Bảo tàng lớn nhất nước Mỹ sẽ tri ân Kobe Bryant theo cách siêu đặc biệt

thứ tư 21-10-2020 12:20:00 +07:00 0 bình luận
Đúng với tinh thần “đã khuất nhưng không bao giờ bị quên lãng", Kobe Bryant vẫn luôn tồn tại trong trái tim của hàng triệu người.

Bảo tàng quốc gia về lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Phi (NMAAHC) thuộc tổ hợp bảo tàng lớn nhất nước Mỹ Smithsonian với 10 tầng, trưng bày hơn 40.000 vật phẩm. 

Trong số này, có một thứ rất đặc biệt với người hâm một NBA nói riêng và bóng rổ trên toàn thế giới nói chung.

Theo thông báo chính thức từ bảo tảng này, một bộ đồng phục thi đấu do chính Kobe Bryant mặc ở Game 5 NBA Finals 2008 đã bắt đầu được trưng bày từ hôm qua, giờ Việt Nam.

Bộ đồng phục của Kobe Bryant tại Game 5 NBA Finals 2008 đã được trưng bày ở bảo tàng quốc gia về lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Phi

“Chúng tôi muốn chia sẻ những giá trị vĩ đại mà anh ấy đã mang lại", Damion Thomas, đại diện bảo tàng chia sẻ với tờ Los Angeles Times.

“Bóng rổ không chỉ là một công cụ để đấu tranh cho sự công bằng xã hội cho người da màu, mà những đóng góp của Kobe Bryant cho cộng đồng này nói chung còn lớn hơn nữa”.

Bên trong bảo tàng NMAAHC có một khu vực riêng dành cho thể thao, tại đó đã có một bức ảnh của Kobe Bryant.

Giờ đây, một kỷ vật vô giá nữa đã được trưng bày để tưởng nhớ đến cố huyền thoại của Los Angeles Lakers cũng như cộng đồng người da màu nước Mỹ.

Kobe Bryant thi đấu tại Game 5 NBA Finals 2008

“Ở đây (NMAAHC), Kobe Bryant chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim chúng tôi. Ở giai đoạn xây dựng bảo tàng này, Kobe và Vanessa Bryant đã là những nhà quyên góp rất quan trọng, mang đến cho chúng tôi sự hỗ trợ cần thiết để tiến về phía trước.

Chúng tôi cũng rất biết ơn khi đã chào đón Kobe cùng gia đình anh đến bảo tàng, lúc anh đã có những chia sẻ, góp ý để chúng tôi có thể mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách tham quan.

Với những gì mà Kobe Bryant đã đóng góp, chúng tôi rất vinh dự khi được trưng bày mẫu đồng phục thi đấu năm 2008 của Kobe ở đây, cũng là năm anh đoạt danh hiệu MVP của giải đấu", đại diện bảo tàng chia sẻ.

Kobe Bryant thăm quan tại bảo tàng NMAAHC

Hồi tháng 1 vừa qua, anh cùng con giá Gianna và 7 nạn nhân xấu số khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng thảm khốc ở Calabasas, bang California.

Nhưng đúng với tinh thần “đã khuất nhưng không bao giờ bị quên lãng", Kobe Bryant vẫn luôn tồn tại trong trái tim của hàng triệu người.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội