Tạm xa đội tuyển quốc gia, Trương Đình Hoàng chọn “lò rèn” riêng cho SEA Games 31

thứ năm 25-3-2021 10:30:05 +07:00 0 bình luận
Với quyết tâm giành HCV SEA Games 31, tay đấm Trương Đình Hoàng không tập trung cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia mà tập tại Saigon Sports Club.

Năm 2019 tại SEA Games 30 trên đất Philippine, võ sĩ boxing số 1 Việt Nam – Trương Đình Hoàng đã ngậm ngùi nhìn đối thủ nhận HCV. Đó là trái đắng mà chàng trai Đắk Lắk này khó lòng nào nuốt trôi. Vì thế, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam cuối tháng 11 năm nay, anh quyết tâm giành lại những gì đã mất.

Kể từ đó, Hoàng đã bản lĩnh hơn rất nhiều khi đã bước lên võ đài boxing chuyên nghiệp với chuỗi trận toàn thắng để sở hữu hai đai WBA Châu Á. Tuy nhiên, năm 2020 với ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hoàng đã không được thi đấu một trận quốc tế nào. Trong khi đó, ở các giải trong nước, hạng cân của anh có quá ít đối thủ xứng tầm để anh có thể tung hết khả năng.

Dẫu vậy, sự chuyên nghiệp và quyết tâm của võ sĩ từng giúp boxing Việt Nam giành HCV SEA Games 28 đã thôi thúc anh tập luyện không ngừng. Mới đây anh kết hợp cùng Saigon Sports Club để thi đấu với đối thủ người Scotland Mathew Cook Donald.

"Đây là cơ hội để tôi rèn luyện, nâng cao trình độ để chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là HCV SEA Games 31”. Hoàng cho biết.

Trận đấu với Donald giúp Trương Đình Hoàng đánh giá khả năng để sẵn sàng hành trình cho SEA Games. 

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội, đội tuyển boxing bắt đầu tập trung từ đầu năm ở 2 địa điểm: Trung tâm Huấn luyện quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện quốc gia TPHCM. Tuy nhiên, Hoàng đã xin được đặc cách không tập trung cùng đội tuyển giai đoạn này mà tập tại Saigon Sports Club để có sự chuẩn bị phù hợp nhất với mình.

“Tôi đã xin phép lãnh đạo bộ môn boxing Tổng cục TDTT cùng sự chấp thuận của các HLV đội tuyển để tôi tập luyện tại Saigon Sports Club mà không tập trung cùng đội và được sự đồng ý."

"Ở Saigon Sports Club, tôi được tập luyện cùng 3 HLV với giáo án chuyên nghiệp, điều kiện dinh dưỡng và chăm sóc hồi phục rất tốt. Tôi hy vọng SEA Games năm nay vượt qua dịch bệnh để tổ chức được cho các võ sĩ như chúng tôi được thi đấu”. Trương Đình Hoàng tiết lộ.

Được tiếp xúc với các bạn tập, HLV nước ngoài giúp Trương Đình Hoàng tung hết khả năng của mình.

Bên cạnh việc được hỗ trợ tốt, tại Saigon Sports Club, Đình Hoàng có nhiều quân xanh hơn khi có nhiều tay đấm người nước ngoài đến đây tập luyện. Các VĐV người nước ngoài có cùng hạng cân và trình độ tốt giúp cho tay đấm người Đắk Lắk có thể bung hết sức để đánh giá được quá trình tập luyện. Từ đó, Hoàng sẽ có những điều chỉnh phù hợp cho mình khi bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao.

Với những gì Trương Đình Hoàng thể hiện, cho thấy khát vọng đòi lại tấm HCV của mình đang rất lớn. Anh đã đặt quyết tâm tiếp tục thi đấu tại SEA Games 31 để giành vị trí cao nhất. Theo dự kiến, Đình Hoàng còn một trận thượng đài nữa vào tháng 7/2021. Đây được xem là cữ dượt cuối, trước khi anh bước vào SEA Games 31 tổ chức vào cuối tháng 11.

Nguyên Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội