Lập kỷ lục buồn sau thất bại Finals, Chris Paul quyết tâm tái xuất mùa sau

thứ tư 21-7-2021 18:10:00 +07:00 0 bình luận
Chris Paul một lần nữa đã không thể vượt qua cái dớp thất bại cay đắng của chính mình, để đối phương lội ngược dòng từ cách biệt 0-2 tại Playoffs.

Trái ngược với niềm vui vô địch của Milwaukee Bucks là nỗi buồn thất bại của Phoenix Suns. Họ trải qua 4 thất bại liên tiếp trước đối thủ sau khi đã thắng 2 lượt trận đầu tiên và không thể tận dụng thành công lợi thế sân nhà ở Game 5. 

Cuối cùng, điểm kết là thất bại tại Game 6 với màn trình diễn 50 điểm không tưởng của Giannis Antetokounmpo.

Đến được NBA Finals đã là thành tựu rất lớn của Phoenix Suns, vì vậy họ không cần phải thất vọng khi gục ngã trước Milwaukee Bucks. 

Tiếc rằng trận thua này đã nối dài một kỷ lục buồn đã luôn đeo bám Chris Paul suốt hơn một thập kỷ đã qua.

Đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp, Paul nhận thất bại tại một series Playoffs dù đã vươn lên dẫn trước 2-0. Ở cả 3 lần trước, CP3 nhận thất bại lội ngược dòng đều trong màu áo của LA Clippers.

Thống kê chi tiết trên cho thấy Chris Paul không chỉ có 4 lần đánh mất lợi thế 2-0, anh còn 3 lần thất bại dù đã từng dẫn trước ở các series khác.

Nổi bật trong đó là màn gục ngã của Paul và Clippers trước Houston Rockets tại năm 2015. 

Còn cay đắng nhất chính là series chung kết miền Tây năm 2018 khi CP3 bị chấn thương gân kheo tại Game 5, bỏ lỡ Game 6 và Game 7 và chứng kiến Golden State Warriors tiến vào NBA Finals.

Một series kém may mắn khác đến vào năm 2017 khi Chris Paul mất người đồng đội Blake Griffin vì chấn thương. Lúc này LA Clippers đang dẫn trước 2-1 và thể hiện sự áp đảo. Cuối cùng họ bị đánh bại với tỷ số 3-4.

Chris Paul từng bị nhiều người gọi là kẻ chuyên “chết ngộp" tại vòng Playoffs. Đúng là anh từng có những series đáng quên, ví dụ như năm 2015 gặp Oklahoma City Thunder (dính 2 turnover trong vòng 20 giây ở cuối trận). 

Nhưng ở phần còn lại, “Point God" luôn bị bão chấn thương đeo bám. Nếu chính anh không gặp chấn thương thì nó cũng xảy đến với các đồng đội, từ ngôi sao trụ cột đến các cầu thủ dự bị quan trọng.

Năm nay, Phoenix Suns vắng Dario Saric sau khi trung phong này dính chấn thương dây chằng đầu gối và phải nghỉ toàn bộ series. 

Càng về cuối loạt trận chung kết, người ta càng nhớ Saric vì một mình DeAndre Ayton đã không thể đứng vững trước áp lực của Milwaukee.

Buồn là vậy, Chris Paul sẽ không bỏ cuộc.

“Tôi còn lâu mới giải nghệ. Đã đến lúc chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo", hậu vệ của Phoenix Suns chia sẻ.

“Chúng tôi sẽ mất một thời gian để gặm nhấm thất bại này, tìm ra điểm để cải thiện và bước vào offseason. Đến được NBA Finals đã là thành tích ấn tượng. Giờ đây tôi và các đồng đội sẽ làm tất cả mọi thứ để trở lại đấu trường này trong mùa giải tới".

Sau mùa giải lọt vào top 5 danh sách bầu chọn MVP, Chris Paul chắc chắn sẽ tái xuất mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội