“Thần gió 2X” hứa hẹn nổ tung đường chạy tốc độ SEA Games 31

thứ năm 4-2-2021 10:08:35 +07:00 0 bình luận
Các nội dung chạy 100m, 200m tại SEA Games 31 ở Việt Nam cuối năm nay hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự góp mặt của một tài năng hiếm có…

Tại SEA Games 30 ở Philippines tháng 12/2019, nội dung đáng xem và hấp dẫn nhất: 100m nam đã diễn ra không như mong đợi khi ứng viên hàng đầu là Eric Cray của chủ nhà không vượt qua nổi vòng loại vì… phạm lỗi xuất phát. Cuộc đua sau đó thuộc về các VĐV Malaysia và Thái Lan, trong đó Muhammad Haiqal Hanafi (Malaysia) giành huy chương vàng với thành tích 10 giây 35 (10.35).

Cuộc đua tốc độ của nam ở kỳ SEA Games đó mờ nhạt, hầu như chẳng ai nhớ đến và thậm chí không được chú ý bằng cuộc đối đầu của “gà nhà” Kristina Knott và Lê Tú Chinh. Cô gái gốc Mỹ trước đó giành chiến thắng và phá kỷ lục SEA Games nội dung 200m, nhưng sau đó thua Tú Chinh chỉ 0,01 giây ở nội dung chạy 100m hấp dẫn nhất (11.54-11.55).

Sắp tới, cuộc đua tốc độ ở SEA Games 31 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều khi hứa hẹn có những gương mặt cực kỳ nổi bật.

Eric Cray, hy vọng vàng của điền kinh Philippines

Đầu tiên phải kể đến sự trở lại của chân chạy đang được đánh giá là số 1 Đông Nam Á: Eric Cray. Chàng trai 32 tuổi gốc Mỹ sẽ phải chuộc lỗi đáng thất vọng ở SEA Games 30 bằng một màn trình diễn đáng xem hơn. Cray có thành tích cá nhân tốt nhất ở nội dung 100m là 10.25 (lập năm 2015 và là kỷ lục quốc gia Philippines).

Bên cạnh đó, đương kim vô địch Muhammad Haiqal Hanafi (Malaysia) và hai chân chạy đứng bục ở SEA Games 30 là Ruttanapon Sowan (Thái Lan, HCB, 10.49) và Bandit Chuangchai (Thái Lan, HCĐ, 10.52) có khả năng trở lại để bảo vệ vị trí.

Ngần Ngọc Nghĩa được kỳ vọng tạo ra khác biệt tại SEA Games 31 sau khi lập kỷ lục quốc gia 100m với thông số 10 giây 40

Về phía Việt Nam, sau khi không cử VĐV nam nào tham dự các nội dung chạy ngắn ở SEA Games 30, kỳ này, chắc chắn sẽ có sự góp mặt của Ngần Ngọc Nghĩa, chàng VĐV đoàn Công an nhân dân vừa lập kỷ lục quốc gia ở đường chạy 100m tại Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2020 tháng 11 năm ngoái.

Thông số 10.40 của Nghĩa không chỉ là kỷ lục quốc gia, thành tích cá nhân tốt nhất mà còn đủ sức để chen chân vào nhóm giành huy chương. Vẫn còn sớm để khẳng định chàng VĐV Thái trắng có khả năng nằm trong nhóm 3 VĐV giành huy chương SEA Games 31 hay không, nhưng mọi thứ đều có thể diễn ra vào tháng 11 tới đây trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, nhân vật đáng phải để ý nữa ở SEA Games 31 sắp tới là một tài năng trẻ đến từ Indonesia, người chưa kịp góp mặt ở SEA Games 30 nhưng có thể sẽ đến Hà Nội năm nay. Lalu Zhori là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong làng điền kinh thế giới năm 2019 khi chàng trai sinh năm 2000 bất ngờ giành nhiều kỳ tích không tưởng.

Lalu Zhori được dự đoán sẽ tạo ra cú sốc trên đường chạy tốc độ SEA Games 31

Zhori gây sốc tại Giải Điền kinh U20 thế giới 2018 khi đánh bại người giữ kỷ lục thế giới trẻ 100m Anthony Schwartz, hiện tượng chạy tốc độ người Jamaica Michael Stephens để xếp nhất cự ly 100m với thành tích 10.18. Thông số đã giúp Lalu Zhori trở thành VĐV Indonesia và nam VĐV châu Á đầu tiên giành được huy chương (mà lại là huy chương vàng) tại một giải điền kinh U20 thế giới.

Trong năm nay, Lalu Zhori hướng đến mục tiêu giành suất tham dự Olympic Tokyo ở Nhật Bản và nếu chàng trai này dự SEA Games 31 thì đó sẽ là màn ra mắt cực kỳ đáng mong đợi.

Các nội dung của điền kinh SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nơi lần đầu Việt Nam đăng cai SEA Games cách đây đã 17 năm (2003). Điền kinh SEA Games 31 có 47 nội dung, giảm một so với SEA Games 30. Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 17 huy chương vàng trở lên để bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn.

SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và một số vùng lân cận từ 21/11-2/12/2021 với 40 môn thể thao, 522 nội dung.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội