Chi tiết ba hướng trade mà LA Lakers đang cân nhắc: Ba cái tên không an toàn là ai?

thứ sáu 2-12-2022 11:50:00 +07:00 0 bình luận
Lakers từng chọn cột mốc 20 trận đấu để đánh giá chất lượng đội hình và cân nhắc nổ thương vụ trao đổi. "Deadline" đã tới và đội bóng của LeBron James sẽ làm gì?

Khi mùa giải NBA 2022-23 bắt đầu, ban lãnh đạo Los Angeles Lakers công khai ý định sẽ không thực hiện bất kỳ thương vụ trao đổi nào. Sau đó họ đặt cột mốc 20 trận (ngay Lễ tạ ơn) để xem xét độ hiệu quả.

Việc làm này vừa tránh gây xáo trộn đội hình và tạo sự mất đoàn kết trong nội bộ phòng thay đồ, vừa có đủ thời gian cho các cầu thủ gắn kết để có những đánh giá phù hợp nhất.

Hôm qua chính là ngày đánh dấu cột mốc 20 trận, Los Angeles Lakers có được 8 chiến thắng và để thua 12 lần. 

Los Angeles Lakers hiện đứng thứ 13 trong số 15 đội miền Tây, giành 8 chiến trong trong 20 trận đã đấu

Sau khởi đầu với chỉ 2 trận thắng trong 12 lần ra sân đầu tiên, LeBron James cùng các đồng đội đã vào guồng hơn ở 8 trận tiếp theo khi chỉ để thua 2 trận và giành 6 chiến thắng.

Thế nhưng sự hồi sinh này cũng không khiến các CĐV cảm thấy yên tâm, nhất là sau thất bại khó tin trước Indiana Pacers (dẫn trước 17 điểm trong hiệp 4, để thua bằng cú game-winner).

Màn trình diễn của Lakers vẫn thiếu đi sự ổn định, xen lẫn với yếu tố các trụ cột thay nhau nghỉ thi đấu vì chấn thương, ít nhiều ảnh hưởng đến sự liên tục trong đội hình.

Ban lãnh đạo Lakers muốn đánh giá đội hình sau 20 trận đầu tiên thay vì rục rịch "nổ trade" sớm

Vậy đã đến cột mốc 20 trận, liệu Lakers “nổ trade"? Theo thông tin hiện tại từ nhiều ký giả uy tín, câu trả lời trước mắt sẽ là không. Tuy nhiên đội bóng áo vàng tím sẽ cân nhắc một mốc thời gian mới đó là ngày 15/12. 

Đây là thời điểm những cầu thủ tự do được Lakers ký hợp đồng trong mùa hè vừa qua có thể được đặt lên bàn trao đổi như Dennis Schroder, Juan Toscano-Anderson, Lonnie Walker IV…

Chuyên trang uy tín The Athletic đi vào chi tiết ba kịch bản mà đội bóng LA sẽ có thể triển khai trên thị trường chuyển nhượng, bao gồm tái cân nhắc trade Russell Westbrook.

Russell Westbrook không an toàn tại Lakers dù đã có 20 trận đầu tiên chơi tốt ở vai trò dự bị

Phương án 1: Russell Westbrook sẽ được trade cùng 1 hoặc 2 lượt pick vòng đầu của Lakers (năm 2027 và 2029), đổi lấy một trụ cột ngôi sao có thể chơi ở đội hình xuất phát hoặc gói nhiều cầu thủ đủ khả năng đóng góp đều đặn (role-player).

Phương án 2: Patrick Beverley và Kendrick Nunn sẽ được trade cùng pick hoặc cầu thủ khác trong đội hình Lakers, đổi lấy trung phong hoặc tay ném 3 điểm.

Phương án 3: Nổ cả hai thương vụ trao đổi ở hai phương án kể trên.

Ở thời điểm hiện tại, phương án 2 đang được Lakers nghiêm túc cân nhắc. Họ đã bắt đầu nghe ngóng tình hình trên thị trường chuyển nhượng, theo dõi sự hứng thú với Beverley và Nunn.

Ký giả Jovan Buha của The Athletic ghi chú thêm rằng Lakers sẽ bước vào chuỗi 6 trận sân khách liên tiếp. Đây sẽ là loạt trận mà ban lãnh đạo đội bóng đánh giá tình hình trước khi chính thức hoạt động trên thị trường trao đổi cầu thủ.

Kendrick Nunn là một trong hai cái tên đứng đầu danh sách có thể bị trade tại Lakers

Giới chuyên gia cho rằng phương án 2 sẽ có khả năng xảy ra cao nhất. Patrick Beverley và Kendrick Nunn đều đang trong năm cuối hợp đồng của họ, đồng thời đã thể hiện đủ tốt trong màu áo Lakers.

Khi gắn cùng nhau (tổng lương 18,3 triệu đô la Mỹ), bộ đôi hậu vệ này có thể đổi lấy một hoặc hai mảnh ghép chất lượng cho Los Angeles Lakers.

Không loại trừ khả năng Westbrook có thể bị trade. Nhưng xét việc đã có nhiều cuộc đàm phán đổ bể trong giai đoạn offseason, Lakers khó có thể tìm đối tác cho hậu vệ đang nhận lương đến 47 triệu đô la Mỹ.

Một kịch bản khác có thể xảy ra là Los Angeles Lakers bỗng dưng chơi tốt ở chuỗi 6 trận sân khách sắp tới. Khi đó, đội bóng có thể sẽ lại dời mốc thời gian từ 15/12 xuống tận Trade Deadline vào tháng 2 năm sau.

Không bình luận về khả năng đội hình sẽ có xáo trộn, Anthony Davis tin rằng Lakers đang cải thiện từng ngày và có thể chơi tốt hơn nữa

Sáu trận đấu tới, Lakers sẽ lần lượt gặp những đối thủ bao gồm Milwaukee Bucks, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers và Detroit Pistons.

Năm trong số sáu đội bóng này đang trong nhóm Playoffs tại miền Đông, dẫn đầu bởi Bucks (thành tích 15-5) và Cavaliers (14-8).

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội