HLV Hà Lan De Boer hóa ra từng có CV tồi thật không thể tin nổi!

chủ nhật 27-6-2021 20:00:00 +07:00 0 bình luận
Trong nghiệp cầm quân, Frank De Boer từng có những lúc chỉ muốn cắm đầu xuống đất. Nhưng giờ đây, ông đang chèo lái con thuyền Hà Lan đi đúng hướng tại EURO 2021.

MINIGAME DỰ ĐOÁN NGAY, QUÀ VỀ LIỀN TAY CÙNG WEBTHETHAO.VN

https://www.facebook.com/Webthethao/posts/2265364610272456

Trước khi đội tuyển Hà Lan bước vào vòng 1/8 tại VCK EURO 2021, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nhìn lại chặng đường mà HLV Frank De Boer đã đi qua để đến được vị trí ngày hôm nay.

Mới chỉ 5 năm trước, ông đã có một trong những trải nghiệm nhục nhã khi bị sa thải sau chỉ 85 ngày tại vị ở CLB Inter Milan. 

Gã khổng lồ của bóng đá Italia khi đó đã có khoảng thời gian khó khăn và ngay lập tức, họ quyết định “trảm" De Boer vì cho rằng ông không phải người phù hợp với chiếc ghế thuyền trưởng.

Không lâu sau, ông tìm kiếm một thử thách mới tại Anh, nhận trách nhiệm giúp Crystal Palace trở thành CLB có thể cạnh tranh cho suất dự cúp châu Âu.

Tình hình tại đây vốn đang khá căng thẳng khi “những chú đại bàng" phải đối diện vớ nguy cơ xuống hạng. HLV Alan Pardew lúc ấy bị sa thải và thế chỗ bởi ông Sam Allardyce.

Trải qua nửa sau mùa giải ổn định hơn một chút, Crystal Palace kết thúc ở vị trí thứ 14, đủ để ở lại thi đấu Premier League thêm một mùa giải.

Mặc dù vậy, ông Allardyce quyết định không gắn bó lâu dài với Palace, để chiếc ghế trống ở lại và nó được chiếm giữ bởi Frank De Boer, vị thuyền trưởng thứ 3 của Crystal Palace sau chỉ 6 tháng.

Ông Frank de Boer trong buổi ra mắt HLV mới của Crystal Palace

Mục tiêu được đặt ra cho De Boer có 2 yếu tố. Một là thiết lập sự ổn định cho CLB, điều sẽ giúp các CĐV không phải nơm nớp lo sợ viễn cảnh xuống hạng. Sau khi có nền móng vững chắc, Crystal Palace sẽ nhắm đến việc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Lúc này, CV của Frank De Boer có 4 lần vô địch giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) cùng CLB Ajax Amsterdam. Xem ra ông là người phù hợp với Crystal Palace vào thời điểm đó.

Tiếp quản đội bóng, De Boer đã nhận thử thách đầu tiên. Vì đã “vung tay quá trán" với 30 triệu bảng ở thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa đông, Crystal Palace phải thắt lưng buộc bụng ở TTCN mùa hè, không cho phép vị thuyền trưởng người Hà Lan có những cầu thủ mà ông muốn.

Khi hạn cuối của TTCN đến gần, ông De Boer quyết định mang về Ruben Loftus-Cheek theo dạng cho mượn từ Chelsea, Jairo Riedewald từ Ajax và Mamadou Sakho từ CLB Liverpool.

Với những cái tên này của Crystal Palace, chuyên gia cho rằng đội đang không có những mảnh ghép phù hợp với lối đá phụ thuộc nhiều vào kiểm soát bóng của Frank De Boer. Họ thiếu chất kỹ thuật cũng như khả năng xoay chuyển tình thế và điều này sớm thể hiện với thất bại 0-3 trước Huddersfield Town ngay trên sân nhà.

Sau đó, 2 trận thua tiếp theo ập đến từ Swansea và Liverpool, đều là những thất bại không gỡ được bất kỳ bàn nào. Bỗng dưng, De Boer một lần nữa rơi vào thế khó khi những trận thua dần trở thành thói quen.

Ông De Boer có chuỗi ngày thảm họa tại Crystal Palace khi đội bóng của ông không ghi được bàn nào sau 4 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh

Đến lượt trận thứ 4, Crystal Palace mang đến một màn trình diễn tệ hại khác, thua 1-0 trước Burnley. Trong lúc chiếc ghế của ông De Boer ngày một nóng lên, Palace đi vào lịch sử giải bóng đá ngoại hạng Anh khi trở thành đội bóng đầu tiên sau 93 năm không ghi được bàn nào qua 4 lượt trận.

Vừa ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, thế nhưng Frank De Boer đã bị sa thải bởi Crystal Palace khi tại vị đến ngày thứ 77.

Quyết định này được đưa ra rất dứt khoát bởi chủ tịch Steve Parish, người sau đó đã đưa HLV Roy Hodgson về để kế nhiệm.

Sau khi ông De Boer rời CLB, một số cầu thủ Crystal Palace bắt đầu lên tiếng. Họ thắc mắc cách thức huấn luyện và sắp xếp đội hình của ông De Boer với chỉ 3 hậu vệ.

Một cầu thủ rất có tiếng nói là Wilfried Zaha đã chia sẻ rất thật lòng về điều mà đội bóng không làm được: “Thực sự thì chúng tôi không có những cầu thủ phù hợp với phong cách thi đấu của toàn đội”.

Chứng kiến quyết định sa thải De Boer quá nhanh, nhiều đồng nghiệp của ông đã tỏ ra bất ngờ.

Frank De Boer có một năm làm việc tại MLS cho CLB Atlanta United

Tôi rất tiếc cho ông ấy. Ở giải đấu này, đôi khi chúng tôi (các HLV) cần nhiều thời gian hơn", ông Antonio Conte, HLV của Chelsea thời điểm đó chia sẻ.

Nhưng cũng có một số người không quá thông cảm, nổi bật là Jose Mourinho. “Người đặc biệt" đã gọi Frank De Boer là “HLV tệ nhất lịch sử Premier League" vì bị sa thải sau vòng đấu thứ 4.

Những lời nói thô nhưng có phần thật này của Mourinho không hề sai, còn De Boer bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp của mình sau 2 lần bị sa thải một cách chóng vánh.

May mắn là ở đâu đó trên thế giới, vẫn có người tin vào khả năng huấn luyện của vị HLV người Hà Lan. 

Atlanta United, một CLB đầy tham vọng của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã đặt niềm tin vào Frank De Boer năm 2019. Dù chỉ làm việc tại đây 1 năm, ông De Boer đã giúp Atlanta đoạt US Open Cup trước khi chia tay vào năm 2020. 

Đây là một thành tựu nhỏ nhưng nó đến rất kịp lúc. Nó vừa giúp De Boer lấy lại sự tự tin, vừa cải thiện hình ảnh của ông trong mắt đội tuyển quốc gia Hà Lan.

Ông De Boer một lần nữa chịu áp lực từ ĐT Hà Lan khi không thể thắng ở 4 trận đầu tiên cầm quân

Năm 2020, Frank De Boer chính thức trở thành HLV trưởng của ĐTQG Hà Lan, thế chỗ ông Ronald Koeman sau khi vị chiến lược gia này ký hợp đồng với CLB Barcelona.

Từng có 112 lần ra sân trong màu áo đội tuyển, Frank De Boer đã được quay lại nơi mà ông thuộc về. 

Nhưng khi nhiều người đang hướng đến một khởi đầu xuôi chèo mát mái, ông De Boer một lần nữa gặp vấn đề khi không thể mang về nổi một chiến thắng trong 4 trận đầu tiên cầm quân.

Áp lực sa thải sớm một lần nữa xuất hiện. Mặc dù vậy, đội tuyển Hà Lan đã quyết định không “trảm tướng" và đặt trọn niềm tin vào De Boer, nhất là khi VCK EURO 2021 đã đến gần. 

Đáp lại kỳ vọng, vị thuyền trưởng sinh năm 1970 giúp Hà Lan thắng 2 trận liên tiếp tại UEFA Nations League. 

Bước vào EURO 2021, Hà Lan thi đấu vòng chung kết lớn đầu tiên trong vòng 7 năm. Trước đó, họ bị loại từ vòng ngoài và còn không thể góp mặt ở VCK EURO 2016 cũng như World Cup 2018.

Cơn lốc màu da cam đang để lại rất nhiều dấu ấn tại VCK EURO 2021

Tại đây, ông De Boer tiếp tục để lại dấu ấn khi đưa Hà Lan đến vòng 1/8 và đang có chuỗi 5 trận bất bại, dẫn đầu bởi sự tỏa sáng rực rỡ của Georginio Wijnaldum.

Cơn lốc màu da cam thi đấu đầy năng lượng và nhiệt huyết, được tiếp lửa bởi hai hậu vệ cánh là Denzel Dumfries và Van Aanholt. Ở tuyền trên, Hà Lan có cặp đôi tiền đạo Memphis Depay và Donyell Malen, sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Nhắc đến Frank De Boer và đội tuyển Hà Lan tại EURO 2021, người hâm mộ sẽ nhớ đến khoảnh khắc một chiếc máy bay đang bay trên trời, kèo theo dòng chữ “Frank, hãy dùng đội hình 4-3-3 thôi".

Đây là đội hình từng ông Ronald Koeman được sử dụng rất lâu năm và được ưa thích bởi nhiều CĐV Hà Lan.

Thậm chí Georginio Wijnaldum, ngôi sao trong hệ thống 3-5-2 mà ông De Boer đang áp dụng cũng lên tiếng ủng hộ đội hình 4-3-3, phần nào đó không hài lòng với cách sắp xếp hiện tại.

Nhưng sự cứng đầu trong chiến thuật của Frank De Boer đang phát huy tác dụng và ông không hề có ý định thay đổi. Hà Lan đã dành trọn 9 điểm qua 3 trận đấu vòng bảng trước Áo, Ukraine và Bắc Macedonia, ghi tổng cộng 8 bàn thắng.

Đội trưởng Georginio Wijnaldum đang là cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Frank De Boer

Với Frank De Boer, đây là khoảnh khắc tự hào hiếm hoi mà ông có được trong vòng 5 năm qua. 

Dù ở ngoài kia đang có khá nhiều người mong De Boer thất bại, mong Hà Lan sẽ gây thất vọng, hưng sự ganh ghét này sẽ phải đợi vì Hà Lan đang tràn trề hy vọng tiến sâu tại VCK EURO năm nay.

Đối thủ tiếp theo của ông và các học trò sẽ là Cộng Hòa Séc, đội bóng đã gây ra khá nhiều bất ngờ với vị trí nhì bảng D (bảng đấu có Anh, Croatia, Séc và Scotland).

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội