Davis vắng mặt, Kyle Kuzma đóng thế tuyệt vời trong ngày Lakers vượt qua Mavericks

thứ bảy 11-1-2020 5:55:12 +07:00 0 bình luận
Chạm trán Dallas Mavericks trên sân khách, Kyle Kuzma đóng thế hoàn hảo cho Anthony Davis​​​​​​​, còn LeBron James vẫn là LeBron James.

Không Anthony Davis, không thành vấn đề cho Los Angeles Lakers... ít nhất là ở 2 hiệp đầu trận đấu này.

Đến làm khách tại Dallas ở trận đấu đầu tiên của loạt trận back-to-back (2 trận trong 2 ngày), đội bóng áo vàng tím đã mở màn bằng lối chơi tấn công vũ bão, khiến Mavericks phần nào đó bị "khớp" trên chính sân nhà của mình.

Dẫn đầu bởi Kyle Kuzma - người thế vị trí của Davis trong đội hình xuất phát - Los Angeles Lakers phá kỷ lục ghi điểm của hiệp 1 (45 điểm) trước khi mở luôn nửa đầu trận đấu thăng hoa nhất mùa giải với 79 điểm. Đây cũng là con số ấn tượng nhất kể từ năm 1989.

LeBron James chơi khá chắc tay trong toàn bộ 32 phút thi đấu trên sân

Tưởng chừng đây sẽ là trận đấu dễ dàng khi LeBron James cùng các đồng đội chơi thăng hoa ngay từ đầu, thế nhưng mọi thứ bắt đầu chuyển xấu cho Lakers khi cả hai trung phong của họ đều dính quá nhiều lỗi cá nhân.

Ở hiệp 3 khi Dallas Mavericks bất ngờ trở nên nóng tay, JaVale McGee và Dwight Howard cùng nhau chạm đến lỗi cá nhân thứ 5 để ép HLV Frank Vogel phải rút 2 big man duy nhất của ông ra ngoài. Phần lớn thời gian thi đấu từ nửa sau hiệp 3 đến toàn bộ hiệp 4, LeBron James là cầu thủ có thể hình tốt nhất của LA.

Nhưng rất may là Lakers gặp khó, James lại xuất hiện đúng lúc để giữ thế trận lại cho đội bóng áo vàng tím. Chuỗi 6 điểm liên tiếp của "nhà vua" ở cuối hiệp 3 đã đẩy cách biệt trở lại 2 con số và từ đó trở về sau, Dallas Mavericks không bao giờ đưa khoảng cách xuống dưới 13 điểm (cách biệt lớn nhất 20 điểm).

Cuối cùng, Los Angeles Lakers giành chiến thắng trên sân khách với tỷ số 129-114.

Luka Doncic cùng các đồng đội bị phòng thủ khá rát trong trận này

Kyle Kuzma có trận đấu bùng nổ mà rất nhiều người mong chờ từ lâu, ghi 26 điểm (19 điểm trong 2 hiệp đầu) cùng 6 rebounds và 2 assists. Tiền đạo trẻ của Lakers có vẻ khá thoải mái khi chơi bóng bên cạnh James và sắm vai kẻ đóng thế hoàn hảo cho Anthony Davis.

Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất của LA vẫn là LeBron với 35 điểm cùng 16 rebounds, 7 assists và 1 steal. Dwight Howard và Rajon Rondo là hai cầu thủ còn lại bên phía Lakers chạm mốc 10 điểm.

Nhìn lại màn trình diễn của Kyle Kyzma (26 điểm, 6 rebounds, 2 assists) tại Dallas:

Trong khi đó, Dallas Mavericks đã trải qua một ngày thi đấu không mấy vui vẻ. Nửa đầu trận, Luka Doncic bị khoá chặt, kịch bản giống hệt lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Staples Center.

Đến hiệp 3 khi tài năng trẻ Slovenia có đôi chút cảm hứng ở hàng công, HLV trưởng Dallas Mavericks là ông Rick Carlisle lại bị truất quyền chỉ đạo vì phạm đủ 2 lỗi kỹ thuật. Rời sân khi hiệp 4 còn hơn 4 phút, Luka Doncic có 25 điểm cùng 10 rebounds và 7 assists. Ngay sau anh là Tim Hardaway Jr với 22 điểm và 1 steal.\

Ở lần ra sân tiếp theo, cả hai đội sẽ đều chơi trận thứ hai trong loạt trận back-to-back (hai trận trong hai ngày). Los Angeles Lakers sẽ nhanh chóng lên đường đến OKC để chạm trán Oklahoma City Thunder, còn Dallas Mavericks sẽ tiếp tục bảo vệ sân nhà khi tiếp đón Philadelphia 76ers.

Xem lại những diễn biến chính của trận đấu này tại đây:

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội