Kyrie Irving xin lỗi công khai vì "lỡ mồm" chửi lễ Tạ Ơn, nhưng anh có lý do để làm điều đó

thứ sáu 23-11-2018 15:02:14 +07:00 0 bình luận
Từ trước đến nay, Kyrie Irving không hề ngại bày tỏ quan điểm của mình trong mọi vấn đề. Gần đây nhất, anh đã mạnh miệng chửi lễ Tạ Ơn.

Từ trước đến nay, Kyrie Irving không hề ngại bày tỏ quan điểm của mình. Từ việc chửi thẳng một CĐV ở đầu mùa giải năm trước khi cố gắng châm chọc anh về mối quan hệ với LeBron James cho đến hành động ném bóng lên khán đài cách đây khoảng 2 tuần.

Cả hai hành động đều khiến Kyrie Irving bị phạt nặng, tuy nhiên hậu vệ tài năng của Boston Celtics sẵn sàng vui vẻ đóng phạt vì đó là những gì mà anh làm.

Tuy nhiên một hành động mới đây của Kyrie đã khiến anh phải đối mặt với khá nhiều chỉ trích.

Sau khi không hài lòng về trận thua vừa phải nhận, Irving đã không kiểm soát được bản thân. Một phóng viên sau khi phỏng vấn đã chúc hậu vệ của Celtics có ngày nghỉ Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) vui vẻ và theo cách đầy bất ngờ, Kyrie đã chửi thề để đáp lại câu chúc này.

"Dẹp Lễ Tạ Ơn đi! Tôi không mừng cho ngày lễ đó đâu" - Irving nói (rất nhiều từ ngữ đã được giảm nhẹ so với phát ngôn gốc của Kyrie).

Sau khi trấn tĩnh lại và nhận ra mình đã làm điều không đúng, Kyrie Irving đã công khai xin lỗi người hâm mộ trên Twitter.

"Tôi đã phát ngôn trong lúc không bình tĩnh sau trận đấu và đã nói những lời lẽ không nên xuất hiện từ một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi không có ý nhắm đến ngày lễ này và những người đang mừng lễ bên gia đình" - hậu vệ của Celtics chia sẻ.

Đây có lẽ là tai nạn ngoài ý muốn với Kyrie Irving, tuy nhiên nhân vụ việc này, nhiều nguồn tin đã chỉ ra rằng cựu cầu thủ của Cavaliers không có lý do để mừng Lễ Tạ Ơn vì nguồn gốc của anh khác so với phần lớn người dân tại Mỹ.

Kyrie Irving mang một phần dòng máu đến từ dân tộc thiểu số Mỹ vì mẹ anh trước đây xuất thân từ Tộc Standing Rock Sioux. 

Cá nhân Irving cũng xăm biểu tượng của Tộc này trên cổ của anh.

Trong khi Lễ Tạ Ơn là ngày lễ lớn trên khắp nước Mỹ, nhiều tộc người lại coi đây là ngày không đáng để ăn mừng vì họ hay tưởng nhớ về tình trạng phân biệt chủng tộc, cũng như áp bức các dân tộc thiểu số của những người nhập cư đến từ châu Âu. Thậm chí, vài tộc người còn xem đây là ngày buồn.

Kyrie Irving có thể đã rất bực tức sau chuỗi trận bết bát vừa qua của Boston Celtics và trút giận hành động chửi ngày lễ này. 

Tuy nhiên nhiều người tin rằng Irving hoàn toàn có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để nêu lên sự thật về Lễ Tạ Ơn, ngày lễ có nguồn gốc từ tôn giáo chứ không phải một ngày "quốc lễ" như nhiều người ngộ nhận.

Nhìn lại những pha đi bóng ảo diệu của Kyrie Irving tại Boston Celtics

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội