Kiin bị loại, CEO Gen.G đặt dấu hỏi lớn về cách tuyển chọn đội hình LMHT Hàn Quốc dự Asian Games 2026
Mới đây, việc KeSPA công bố danh sách đội tuyển LMHT Hàn Quốc tham dự đã nhanh chóng tạo nên tranh cãi lớn trong cộng đồng. Một trong những quyết định gây chú ý nhất là việc Kim 'Kiin' Ki-in không được lựa chọn, dù anh được xem là một trong những đường trên ổn định nhất thế giới suốt hai năm qua.
Mới đây, CEO của Gen.G Esports — Arnold Hur — đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội X để bày tỏ sự không đồng tình với tiêu chí tuyển chọn của KeSPA.
Arnold: “Nếu các chỉ số nói Kiin không đủ tốt, thì vấn đề nằm ở chính các chỉ số đó”
Trong bài đăng của mình, Arnold cho biết ông muốn trực tiếp chia sẻ quan điểm với người hâm mộ Gen.G về cảm giác thất vọng xoay quanh việc Kiin không được gọi lên tuyển quốc gia.
Theo CEO của Gen.G, vấn đề không nằm ở những tuyển thủ được chọn, bởi ông vẫn đánh giá rất cao Choi 'Zeus' Woo-je — người được KeSPA lựa chọn cho vị trí đường trên. Tuy nhiên, ông cho rằng hệ thống đánh giá hiện tại đang tồn tại vấn đề lớn.
Arnold viết: “Kiin chơi game theo phong cách chuẩn mực. Nếu các chỉ số thống kê nói điều ngược lại, thì vấn đề nằm ở hệ thống thống kê, không phải ở Kiin hay những tuyển thủ được chọn.”
Theo giải thích từ KeSPA, quá trình tuyển chọn dựa nhiều vào các chỉ số cá nhân như solo kill, sát thương/phút (DPM), KDA hay chênh lệch vàng theo thời gian.
Tuy nhiên, Arnold cho rằng cách đánh giá này thiếu bối cảnh chiến thuật và không phản ánh đúng giá trị thật của người chơi.
“Kiin hy sinh thống kê cá nhân để đội thắng”
CEO Gen.G nhấn mạnh rằng Kiin thường xuyên đảm nhận vai trò weakside — chấp nhận chơi thiếu tài nguyên và chịu áp lực để tạo điều kiện cho đồng đội tỏa sáng.
Ông cho rằng điều đó khiến các chỉ số cá nhân của Kiin thấp hơn so với những người chơi được xây dựng đội hình xoay quanh họ.
“Nếu tiêu chí chủ yếu dựa trên các chỉ số cơ học cá nhân mà thiếu bối cảnh thống kê phù hợp, thì các bạn không tìm ra tuyển thủ giỏi nhất. Các bạn chỉ tìm ra người được đội hình hỗ trợ để có thống kê đẹp nhất.”
Arnold cũng nhấn mạnh rằng mỗi lần Kiin nhường tài nguyên hay chơi vì tập thể là lúc sát thương và chỉ số của đồng đội tăng lên thay vì của chính anh.
“Cậu ấy đánh đổi bảng thống kê cá nhân cho điều kiện chiến thắng của đội ở mọi trận đấu.”
Bể tướng rộng và khả năng thích nghi bị xem nhẹ
Một điểm khác khiến Arnold không hài lòng là việc khả năng thích nghi và độ đa dạng tướng dường như không được đánh giá đúng mức.
Trong mùa giải năm nay, Kiin đã sử dụng tới 19 vị tướng khác nhau, đồng thời thường xuyên chơi các lựa chọn thiên về chống chịu hoặc phục vụ chiến thuật như Sion hay Renekton.
Theo CEO Gen.G, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong môi trường thi đấu quốc tế, nhưng lại không được phản ánh rõ trong hệ thống đánh giá hiện tại.
Ngoài ra, Arnold cũng đặt câu hỏi về việc KeSPA không đưa thành tích tại vào tiêu chí tuyển chọn.
Hiện tại, KeSPA chủ yếu đánh giá dựa trên thành tích ở LCK, Chung kết Thế giới và KeSPA Cup.
Tranh cãi tiếp tục bùng nổ quanh đội tuyển Hàn Quốc
Việc Kiin không được lựa chọn đang trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi lớn nhất của LMHT Hàn Quốc trước thềm Asian Games 2026.
Nhiều người hâm mộ cho rằng tuyển thủ của Gen.G đã duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài và xứng đáng có mặt trong đội hình quốc gia. Trong khi đó, không ít ý kiến khác vẫn bảo vệ quyết định lựa chọn Zeus nhờ phong độ ổn định cùng thành tích quốc tế nổi bật.
Dù vậy, phát biểu công khai từ CEO Gen.G cho thấy làn sóng tranh luận về cách KeSPA tuyển chọn đội hình có lẽ sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.
