Tài năng trẻ châu Phi thắng lớn ngày mở màn Giải Điền kinh U20 Thế giới 2021

thứ năm 19-8-2021 7:53:56 +07:00 0 bình luận
Các VĐV châu Phi đã tỏa sáng rực rỡ trong ngày mở màn Giải Điền kinh U20 Thế giới 2021 tại Nairobi (Kenya), mở ra một tương lai sáng lạn cho lục địa đen.

Giải Điền kinh U20 Thế giới 2021 chính thức khai màn đêm 18/8 với 3 nội dung chung kết. Gần 1000 VĐV của hơn 100 quốc gia đã hội tụ tại Kenya, đất nước của những chân chạy đường dài siêu việt, để tranh tài tại ngày hội điền kinh lớn nhất kể từ sau khi kết thúc môn thể thao nữ hoàng ở Olympic Tokyo 10 ngày trước.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, ngoài các nội dung vòng loại chạy 100m, 400m, đẩy tạ, ném tạ xích hay 7 môn phối hợp… thì có 3 bộ huy chương đầu tiên được trao.

Đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m của Nigeria giành chiến thắng ấn tượng - Ảnh: W.A

4x400m hỗn hợp nam nữ là nội dung đáng chú ý nhất bởi đây là lần đầu tiên chính thức xuất hiện tại sân chơi cho các VĐV trẻ thế giới. 4 VĐV Johnson Nnamani, Imaobong Nse Uko, Opeyemi Oke và Bamidele Ajayi của Nigeria đã tạo ra cơn sốt khi xác lập hai kỷ lục giải đấu với thông số 3:21.66 vào cuộc đấu loại buổi sáng, trước khi chốt bằng tấm HCV cùng kỷ lục 3:19.70.

Các chàng trai, cô gái của Nigeria đã đánh bại đội cực mạnh là Ba Lan chỉ với nỗ lực xuất sắc ở lượt chạy cuối cùng của Bamidele Ajayi, để vượt lên ở những mét cuối, chạm tay và xác lập kỷ lục mới cho đại hội ở nội dung hấp dẫn này. Đây cũng là tấm huy chương giải U20 thế giới đầu tiên của Nigeria kể từ năm 2008, sau khi Folashade Abugan chiến thắng ở nội dung 400m nữ khi cuộc thi 13 năm trước tổ chức ở Bydgoszcz (Ba Lan).

Đội chạy tiếp sức của Ấn Độ xuất sắc giành HCĐ với thành tích 3:20.60, chứng tỏ sự đầu tư lớn ở các nội dung 400m khi gần đây quốc gia này không chỉ chiếm ưu thế tại các giải đấu châu lục mà đã bắt đầu vươn tầm thế giới.

Mire Reinstorf (Nam Phi) giành HCV nhảy sào nữ với thành tích 4.15m - Ảnh: W.A

Ở nội dung nhảy sào nữ, Mire Reinstorf (Nam Phi) bất ngờ giành HCV và xác lập kỷ lục châu Phi lứa tuổi dưới 20 với cú nhảy 4.15m. Cô gái 19 tuổi vượt qua ứng cử viên hàng đầu ở nội dung là Emma Brentel (Pháp), người đăng quang ở giải U20 châu Âu tháng trước.

Cuộc cạnh tranh giữa hai chân dài này được xác định thắng thua bằng thông số phụ khi Brentel cùng có thành tích 4.15m nhưng phải cần đến cú nhảy thứ hai mới thành công, trong khi Reinstorf thành công ngay lần nhảy đầu tiên. Cả hai không thể chinh phục mức xà 4.20m.

Tadese Worku của Ethiopia chiến thắng ở nội dung chạy 3000m nam - Ảnh: W.A

Còn ở nội dung chung kết thứ ba của ngày 1, Tadese Worku của Ethiopia tỏ ra vượt trội các đối thủ ở nội dung chạy 3000m nam. Á quân giải chạy băng đồng thế giới U20 này bỏ xa các đối thủ để giành chiến thắng khá dễ dàng với thời gian 7:42.09.

Đồng hương Ali Abdilmana giành HCB với thông số 7:44.55 còn Habtom Samuel (Eritrea) giành HCĐ với thời gian 7:52.69.

Hôm nay, cuộc thi tiếp tục diễn ra các nội dung chung kết hấp dẫn khác: ném lao nữ, nhảy sào nam, đẩy tạ nam, ném đĩa nữ, 5000m nam, 3000m nữ và đặc biệt 100m nam, nữ…

Xem trực tiếp từ 18:20 TẠI ĐÂY

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội