Usyk bảo vệ đai hạng nặng WBC trước "cỗ máy knock-out tàn bạo"
Mới đây Chủ tịch WBC, Mauricio Sulaiman cho biết Oleksandr Usyk được ủng hộ bảo vệ đai vô địch hạng nặng của tổ chức này, khi ông chấp thuận yêu cầu bảo vệ danh hiệu tự nguyện của Usyk. Sulaiman cũng hé lộ nhiều khả năng đối thủ ở trận bảo vệ đai đầu tiên của Usyk trong năm 2026 sẽ là cựu vô địch thế giới, Deontay Wilder, tay đấm 40 tuổi người Mỹ nổi danh là "cỗ máy knock-out tàn bạo".
Wilder từng giữ đai hạng nặng của WBC trong nhiều năm trước khi mất vào tay Tyson Fury sau chuỗi 3 trận so găng nảy lửa với đối thủ từ 2018 đến 2021. Hiện Wilder đủ điều kiện tham gia trận tranh đai WBC khi anh đang xếp hạng 13 trong top 15 của WBC.
Chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman đã nhắc lại rằng Deontay Wilder được "chào đón" thách đấu tranh đai vô địch WBC của Oleksandr Usyk trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc công bố trận đấu.
Trước đó, Sulaiman đã chấp thuận yêu cầu của Usyk về việc bảo vệ danh hiệu tự nguyện trước một trong 15 ứng cử viên hàng đầu của WBC, và Wilder hiện đang xếp hạng 13.
“Chắc chắn rồi, chúng tôi hy vọng sẽ sớm được thấy anh ấy (Usyk) trở lại sàn đấu”, Sulaiman nói với Sky Sports. “Anh ấy đã yêu cầu WBC cho phép bảo vệ danh hiệu tự nguyện, và yêu cầu đó đã được chấp thuận. Chúng tôi đang chờ đợi thông tin chi tiết về trận đấu sắp tới của anh ấy.
“Deontay Wilder từng là nhà vô địch WBC trong 5 năm, anh ấy là một đối thủ đáng gờm, sở hữu sức mạnh cú đấm tuyệt vời.” Anh ấy được WBC xếp hạng, vì vậy chắc chắn anh ấy đủ điều kiện và được chào đón để đấu với Usyk trong một trận bảo vệ danh hiệu tự nguyện."
Được biết, phía Usyk đã xác nhận rằng tay đấm người Ukraine muốn đối đầu với Wilder ở Mỹ, trong trận đấu đầu tiên của anh ấy tại Mỹ kể từ năm 2019, và tin rằng trận đấu này sẽ củng cố di sản của anh ấy.
Phát biểu trên trang web Ready to Fight, Usyk nói: "Trước hết, đó là Mỹ - tôi muốn thi đấu quyền anh ở Mỹ". "Thứ hai, Wilder đã ở vị trí hàng đầu trong 10 năm qua. Đây là về sự quan tâm thể thao.
"Trong 'bộ ba quyền anh hàng đầu', có Joshua, Fury và Wilder. Tôi đã đánh bại Joshua hai lần, tôi đã đánh bại Fury hai lần, và vẫn còn một người bất bại - Wilder."
Trong sự nghiệp, Wilder có 44 trận thắng, 4 thua và 1 hòa. Đáng nói, Wilder đã kết liễu 43/44 trận thắng bằng đòn knock-out.
Tỷ lệ thắng bằng knock-out của Wilder là 97,72%, cao bậc nhất trong lịch sử boxing hạng nặng thế giới, với 20 trong số các trận knock-out ấy (48%) đến ở ngay hiệp đầu tiên.
Deontay Wilder cũng đã 3 lần giành được giải thưởng "Knock-out of the Year" của Premier Boxing Champions (2016, 2017, 2019) và là người chiến thắng giải thưởng "Knock-out of the Year" của tạp chí Ring (2019).
