Nguyễn Thị Oanh không dự giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng dù đã lên hình Nhân vật nổi bật

thứ năm 25-5-2023 13:05:59 +07:00 0 bình luận
Kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh phải rút lui vào phút chót dù trang chủ của giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 đã đăng hình cô là một trong những VĐV nổi bật nhất giải.

Ngày 25/5/2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa dự giải đấu quốc tế ngay sau khi kết thúc SEA Games 32 ở Campuchia. Nguyễn Thị Oanh vướng kế hoạch khác nên không thể cùng các đồng đội dự giải này.

Trong số các tuyển thủ Việt Nam dự giải Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 có Nguyễn Thị Huyền, cô gái vừa trở thành VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất (13) lịch sử SEA Games; quán quân SEA Games 31, HCB SEA Games 32 nhảy xa nam Nguyễn Tiến Trọng; HCV 400m, 4x400m hỗn hợp SEA Games 30 và HCV 4x400m hỗn hợp SEA Games 32 Trần Nhật Hoàng…

Nguyễn Thị Oanh được BTC giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 trang trọng giới thiệu trong số những VĐV nổi bật, tuy nhiên cô không thể tham dự - Ảnh: T.A.O

Đáng chú ý, theo kế hoạch ban đầu, Nguyễn Thị Oanh, người vừa giành trọn bộ 4 HCV ở cả 4 nội dung chạy cá nhân (1500m, 3000m chướng ngại vật, 5000m và 10.000m nữ) tại SEA Games 32, cũng sẽ tranh tài giải này. Trang thông tin của giải cũng đã chọn Oanh là nhân vật nổi bật để giới thiệu, ứng cử viên sáng giá ở nội dung chạy 1500m nữ. Tuy nhiên, cô gái Bắc Giang không thể dự giải vì vướng một số kế hoạch khác.

Trong số những VĐV nổi bật dự giải Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 lần này có: Anita Wlodarczyk (Ba Lan), nhà vô địch Olympic và giữ kỷ lục thế giới ném búa nữ; Alejandro Antonio Parada Isaac (Cuba), quán quân nhảy xa nam; Janry Ubas (Philippines), người đánh bại Nguyễn Tiến Trọng (Việt Nam, HCB 7.66m) để giành HCV và lập kỷ lục quốc gia nhảy xa nam 7.85m…

Nguyễn Thị Huyền (trái), Nguyễn Tiến Trọng (giữa) và Trần Nhật Hoàng trên chuyến bay di chuyển từ Hà Nội đến Đài Bắc Trung Hoa dự giải điền kinh sau SEA Games 32 ngày 25/5/2023 - Ảnh: Nguyễn Tiến Trọng

Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 là giải điền kinh khá uy tín tại châu Á, quy tụ một số ngôi sao nổi tiếng ở những nội dung hấp dẫn của điền kinh. Đoàn VĐV Thái Lan, Malaysia hay Philippines… những đối thủ chính của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua cũng gửi quân tham dự giải này.

Giải diễn ra trong hai ngày, từ 27-28/5/2023 tại thành phố mới New Taipei City.

Đoàn VĐV Philippines...
...và đoàn VĐV Thái Lan cũng lên đường sang dự giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 - Ảnh tổng hợp

Giai đoạn này, các VĐV điền kinh khắp nơi trên thế giới sẽ tích cực chuẩn bị cho các giải đấu lớn để kiếm suất dự Olympic Paris 2024 tại Pháp. Bắt đầu từ 1/7/2023 đến hết tháng 6/2024 là khoảng thời gian sử dụng thành tích các giải đấu để xét chuẩn dự Thế vận hội mùa hè năm tới.

Trong trường hợp một quốc gia không có VĐV giành suất chính thức, có thể được Liên đoàn Điền kinh Thế giới trao tặng 01 suất đặc cách. Ở Olympic Tokyo 2020 (tổ chức ở Nhật Bản hè 2021 vì dịch COVID-19), điền kinh Việt Nam có 01 suất đặc cách và cơ hội được trao cho Quách Thị Lan thi đấu nội dung chạy 400m rào.

ASIAD 19 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 23/9 đến 8/10/2023 là giải đấu quan trọng với điền kinh Việt Nam, cũng là thời điểm VĐV một số môn kiếm suất dự Olympic Paris 2024.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội