Gác lại nỗi lo chấn thương, Zion Williamson đặt mục tiêu tham dự Olympic cùng tuyển Mỹ
Ngôi sao trị giá hàng chục triệu đô của New Orleans Pelicans, Zion Williamson, vẫn cho thấy anh là một bài toán nan giải đối với các chuyên gia phòng ngự NBA bất chấp những rắc rối dai dẳng mà anh gặp phải với loạt chấn thương liên tục.
Khi khoẻ mạnh, Zion là một cỗ máy cơ bắp không thể cản phá với khả năng càn lướt mạnh mẽ, dứt điểm cận rổ khéo léo và bộ chân cực kỳ linh hoạt. Nhưng chấn thương đã cướp đi của Williamson rất nhiều cơ hội toả sáng trên sân. Anh bị gãy xương bàn chân vào năm 2021 và kể từ đó liên tục gặp vấn đề với đầu gối và gân kheo cho đến thời điểm hiện tại.
Đó là chưa kể đến những hoài nghi xoay quanh vấn đề kiểm soát cân nặng và thái độ đối với môn thể thao này, những chủ đề cũng đã được nhắc đến trong cuộc phỏng vấn "nói hết tất cả" gần đây của anh với kênh ESPN. Cuối cùng, Zion cũng đã chia sẻ về khát khao được chiến đấu để đại diện cho quốc gia của mình tại đấu trường Thế vận hội Olympic.
“Đó chắc chắn là một mục tiêu lớn đối với cá nhân tôi, và sẽ là một vinh dự khổng lồ khi được đại diện cho đất nước mình thi đấu tại Olympic. Nhưng điều đó lại đưa chúng ta quay về vế, ‘Tôi chỉ cần phải biến nó thành hiện thực.’
Tôi có thể ngồi đây thao thao bất tuyệt nhưng tôi phải bước ra ngoài sân đấu đó, tự mình giành lấy vị trí và chứng minh cho họ thấy lý do tại sao tôi cảm thấy mình xứng đáng có một suất,” anh khẳng định.
Dù đã hai lần lọt vào đội hình All-Star (Siêu sao), Williamson vẫn chưa một lần khoác áo Đội tuyển Mỹ (Team USA) ở cấp độ quốc tế. Và mặc dù cột mốc đó có thể vẫn còn khá xa vời, nhưng cầu thủ 25 tuổi này đã có một chặng đường khá ấn tượng.
“Lúc này đây tôi đang tận hưởng rất nhiều niềm vui. Chỉ nội việc có thể thức dậy và biết rằng mình có thể ra sân thi đấu tự do thoải mái trong các trận đấu NBA mà không phải nơm nớp lo sợ chấn thương đã là một đặc ân.”
Tiền phong trụ cột của Pelicans hiện đang ghi trung bình 21,5 điểm, 5,8 pha bắt bóng bật bảng (rebounds) và 3,5 kiến tạo mỗi trận. Và mặc dù những con số thống kê đó vẫn có thể được cải thiện thêm, Zion đang cảm thấy thể trạng của mình tốt hơn hẳn trong thời gian gần đây.
“Khi tôi dùng từ 'tự do', ý tôi là cơ thể tôi rất linh hoạt, cơ bắp không bị căng cứng, tôi cảm thấy rất thanh thoát… Tôi thậm chí không muốn bị thay ra khỏi trận đấu… bởi vì tôi không hề cảm thấy mệt mỏi.”
Zion cũng chia sẻ về cách anh nhìn nhận thành phố New Orleans, khẳng định rằng đây chính là mái nhà của anh và anh luôn mơ ước sẽ mang về chức vô địch NBA danh giá (và cả doanh thu khổng lồ đi kèm) cho thành phố này. Và giống như chính chàng tiền đạo này đã nói, sẽ còn rất nhiều công việc gian nan phía trước để biến giấc mơ đó thành hiện thực.
