Chấn thương đầu gối của Carlos Ulberg: Hy vọng mong manh trước "bản án y khoa" tàn khốc
Huấn luyện viên trưởng của Carlos Ulberg, ông Eugene Bareman, vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận viễn cảnh tồi tệ nhất về đầu gối của nhà vô địch. Ông đưa ra một nhận định lạc quan hơn rất nhiều so với những phân tích y khoa đang lan truyền chóng mặt kể từ sau sự kiện UFC 327.
Việc xác định mức độ chấn thương mang ý nghĩa sống còn, quyết định trực tiếp đến khả năng bảo vệ đai và duy trì dòng tiền từ các sự kiện trả tiền (PPV) của võ sĩ này.
Bareman xuất hiện trên chương trình The Ariel Helwani Show và chia sẻ góc nhìn của mình sau khi quan sát Ulberg tại bữa tiệc ăn mừng post-fight (bữa tiệc dành riêng cho võ sĩ sau sự kiện) ở Miami. Những gì ông chứng kiến khiến ông tin rằng chấn thương có thể không tệ như lo sợ.
"Chỉ là một vết xước thôi anh bạn. Cậu ấy sẽ trở lại sớm nhất có thể," Bareman nói. "Nhìn cách cậu ấy nhảy nhót ở bữa tiệc tại Miami, tôi cho rằng đó chỉ là chấn thương phần mềm. Chúng tôi sẽ chờ chẩn đoán y khoa vì tôi không phải chuyên gia. Nhưng tôi đoán nó không tệ như mọi người nghĩ."
Tuy nhiên, quan điểm đó hoàn toàn trái ngược với đánh giá của Bác sĩ chuyên khoa y học thể thao Brian Sutterer, người đã phân tích kỹ lưỡng đoạn phim quay chậm từ trận đấu và đưa ra một tiên lượng u ám hơn rất nhiều.
"Chấn thương mà Ulberg gặp phải gần như chắc chắn sẽ khiến anh ấy phải ngồi ngoài trong một khoảng thời gian rất dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập thi đấu. Đó không phải là gân Achilles, nó là một thứ phức tạp hơn ở đầu gối," Bác sĩ Sutterer phân tích.
"Đây là dấu hiệu bệnh lý điển hình của việc đứt dây chằng chéo trước (ACL - dây chằng quan trọng giữ ổn định khớp gối, thường cần phẫu thuật tái tạo). Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu không phải là nó. Không có nguyên nhân nào khác khiến xương chày bị trượt về phía trước và xoay trong như vậy, sau đó bật ngược lại ngoại trừ việc đứt ACL."
Bác sĩ Sutterer dự báo quá trình phục hồi sẽ kéo dài từ 9 đến 12 tháng nếu cần phẫu thuật. Điều này đồng nghĩa với việc Ulberg sẽ phải rời xa các khoản tiền thưởng thi đấu cho đến ít nhất là giữa hoặc cuối năm 2026, thậm chí có thể kéo dài sang năm 2027.
