“Muay Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ về cả chất và lượng”

thứ sáu 2-10-2020 14:20:53 +07:00 0 bình luận
Ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao Việt Nam đã chia sẻ về những định hướng phát triển của Muay Việt Nam trong thời gian hiện tại.

Trong thời gian gần đây, Muay Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Các chức vô địch thế giới cũng như sự xuất hiện của các võ đài chuyên nghiệp trên dải đất hình chữ S là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của Muay tại Việt Nam. Để đạt được bước tiến lớn như vậy, không thể không nói đến những chính sách đầu tư, phát triển từ bộ máy quản lý thể thao Việt Nam.

Webthethao: Muay tại Việt Nam đã có những VĐV đạt đẳng cấp quốc tế, ông đánh giá gì về sự phát triển bộ môn và liệu ông có thể chia sẻ kế hoạch đầu tư, phát triển bộ môn Muay trong tương lai của tổng cục?

Ông Hoàng Quốc Vinh:Những năm gần đây Muay đang phát triển mạnh mẽ. Lần đầu tiên năm 2009 (Asian Indoor Games), Muay trở thành nội dung chính thức và có nhiều vận động viên Việt Nam giành thành tích tốt. Đến giải bãi biển 2016, Việt Nam lại tiếp tục giành HCV với hai võ sĩ là Nguyễn Trần Duy Nhất và Bùi Yến Ly. 

Cho đến nay, các kì SEA Games đều có Muay và đoàn Việt Nam đều giành huy chương. Có thể nói Muay phát triển mạnh về cả số lượng và chất lượng tại Việt Nam. Qua cuộc họp báo cáo Hội đồng Đông Nam Á, nước chủ nhà Việt Nam thống nhất đưa nội dung Muay là một nội dung thi đấu chính tại Việt Nam, và tất cả các nước đều ủng hộ mạnh mẽ. Muay là môn có tính đối kháng cao và các vận động viên đều thể hiện được kỹ thuật đẹp mắt và phong phú.

Webthethao: Muay cùng các môn hiện đại như Boxing, Jujitsu, MMA đang là xu hướng đi đầu của phong trào tập luyện võ đối kháng tại VN. Ông đánh giá thế nào về phát triển tiềm năng của Muay trong cộng đồng?

Ông Hoàng Quốc Vinh: Cùng với các môn như Boxing, MMA, Jujitsu, Kickboxing... thì Muay cũng đang phát triển rất mạnh. Ở cấp độ các giải đấu quốc gia thì các giải đều duy duy trì tham gia khoảng 20 đơn vị, khoảng 200-250 vận dộng viên. Các nội dung thi đấu phong phú, các hạng cân đầy đủ. Ở cấp quốc tế các giải quốc tế như giải thế giới, SEA Games, Châu Á… Việt Nam đều cử đoàn VĐV đi tham dự và có thành tích tốt. Điển hình là Bùi Yến Ly giành HCV thế giới, HCV châu Á, Duy Nhất cũng giành HCV châu Á, rồi các thành tích SEA Games...

Đấy là tôi nói ở cấp độ quốc gia, đội tuyển địa phương, phong trào Muay cũng phát triển trong cộng đồng rất mạnh. Các CLB đều có sàn tập Muay và có những võ sĩ, những người tập Muay nghiệp dư.  

Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao 1 chia sẻ với Webthethao.vn

Webthethao: Muay trong cộng đồng đã phát triển đồng nghĩa việc Muay sẽ thu hút nhiều người tập luyện. Đây cũng có thể coi là tiềm năng tạo ra các VĐV trong đội tuyển. Nhà nước đã có những chính sách nào để khai thác mô hình này?

Ông Hoàng Quốc Vinh: Nhà nước luôn có những chính sách để tạo cơ sở phát triển cho các môn thể thao, các tổ chức, các cá nhân, cho những người tham gia các môn thể thao được phát triển, trong đó có bộ môn Muay. Và một trong những chính sách đầu tiên là tạo ra các giải đấu có chất lượng như các giải cấp Quốc gia, Vô địch Quốc gia rồi sau đó là đến chính sách đưa các VĐV tài năng đi tập huấn tại những nơi có điều kiện tập luyện tốt để bồi dưỡng tài năng.

Bên cạnh đó còn có những chính sách về bảo hiểm, giải thưởng, đãi ngộ, học vấn cho các vận động viên nghỉ thi đấu. Có rất nhiều chính sách để ủng hộ họ trong khi thi đấu, sau khi thi đấu, đào tạo vận động viên thành HLV hoặc trọng tài, hướng nghiệp cho họ thành những người có nghề nghiệp.

Webthethao: Hiện tại, Muay ở VN khá là phát triển, các giải đấu đa phần đều được tổ chức theo luật bán chuyên. Trong khi đó một số sự kiện gần đây như ONE Championship hay Thai Fight thì các giải này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả. Ông nghĩ sao về việc tạo ra những sàn đấu như thế này cho khán giả?

Ông Hoàng Quốc Vinh: Tôi cho rằng việc thi đấu bao giờ cũng phải có luật. Luật IFMA chúng ta đang thi đấu là theo hệ thống Liên đoàn quốc tế bao gồm luật bán chuyên và chuyên nghiệp. Hiện tại, Việt Nam đang thi đấu theo hệ thống bán chuyên là có sử dụng bảo hộ (đầu, giáp thân, bảo hộ cùi chỏ, ống quyển). Hệ thống pro thì ít bảo hộ hơn, luật thi đấu và thời gian thi đấu yêu cầu cao hơn. 

Về giải chuyên nghiệp, như ONE Championship là một ví dụ, đây một giải đấu có thương hiệu uy tín thì các vận động viên cũng phải tập luyện theo luật chuyên nghiệp mới có thể thi đấu được. Theo tôi, khi tạo ra các giải chất lượng, thương hiệu uy tín thì sẽ thu hút được các vận động viện tập luyện nhiều hơn, nâng cao trình độ hơn để đáp ứng được nhu cầu cho các giải đấu.

Tôi cho rằng sắp tới nếu Muay muốn phát triển thì cần phải tiếp cận với thế giới cũng như sân chơi ở khu vực hoặc châu lục. Sân chơi này giúp các VĐV, HLV tiếp cận được cái luật chuyên nghiệp để ta thi đấu. Tôi thấy ở Việt Nam đã có một số vận động viên tham gia giải chuyên nghiệp là Duy Nhất, Yến Ly. Đây là bước đầu để tạo ra thương hiệu cho các vận động viên có sân chơi tốt hơn.

Webthethao: Các môn thịnh hành như Box, MMA đều đã thành lập liên đoàn để hướng tới những mục tiêu phát triển cụ thể. Theo ông thì đâu là thời điểm thích hợp để Liên đoàn Muay Việt Nam ra đời và hướng tới giai đoạn mới của Muay Việt Nam?

Ông Hoàng Quốc Vinh: Để tạo ra các giải, các sân chơi chuyên thì phải có một đơn vị tổ chức đứng ra tổ chức. Nếu thời điểm này Liên đoàn Muay thành lập được thì  Liên đoàn sẽ trở thành điểm tựa cho các doanh nghiệp, các cá nhân, cho những người có điều kiện tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Liên đoàn được thành lập sẽ là nơi phổ biến luật từ luật nghiệp dư đến bán chuyên, chuyên nghiệp. Rồi sau đó là các điều kiện tập luyện đến công chúng để họ được tập luyện theo đúng luật và đảm bảo về sức khỏe, an toàn cũng như hướng dẫn họ về mặt kỹ thuật, HLV đào tạo trọng tài. Liên Đoàn có chức năng nhiệm vụ phát triển những việc này. Tôi cho rằng đã đến thời điểm chín mùi để thành lập Liên đoàn Muay Việt Nam. 

Theo nhận định của ông Hoàng Quốc Vinh, đây là thời điểm thích hợp để Liên đoàn Muay Việt Nam ra đời.

Webthethao: Hiện tại xu thế xã hội hóa thể thao phát triển mạnh. Có sự hỗ trợ từ các tư nhân thì các võ sĩ có cơ hội tiếp cận đến các sàn đấu lớn hơn như WBC hay Lumpinee. Ông có nhận xét gì về sự tham gia của các nguồn lực này với việc phát triển võ sĩ ở một tầm cao hơn?

Ông Hoàng Quốc Vinh: Như tôi đã nói là ở bất kỳ môn thể thao nào nếu muốn phát triển trong xã hội thì việc đầu tiên là không thể tách khỏi sự ủng hộ, những chính sách của cơ quan nhà nước. Luật thể thao 2006 và một số sửa đổi bổ sung vào năm 2018 đã nói rất rõ về việc phát triển TDTT và thể thao chuyên nghiệp. Không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ, đầu tư, quảng bá từ truyền thông báo chí. Không tách rời được sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà đầu tư.

Trong luật đã nêu rõ là khuyến khích các tổ chức và cá nhân phát triển TDTT. Muay cũng như thế. Không thể tách rời khỏi những yếu tố trên. Vẫn cần các chính sách xác đáng.

Ví dụ như WBC hoặc ONE thì có Kunlun, Thai Fight. Họ tạo ra những giải chất lượng về mặt tổ chức, vận động viên có trình độ cao, hình ảnh trong công chúng tốt. Tạo ra hình ảnh như vậy thì thu hút. Việt Nam cũng cần các tổ chức đứng ra tổ chức các giải có thương hiệu như vậy. Quan trọng nữa là vận động viên phải thực sự là các cá nhân có chất lượng cao.

Thể thao cũng như là sản phẩm và chúng ta phải tạo ra những sản phẩm tốt cho xã hội. Như ở Thái có các VĐV huyền thoại là Buakaw, Seanchai, Nhật có Sato, Trung Quốc có Yi Long, Việt Nam cũng đã có Duy Nhất, Yến Ly, võ sĩ Việt Kiều Cung Lê cũng đã từng chơi Muay. Họ là những vận động viên rất giỏi. Tôi cho rằng để tạo ra những giải đấu như vậy thì cũng cần có các vận động viên chất lượng, cống hiến cho khán giả thì mới tạo ra sự thu hút mạnh mẽ.

Để Muay Việt Nam có thể tiến lên tầm chuyên nghiệp, sự đầu tư để đảm bảo chất lượng vận động viên là điều cốt yếu.

Webthethao: Muay Việt Nam sau thế hệ của các võ sĩ Duy Nhất, Yến Ly, Kế Nhơn thì giờ cũng có các võ sĩ mới nổi là Hoàng Phi, Hữu Hiếu. Ông đánh giá thế nào về võ sĩ thế hệ mới này, đặc biệt là 2 gương mặt kể trên và kế hoạch đầu tư cho các VĐV trọng điểm.

Ông Hoàng Quốc Vinh: Có thể nói là qua các giải đấu thì Muay của Việt Nam rất là tiềm năng, nguồn lực rát nhiều, các VĐV võ của Việt Nam là rất dũng cảm.

Truyền thống của Việt Nam là quả cảm, ý chí rất tốt. Các vận động viên trẻ như bạn vừa nói là những cá nhân có kỹ thuật toàn diện. Tấn công, phòng thủ toàn diện.

 

Huỳnh Hà Hữu Hiếu là một trong những võ sĩ đáng chú ý của Việt Nam thời gian gần đây.

Để phát triển nhiều hơn thì các bạn này vẫn cần được thi đấu nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn để nâng tầm được lên mới ra được quốc tế. Ngoài các gương mặt trẻ này vẫn còn nhiều tiềm năng.

Ở các đơn vị có phong trào mạnh như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, và giải đất miền Trung là cái nôi của võ thuật Việt Nam. Có rất nhiều tài năng tiềm ẩn, việc tìm và phát hiện các tài năng là trách nhiệm của các nhà tổ chức giải và các nhà quản lý. 

Có thể nói, đây là quá trình đãi cát tìm vàng, tổ chức thi đấu, rà soát tìm kiếm các tài năng rồi bồi dưỡng. Tôi cho rằng chúng ta sẽ tìm ra nhiều cái tên khác không chỉ Hữu Hiếu hay Hoàng Phi.

Webthethao: Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!

N.Đ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội