương bạc của cô gái người TP.HCM. Knott cũng đang nắm giữ kỷ lục quốc gia Philippines 200m với thông số 23.01. Với những thông số này, có thể thấu Kristina Knott sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng chạy 100m và 200m ở SEA Games 31 diễn ra cuối năm nay tại Hà Nội.

Không chỉ vậy, Knott còn đang rất gần với cơ hội giành chuẩn dự Olympic Tokyo năm nay khi đang ở sát mốc 11.15 (100m) và 22.80 (200m). Với thông số tốt nhất đang sở hữu là 11.27 và 23.01 thì Knott đặt mục tiêu có suất đến Nhật Bản ở cả hai nội dung 100m và 200m.

Lê Tú Chinh (0958) được đánh giá sẽ rất khó khăn trong việc bảo vệ huy chương vàng 100m SEA Games của mình trước Kristina Knott (giữa)

Điền kinh Philippines đã có VĐV Ernest Obiena (nhảy sào nam) giành suất dự Olympic Tokyo 2021, trong khi các VĐV khác cũng có nhiều cơ hội đến Nhật Bản gồm: Eric Cray (chạy tốc độ nam), William Morrison (đẩy tạ nam), Natalie Uy (nhảy sào nữ) và Christine Hallasgo (marathon nữ, HCV SEA Games)…

Trong khi đó, điền kinh Việt Nam chưa có suất nào dự Thế vận hội năm nay ở môn điền kinh. Việc nâng chuẩn và các giải đấu bị hoãn hủy vì COVID-19 đang khiến các VĐV Việt Nam gặp khó trong việc lấy chuẩn Olympic. Giai đoạn thành tích xét chuẩn dự Olympic sẽ từ 1/12/2020 đến 29/6/2021.

Olympic Tokyo diễn ra từ 23/7-3/8 tại Nhật Bản trong khi SEA Games được tổ chức ở Việt Nam từ 21/11-2/12/2021.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội