Giá vé trận chung kết EURO tăng chóng mặt: Lừa đảo tràn lan vẫn đổ xô mua!

chủ nhật 11-7-2021 18:32:00 +07:00 0 bình luận
Vì nguồn cung quá ít so với nhu cầu, vé vào xem chung kết EURO 2021 giữa ĐT Anh vs Ý đã được bán hết. Nhưng điều này mở ra cơ hội vàng cho thị trường chợ đen cũng như các kẻ lừa đảo.

Với việc Anh có trận chung kết EURO đầu tiên sau 55 năm chờ đợi, nhu cầu có được tấm vé vào sân Wembley để theo dõi trận đấu giữa Tam Sư và Ý đã tăng vọt.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Anh, các khán giả từ nước ngoài đều phải cách ly 10 ngày tại nơi cư trú. 

Điều này ngăn cản khá nhiều CĐV quốc tế đến London để trực tiếp xem trận đấu, nhưng nó mở ra cơ hội cho hàng chục nghìn khán giả Anh đến sân cổ vũ đội nhà.

Toàn bộ vé trận chung kết EURO 2021 qua các kênh chính thống đã được bán hết

Nhưng vì nguồn cung lại quá ít so với nhu cầu, lượng vé được bán qua các kênh chính thống đã hết sạch. Giờ đây để có tấm vé vào sân Wembley, khán giả chỉ có thể mua vé chợ đen và hiện giá bán đã tăng vọt.

Theo nhiều trang tin tại Anh Quốc, giá vé ở thời điểm 12 tiếng trước giờ bóng lăn rơi vào khoảng 1000-1500 bảng Anh, tương đương từ 32 đến 48 triệu đồng một vé.

Ở những hạng ghế cao hơn, giá vé sẽ tiệm cận mức 100 triệu đồng một vé. Hiện đang có giá cao nhất là một khoang VIP đi kèm giá bán 125 nghìn bảng Anh, tương đương với gần 4 tỷ đồng dành cho 4 người và không được xé lẻ.

Giá về vào xem trận chung kết lịch sử của Tam Sư đang tăng chóng mặt

Việc vé chợ đen hoành hành đã được dự đoán từ trước, nhưng các đơn vị an ninh mạng tại Anh đã phát hiện rất nhiều hình thức lừa đảo thông qua việc bán vé chung kết EURO.

“Nó như một hình thức ‘tàn sát' túi tiền của rất nhiều người vô tội. Những kẻ lừa đảo coi đây là cơ hội vàng để kiếm tiền và đã có không ít khán giả nhẹ dạ, cả tin bị lừa", ông Walkers - đại diện của công ty quản trị mạng Iridium Consultancy chia sẻ.

Những đường dây này đã hoạt động từ trận bán kết khi tuyển Anh đối đầu với Đan Mạch. Sau khi Tam Sư có được suất vào chung kết, các kênh bán vé giả mạo đã mọc lên nhiều hơn để cố gắng chiếm đoạt tiền của các CĐV.

“Tôi đã có 27 năm trong lĩnh vực triệt phá những đường dây này và lời khuyên duy nhất của tôi dành cho khán giả là: ‘Đừng mua!’”.

Nhiều CĐV Anh vì muốn vào sân đã chấp nhận khả năng bị lừa đảo

Ngay tại EURO 2021, nhiều CĐV đã báo cáo về một kênh bán vé lừa đảo có tên gọi Seatsnet. Có nạn nhân đã chi 700 bảng Anh để mua 5 vé xem trận đấu giữa Anh và CH Séc. Dù đã trả tiền, người này không bao giờ nhận được những tấm vé mà anh đặt.

Ông Walker nói thêm rằng phần lớn các trang bán vé lừa đảo đều mạo danh các vé mời được ban tổ chức tặng cho các nhà tài trợ.

Trên vé mời luôn có dòng chữ “vé không được phép bán hoặc trao đổi”, nhưng người mua vẫn cố gắng trả tiền để có những tấm vé này.

Dù giá vé chợ đen tăng vọt và các kênh lừa đảo tràn lan, nhiều CĐV vẫn quyết mua bằng được vé để vào xem trận chung kết EURO 

Tuy đã có nhiều cảnh báo, hàng nghìn người vẫn tìm kiếm vé chợ đen để có cơ hội vào trực tiếp theo dõi trận đấu chung kết EURO giữa Anh và Ý.

Báo cáo của Iridium Consultancy cho thấy cụm từ “vé chợ đen EURO" vẫn được rất nhiều người tìm kiếm suốt nhiều ngày qua. 

Đặc biệt là trong 48 giờ gần nhất, lượt tìm kiếm với cụm từ khóa trên đã tăng vọt, cho thấy sức hút của những tấm vé ảo hoặc vé có mức giá trên trời là lớn như thế nào.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội