Đầu tư của LeBron vào CLB bóng đá Liverpool đã sinh lời khủng

thứ năm 3-5-2018 15:09:45 +07:00 0 bình luận
Đã có thêm một nhánh đầu tư nữa của LeBron James bùng nổ về lợi nhuận và lần này, nó đến từ nền bóng đá nằm ở phía bên kia Đại Tây Dương.

Đã có thêm một nhánh đầu tư nữa của LeBron James bùng nổ về lợi nhuận và lần này, nó đến từ nền bóng đá nằm ở phía bên kia Đại Tây Dương.

Người ta biết đến LeBron James không chỉ là một cầu thủ xuất sắc bậc nhất NBA trong thời điểm hiện tại mà anh còn là một nhà đầu tư và kinh doanh vô cùng kiệt xuất. Chỉ cần nói đến một vài “cột mốc" gần đây thôi đã đủ để chúng ta thấy LeBron làm ăn tốt như thế nào.

Không chỉ vừa đứng đầu toàn thế giới về doanh số bán giày năm vừa qua cùng Nike và đứng thứ hai về doanh số bán áo đấu ở mùa giải vừa rồi tại NBA, mà LeBron còn bỏ túi hơn 1000 tỷ VNĐ (44 triệu đô) trong 5 năm nhờ vào hệ thống Blaze Pizza mà anh đầu tư vào năm 2012 với số tiền đầu tư chỉ vỏn vẹn 1 triệu đôla.

>> Xem thêm: Nói về bán giày, cả NBA phải gọi LeBron James bằng… ‘sư phụ’.

Vào rạng sáng nay, LeBron James có thể vừa bỏ túi thêm một khoản tiền trị giá khoảng 2 triệu đô nữa chỉ trong vòng 1 đêm và số tiền này đến nhờ vào 2% cổ phần mà King James sở hữu tại CLB bóng đá Liverpool. 


LeBron James lịch lãm đi xem Liverpool thi đấu.

Lần đầu tiên sau 14 năm, đội bóng giàu truyền thống của Bóng đá Anh vừa chính thức đoạt tấm vé vào chơi trận Chung Kết UEFA Champions League với ĐKVĐ Real Madrid, sau khi thắng đại diện nước Ý AS Roma.

Việc được vào chơi trận Chung kết này, Liverpool đã “bỏ túi" thêm hơn 100 triệu đôla tiền bản quyền truyền hình và với cổ phần của mình tại Liverpool, “tài khoản" của LeBron coi như đã được cộng thêm 2 triệu đô la.

>> Liverpool nghẹt thở tiến vào chung kết Champions League.

Chưa dừng lại ở đó, 2% cổ phần của LeBron James trong CLB Liverpool đang mang về cho “Nhà Vua" những khoản lợi nhuận khổng lồ. Ở thời điểm năm 2011 khi bắt đầu trở thành cổ đông của Liverpool, 2% cổ phần của LeBron chỉ có giá khoảng hơn 6 triệu đôla.

Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại sau khi vào chung kết Champions League, CLB Liverpool đã chính thức được định giá lên đến hơn 1,6 tỷ đô la. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 2% cổ phần của LeBron đã từ hơn 6 triệu đô ở thời điểm năm 2011, giờ đây đã tăng lên thành khoảng 32 triệu đô, tăng lên gấp 5 lần sau 7 năm.  


Trung vệ số 6 Dejan Lovren từng đùa là sẵn sàng nhường số 6 cho LeBron James nếu anh đến Liverpool thi đấu.

Đối tác kinh doanh, bạn thân lâu năm và cũng là quản lý kinh tế cá nhân của LeBron, Maverick Carter đã chia sẻ: “LeBron rất thích việc đa dạng hoá các nguồn kinh doanh của mình đến các môn thể thao khác và anh vô cùng cảm kích câu chuyện trở lại đầy cảm xúc này của Liverpool. Anh ấy cảm thấy may mắn vì được là một phần của CLB giàu truyền thống này".

Đây không phải món đầu tư sinh lợi nhuận khủng đầu tiên của LeBron James. Ngoài thương vụ Blaze Pizza mang về lợi nhuận khủng được đồn đoán lên đến gần 45 triệu đô, LeBron còn bỏ túi hơn 30 triệu đô sau khi Beats By Dre được bán cho Apple vào năm 2014.  


Nike LeBron XV phối màu "I'm King" của LeBron James.

Đó là chúng ta còn chưa nói đến các hợp đồng quảng cáo bên ngoài của LeBron mà nổi bật nhất trong số đó là một hợp đồng quảng cáo trọn đời với Nike được đồn có giá trị 1 tỷ đô la.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội