HLE Gumayusi: “Tôi rất vui vì đã trả được món nợ trước T1”
HLE bước vào Round 2 bằng chiến thắng đầy cảm xúc trước T1 — đội tuyển từng đánh bại họ ở giai đoạn đầu mùa. Với Gumayusi, đây không đơn thuần là một trận thắng, mà còn là màn đáp trả cho thất bại duy nhất của anh từ đầu mùa giải.
“Trước khi mùa giải bắt đầu, tôi đặt mục tiêu toàn thắng. T1 là đội đã khiến thành tích đó bị phá vỡ, nên tôi rất vui khi có thể trả được món nợ này. Ở Round 2, tôi muốn giữ thành tích bất bại và hôm nay thực sự là một chiến thắng khiến tôi hạnh phúc.”
Gumayusi thừa nhận HLE đã cải thiện khâu draft đường dưới
Khi được hỏi về sự khác biệt giữa thất bại ở Round 1 và chiến thắng lần này, Gumayusi cho rằng vấn đề lớn nhất trước đây nằm ở khâu cấm chọn đường dưới.
Theo anh, HLE đã chuẩn bị kỹ hơn cho cặp đấu bot lane, từ đó tạo được lợi thế ngay từ giai đoạn đầu trận.
“Ở Round 1, tôi nghĩ chúng tôi đã xử lý chưa tốt phần draft ở đường dưới. Hôm nay, cả đội tập trung cải thiện điều đó và nhờ vậy chúng tôi có nhiều lợi thế hơn ngay từ early game.”
Trong loạt BO3 này, HLE sử dụng bộ đôi Lucian - Alistar thay vì Lucian - Nami quen thuộc. Gumayusi tiết lộ lựa chọn Alistar xuất phát từ việc đối thủ sở hữu Twisted Fate, khiến Nami trở nên khó chơi hơn trong giai đoạn đi đường.
“Tôi nghĩ Nami sẽ gặp bất lợi ở lane, đặc biệt khi bên kia có TF. Vì vậy Alistar là lựa chọn phù hợp hơn.”
Một trong những điểm đáng chú ý ở series này là việc hỗ trợ Yoo Hwan-joong liên tục roaming sang các đường khác thay vì bám sát Gumayusi.
Tuy nhiên, xạ thủ của HLE cho biết anh hoàn toàn thoải mái với điều đó và thậm chí còn thích việc support hỗ trợ các khu vực khác trên bản đồ hơn.
“Thành thật mà nói, tôi không cần support phải babysit mình. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy có thể hỗ trợ các lane khác và tạo thêm nhiều pha xử lý hay.”
Gumayusi cũng chia sẻ bí quyết để chơi tốt trong tình huống 1vs2 ở đường dưới:
“Điều kiện tiên quyết là bạn phải thắng được kèo 1vs1 trước đã. Không phải lúc nào cũng cố gồng trong thế 1vs2, mà support chỉ nên roam khi bạn đủ khả năng tự đứng vững.”
Không có lợi thế khi gặp lại T1
Sau nhiều năm khoác áo T1, Gumayusi hiểu rất rõ các tuyển thủ cũ của mình. Tuy nhiên, anh không cho rằng điều đó mang lại lợi thế quá lớn.
“Cả hai bên đều hiểu rõ điểm mạnh của nhau. Chúng tôi thi đấu trong trạng thái vừa khai thác vừa dè chừng những thế mạnh đó, nên khó nói ai có lợi thế hơn.”
Bên cạnh mục tiêu bất bại ở Round 2, Gumayusi cũng nhấn mạnh anh muốn duy trì phong độ cao nhất hướng tới Road to MSI và MSI 2026.
“Mục tiêu của tôi là giữ phong độ tốt nhất cho tới MSI.”
Màn ăn mừng “hổ con” gây chú ý
Sau chiến thắng trước T1, Gumayusi còn khiến người hâm mộ thích thú với màn tạo dáng hình hổ trên sân khấu. Tuy nhiên, tuyển thủ này cho biết không có ý nghĩa đặc biệt nào phía sau màn ăn mừng đó. “Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ nó dễ thương nên làm thôi.”
Khép lại buổi phỏng vấn, Gumayusi gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người hâm mộ quốc tế:
“Tôi luôn biết ơn tất cả người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để chắc chắn HLE có thể đến MSI. Hãy cùng chờ nhé!”
