Quán quân marathon 42 tuổi bị cấm thi đấu 4 năm vì… trốn xét nghiệm doping

thứ tư 1-2-2023 11:01:19 +07:00 0 bình luận
Một nữ VĐV từng giành chức vô địch Hamburg Marathon gần chục năm trước, bị cấm thi đấu tới 4 năm vì liên tục trốn tránh xét nghiệm doping…

Ban Phòng chống Doping Kenya (ADAK) vừa ra thông báo cấm thi đấu 4 năm đối với Georgina Jepkirui Rono. Lệnh cấm có hiệu lực ngay từ 25/01/2023. Lý do được đưa ra là nữ VĐV này liên tiếp trốn tránh các yêu cầu xét nghiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống chất kích thích trong thể thao của ADAK.

Rono năm nay đã 42 tuổi. Cô từng là VĐV chạy đường dài có tiếng của Kenya một thập kỷ qua. Rono từng vô địch Hamburg Marathon 2014 (Đức). Năm 2012, lần đầu tham dự một giải thuộc World Major World Major Marathon là Boston Marathon (Mỹ), cô đã xuất sắc về thứ ba. Rono còn từng đứng bục tại các giải chạy 42,195km như Eindhoven hay Frankfurt Marathon.

Georgina Jepkirui Rono bị cấm thi đấu 4 năm, đến tận 2027, vì trốn xét nghiệm doping

Tuy nhiên, sau rất nhiều lần được triệu tập, yêu cầu cung cấp mẫu xét nghiệm… nhưng Rono vẫn từ chối hợp tác. Bản án đối với cô được tăng nặng khi không chỉ bị cấm thi đấu 4 (đến tận 25/01/2027), cô còn bị tước hết các danh hiệu giành được tính từ 27/5/2022.

Kenya đang ở giai đoạn nóng bỏng nhất về cuộc chiến chống doping. Hiện đã có hơn 50 VĐV điền kinh nước này bị cấm thi đấu vì dính đến chất kích thích. Thậm chí, điền kinh Kenya có thể bị cấm thi đấu toàn diện giống như Nga vì quá nhiều vụ liên quan đến chất kích thích trong thể thao.

Georgina Jepkirui Rono từng vô địch khá nhiều giải marathon và hiện là một trong số hơn 50 VĐV điền kinh Kenya bị cấm thi đấu vì liên quan đến vấn đề doping

Tuy nhiên, hiện nay, lệnh cấm trên chưa được áp dụng do người đứng đầu Liên đoàn Điền kinh Kenya đã đứng ra trực tiếp xin phép được thanh lọc bộ máy quản lý, nhằm xử lý triệt để vấn nạn doping. Nếu tình hình không được kiểm soát như cam kết, có thể ngay cả những ngôi sao như Eliud Kipchoge, người không dính đến doping, cũng có thể bị cấm thi đấu vì liên lụy.

Doping hiện cũng là vấn đề nổi cộm của điền kinh Việt Nam thời gian qua. Sau SEA Games 31 tháng 5/2022, có 5 trường hợp VĐV Việt Nam có mẫu thử dương tính với chất cấm. Các VĐV này đã tham gia những cuộc điều trần và hiện vẫn chưa được công bố danh tính vì phải chờ các kết luận chính thức từ Liên đoàn Điền kinh Thế giới.

Có thể danh tính của các VĐV trên sẽ được công bố trước SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới. Trong trường hợp xấu nhất, sẽ có khá nhiều huy chương SEA Games 31 bị tước khi liên quan đến 5 VĐV này.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội