Kỷ lục thế giới chạy 3000m nam trong nhà tồn tại 25 năm bị xô đổ

thứ năm 16-2-2023 10:10:50 +07:00 0 bình luận
Một VĐV người Ethiopia vừa phá vỡ kỷ lục thế giới chạy 3000m nam trong nhà tồn tại suốt 25 năm qua, tại giải điền kinh nhãn Vàng World Tour tại Pháp.

Ngày 15/2/2023, tại giải World Gold Tour Hauts-de-France Pas-de-Calais ở Lievin (Pháp), VĐV Lamecha Girma đến từ Ethiopia đã thiết lập thành tích 7 phút 23 giây 81 (7:23.81) trên đường chạy 3000m nam. Thông số này tốt hơn kỷ lục cũ tới 1,09 giây, tồn tại đã 25 năm qua.

Kỷ lục thế giới cũ 7:24.90 do Daniel Komen (Kenya) thiết lập ngày 6/2/1998 tại Budapest (Hungary) đã tồn tại 25 năm. Trong quãng thời gian dài như vậy, chưa có VĐV nào tiến gần đến kỷ lục trên.

Nhưng trong một ngày có phong độ đỉnh cao, Girma đã vượt qua kỷ lục đó tới hơn 1 giây. Á quân Mohamed Katir cũng có thông số tốt hơn kỷ lục cũ, thậm chí thiết lập kỷ lục châu Âu và kỷ lục quốc gia Tây Ban Nha với thành tích 7:24.68.

Lamecha Girma đến từ Ethiopia đã thiết lập thành tích 7 phút 23 giây 81 trên đường chạy 3000m nam tại Pháp

Đây là giải thứ tư liên tiếp mà Girma thi đấu tại Lievin. Năm 2020, anh không lọt vào nhóm 3 VĐV giành huy chương. Năm 2021, Girma đạt thành tích 7:27.98, một trong những thông số chạy 3000m nam tốt nhất thế giới, nhưng lại chỉ về hạng 3, sau hai đồng hương Getnet Wale và Selemon Barega. Năm ngoái, anh giành chức vô địch nhưng thông số kém xa thành tích cá nhân tốt nhất của mình.

“Tôi rất hạnh phúc khi đạt được thành tích tích. Cách đây 3 ngày, tôi có bàn chuyện sẽ cố gắng phá kỷ lục thế giới với anh trai của mình, người hiện cũng là HLV của tôi. Anh ấy nói rằng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi và đây là thời điểm tốt nhất. Tôi tập luyện tốt và cảm nhận phong độ hiện tại cũng ổn định và khán giả đã giúp tôi có động lực hoàn thành mục tiêu” - Lamecha Girma nói.

Chàng VĐV mới 22 tổi này từng giành HCB Olympic, HCB thế giới tại Doha 2019 và Eugene 2022, trước khi xô đổ kỷ lục thế giới tồn tại 25 năm ở nội dung chạy 3000m nam trong nhà năm nay.

Cách đây 4 ngày (12/2), Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 đã diễn ra tại Kazakhstan. Ở nội dung 3000m nam, nhà vô địch Mohamad Algarni (Qatar) đã về nhất với thông số 7:55.25. Nguyễn Trung Cường của Việt Nam về hạng 6 với thời gian 8:20.81. Kỷ lục châu Á hiện là 7:31.77 còn kỷ lục đại hội là 7:39.23.
Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội