“Nữ hoàng marathon Philippines” tiêm phòng vaccine COVID-19 trước thềm SEA Games 31

thứ tư 26-5-2021 13:33:59 +07:00 0 bình luận
Mary Joy Tabal, người được mệnh danh là “Nữ hoàng marathon Philippines”, chuẩn bị cùng hàng trăm VĐV và quan chức thể thao nước này được tiêm phòng vaccine trước khi dự SEA Games 31.

Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Philippines, sau khi nhận được thông báo từ phía Việt Nam, chủ nhà SEA Games 31 về việc “không tiêm phòng vaccine COVID-19, không được dự SEA Games”, nước này bắt đầu tiến hành tiêm phòng cho các VĐV thuộc dạng sẽ thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 và SEA Games 31.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ 28/5/2021, Ủy ban Olympic Philippines sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các VĐV và quan chức thể thao. Mary Joy Tabal, người đang sống và tập luyện tại Cebu cũng nằm trong dạng được tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt này.

Mary Joy Tabal được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm vào 27/5/2021 trước khi tham dự SEA Games 31
Mary Joy Tabal tập luyện tại nhà để chuẩn bị cho SEA Games 31

Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng marathon” bởi từng giành quyền tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil và giành huy chương vàng tại SEA Games 29 trên đất Malaysia năm 2017. Tại SEA Games 30 trên sân nhà, cô để thua đồng hương Christine Hallasgo (2:56:56) và chỉ giành huy chương bạc với thành tích 2:58:49. Mary vẫn xếp trên Phạm Thị Hồng Lệ, người giành huy chương đồng với thông số 3:02:52.

Mary Joy Tabal (0052) thi đấu cùng nhà vô địch Christine Hallasgo (0062) và huy chương đồng Phạm Thị Hồng Lệ (phải) tại SEA Games 30

Năm nay, Mary cho biết cô không còn cơ hội giành suất đến Nhật Bản dự Thế vận hội nên sân đấu chính sẽ là SEA Games 31 tại Việt Nam. Cô vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng marathon nữ trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 tới.

Không còn cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020, Mary Joy Tabal tập trung cho SEA Games 31 tại Việt Nam tháng 11 tới

Theo ông Abraham “Bambol” Tolentino, Philippines hiện là một trong những quốc gia Đông Nam Á chậm trễ nhất trong việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các VĐV. 9 VĐV Philippines đã giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 nhưng mới chỉ có hai VĐV được tiêm phòng là đô cử Hidilyn Diaz và võ sĩ đấm bốc Eumir Marcial. Trong số này, VĐV điền kinh EJ Obiena (nhảy sào) nam cũng chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội