Làm thế nào Brooklyn Nets xây được đội hình đầy hy vọng mà không cần những lượt pick khủng?

thứ tư 13-2-2019 22:00:00 +07:00 0 bình luận
Nhìn Brooklyn Nets phát triển được như ngày hôm nay mà không có một lượt pick cao nào, đó chắc chắn không phải là công cuộc tái thiết đội bóng dễ dàng. Tuy nhiên, giám đốc Sean Marks đã phần nào thành công.

Một trong những công thức quan trọng để tái thiết đội bóng đó chính là phải sở hữu tài nguyên giá trị. Tài nguyên đó là những lượt pick vị trí cao ở các kỳ NBA Draft để có thể đem về các tài năng trẻ. Tuy nhiên, khi giám đốc điều hành Sean marks bắt đầu xây dựng lại Brooklyn Nets, trong tay ông không hề có được những tài nguyên đáng gia như vậy.

Còn nhớ vụ việc vị giám đốc cũ là Billy King đã đưa hết lượt pick vòng đầu những năm 2014, 2016 và 2018 cho Boston Celtics để đem về bộ đôi siêu sao kì cựu Paul Pierce và Kevin Garnett. Tất nhiên, nước đi đó đã không thể đem lại thành công cho Brooklyn Nets. Và năm 2016, Sean Mark bắt tay vào làm lại mọi thứ từ đầu. Trong cả 3 kỳ NBA Draft 2016-18, Brooklyn Nets không hề có được lượt pick nào trong Top 10.

Đối mặt với mọi sự nghi ngờ suốt thời gian qua, giờ đây những nỗ lực của Sean Marks đã dần "đâm hoa kết trái". Hiện tại Brooklyn Nets đang xếp hạng 6 miền Đông và đứng trước cơ hội vào playoffs khi mà trong đội hoàn toàn không có một siêu sao nào. Cùng nhìn qua những cái tên mà Sean Marks đã đem về và làm nên sự thành công cho Brooklyn Nets hiện tại:

1. D'Angelo Russell

Trao đổi với LA Lakers tại NBA Draft 2017 bằng lượt pick thứ 27 năm đó (Kyle Kuzma) và Brook Lopez

Không thể phủ nhận rằng Kyle Kuzma đang được xem là một trong những tài năng trẻ tiềm năng nhất của LA Lakers. Tuy nhiên, ngay thời điểm hiện tại, Kyle Kuzma không thể so sánh được với D'Angelo Russell. Trong khi Russell phải đối mặt với sức ép đến từ kỳ vọng của fan LA Lakers những mùa đầu, Sean Marks đã quyết định đem cầu thủ trẻ này về.

D'Angelo Russell hiện là mũi nhọn tấn công chủ lực cho Brooklyn Nets với trung bình 20 điểm, tỷ lệ ném 3 điểm đạt 37,4% mỗi trận. Anh cũng đã được chọn vào đội hình NBA All-Star 2019. Không chỉ là ghi điểm, D'Angelo Russell cũng đang thể hiện sự trưởng thành của mình khi sắm vai đội trưởng trên sân với khả năng tổ chức tấn công ngày một hoàn thiện hơn.

2. Spencer Dinwiddie

Ký hợp đồng 3 năm trị giá 2,9 triệu USD năm 2016 

Sau 2 mùa đầu tiên thi đấu không quá nổi bật trong màu áo Detroit Pistons, chỉ ghi trung bình vỏn vẹn 4,5 điểm mỗi trận, Spencer Dinwiddie đã trở thành cầu thủ tự do. Ngay lúc đó, Sean Marks đã đem anh về với bản hợp đồng 2,9 triệu USD không quá đắt đỏ vào năm 2016.

Tất nhiên, những gì mà Spencer Dinwiddie thế hiện đang dần vượt qua con số 2,9 triệu USD đó. Tại NBA All-Star 2018, Spencer Dinwiddie đã giành được chiến thắng trong phần thi kỹ năng Taco Bell Skill Challenge. Mùa giải 2017-18 vừa qua, Spencer Dinwiddie ghi trung bình 12,6 điểm mỗi trận. 

Mùa giải này, anh được các chuyên gia đánh giá là một cầu thủ gần đạt được đến tầm của đẳng cấp All-Star với trung bình 17,6 điểm mỗi trận. So với 3 năm trước, chắc chắn Detroit Pistons đang tiếc hùi hụi vì đã để Spencer Dinwiddie ra đi.

3. Jarrett Allen 

Được pick ở lượt 22 tại NBA Draft 2017

Nếu như không trao đổi với Boston Celtics để đem về Kevin Garnett và Paul Pierce, Brooklyn Nets đã có thể được 1st pick tại NBA Draft 2017. Mặc dù vậy, không có gì phải tiếc nuối khi mà ở thời điểm hiện tại, cầu thủ 1st pick năm đó là Markelle Fultz vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình.

Thay vào đó, họ đã tìm được một viên ngọc thô mang tên Jarrett Allen ở lượt pick thứ 22. Thông thường ở NBA, các trung phong trẻ sẽ mất khá nhiều thời gian để phát triển và thể hiện bản thân. Thế nhưng điều đó không áp dụng với Jarrett Allen. Trung phong năm 2 này đang là bức tường phòng ngự vô cùng mạnh mẽ ở vòng trong của Brooklyn Nets.

Jarett Allen hiện đang có chỉ số trung bình là 11,2 điểm, 8,6 rebounds và 1,5 blocks mỗi trận. Những con số quá ấn tượng đối với một trung phong năm 2 được pick ở lượt thứ 22. Anh cũng vừa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng với thành tích "block cả thế giới" khi block hết những pha dunk của các tên tuổi ở NBA hiện tại như Anthony Davis, Blake Griffin hay LeBron James.

4. Caris LeVert

Đem về từ Indiana Pacers năm 2016 trong thương vụ trao đổi Thaddeus Young

Trước khi NBA Draft 2016 diễn ra, anh chàng cầu thủ sinh viên đại học Michigan này đã viết thư cho tất cả giám đốc điều hành các đội bóng NBA để thuyết phục rằng khả năng của bản thân sau khi bình phục chấn thương. Ở lượt pick thứ 20, Indiana Pacers đã chọn Caris LeVert. Tuy nhiên, Sean Marks đã nhìn ra một điều gì đó ở chàng trai này và lập tức trade Thaddeus Young cho Pacers để đem Caris LeVert về.

Anh nhanh chóng thể hiện rằng bản thân có thể đem về cho Brooklyn Nets nhiều hơn những gì họ mong đợi ở một lượt pick thứ 20. Mùa giải 2017-18, Caris LeVert ghi trung bình 12,1 điểm. Thậm chí vào tháng 10/2018 vừa qua, khi mà Jimmy Butler đang là món hàng hot trên thương trường, Brooklyn Nets vẫn nhất quyết không để Caris LeVert vào thương vụ đó.

Mùa giải này, anh đã ghi trung bình 18,4 điểm trước khi bị chấn thương. Hiện tại, Caris LeVert đã thi đấu trở lại và đang dần làm quen với mọi thứ.

5. Joe Harris

Ký hợp đồng 2 năm trị giá 2 triệu USD vào năm 2016

Joe Harris dành 2 mùa đầu của mình trên băng ghế dự bị của Cleveland Cavaliers. Sau đó, anh bị trade sang Orlando Magic và nhanh chóng bị thanh lý hợp đồng, trở thành cầu thủ tự do. Mùa hè năm 2016, tiếp tục là môt nước đi khác của Sean Marks khi quyết định ký hợp đồng với Joe Harris.

Trong 2 năm qua, Joe Harris đang dần chứng tỏ khả năng bản thân khi đáp ứng được những gì Brooklyn Nets cần ở một tay ném 3 sắc bén. Không phải ngôi sao đẳng cấp, thế nhưng Joe Harris hoàn toàn là một tay ném đáng sợ ở ngoài vòng 3 điểm. Với trung bình 13,6 điểm mỗi trận, xạ thủ này đang sở hữu tỷ lệ ném 3 cao khủng khiếp, lên đến 46,5%. Anh cũng sẽ tham dự cuộc thi ném 3 điểm tại NBA All-Star 2019 sắp tới.

6. Rodions Kurucs

Pick ở lượt thứ 40 tại NBA Draft 2018

Rodions Kurucs chính là quân bài mới nhất mà giám đốc Sean Marks đem về từ kỳ NBA Draft 2018 mới đây. Với lượt pick thứ 40, không ai kỳ vọng quá nhiều vào môt tân binh người Latvia lạ lẫm này.

Tuy nhiên, khi mà Spencer Dinwiddie và Allen Crabbe chấn thương, anh đã được cho cơ hội thi đấu ở đội hình xuất phát. Và màn trình diễn của anh vượt quá sự mong đợi từ một tân binh pick thứ 40. Rodions Kurucs đang có trung bình 8,9 điểm và 3,6 rebounds với thời gian thi đấu mối trận chỉ khoảng 20 phút.

Thậm chí, HLV Kenny Atkinson còn quyết định vẫn sẽ sử dụng anh trong đội hình ngay cả khi Dinwiddie và Crabbe trở lại. Mẫu cầu thủ 3-and-D (chuyên ném 3 và phòng ngự) đầy kỷ luật như Rodions Kurucs chính là mảnh ghép mà Brooklyn nets đang rất cần.

Hồ Anh Huy
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội