NBA All-Star 2018: Lou Williams, trường hợp vắng đáng tiếc nhất?

thứ bảy 27-1-2018 7:28:07 +07:00 0 bình luận
Một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất ở All-Star kỳ này là Paul George hay Devin Booker mà chính là Lou Williams.

Một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất ở Miền Tây phải ngồi nhà kỳ All-Star lần này không phải là Paul George hay Devin Booker mà chính là Lou Williams. Anh hầu như đã làm tất cả những gì có thể để có lần vào All-Star đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng “Sweet Lou” đã bị bỏ qua một cách đáng tiếc.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng phản ứng của Lou Williams khi biết mình không được vào All-Star.


Lou Williams và Andre Drummond phản ứng trên Twitter.

Lou Williams và Andre Drummond là hai trường hợp phải ngồi nhà đáng tiếc nhất tại All-Star Game năm nay.

Tuy nhiên trong khi Drummond có lối đánh khá dễ bị “xem thường” vì phần lớn thế mạnh của anh là phòng thủ và rebound, nhưng còn Lou Williams lại là một bậc thầy về ghi điểm. Những tay ghi điểm hàng đầu hiện nay như James Harden, Giannis Antetokounmpo hay Kevin Durant đều ghi ít điểm hơn Lou Williams trong gần một tháng rưỡi qua.

Lou Williams đã bỏ ra hơn 12 năm sự nghiệp của mình chỉ để xây dựng một đế chế, đó là ông vua vào sân từ băng ghế dự bị. Trong hơn 11 mùa giải đã qua ,Lou Williams chỉ vào sân trong đội hình chính thức khoảng 100 trận trong số hơn 800 trận.


Lou Williams có 7 mùa giải, chơi 455 trận tại Philadelphia 76ers và anh chỉ ra sân trong đội hình xuất phát đúng 38 lần.

Tính từ khoảng năm 2010 đến nay, Lou Williams được xếp trong top-4 những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bí xuất sắc nhất (xếp sau James Harden, Jamal Crawford và Jason Terry).

Nhưng sau khi một loạt đối thủ cạnh tranh của anh bỏ cuộc (được chuyển lên đội hình xuất phát hoặc đã xuống phong độ), Lou Williams cùng với Jamal Crawford vươn lên trở thành hai Sixth-Man hàng đầu giải đấu và lần lượt đoạt được danh hiệu Sixth Man of The Year trong hai năm liên tiếp (năm 2015 và 2016).

Mùa giải năm ngoái, Lou Williams về nhì trong cuộc đua đến danh hiệu Sixth Man of The Year 2017, chịu thua trước người đồng đội Eric Gordon tại Houston Rockets. Nếu như “Sweet Lou” ở lại Los Angeles Lakers, có lẽ anh đã sở hữu được danh hiệu Sixth Man thứ hai trong sự nghiệp.

Highlights Lou Williams ghi 44 điểm trước Oklahoma City Thunder

Trở lại mùa giải năm nay, khi đang bước qua 31, không ai nghĩ rằng Lou Williams lại có một mùa giải bùng nổ. Mặc dù đã trải qua đến 5 đội bóng khác nhau bao gồm Sixers, Hawk, Raptors, Lakers và Rockets, nhưng phải đến với Los Angeles Clippers, Lou Williams mới thực sự được quyền “thích ném bao nhiêu cũng được”.

Chấn thương hoành hành trong đội hình của Los Angeles Clippers đã vô tình đưa Lou Williams lên thành một franchise-player với quyền tự quyết trong tấn công ngay bên cạnh siêu sao Blake Griffin.

Trong 46 trận đã đấu mùa này của Lou Will cho Clippers, anh ghi được trung bình 23,2 điểm (với tỷ lệ 3 điểm 40%) cùng 5,1 assists. Trong đó, Lou Will mới chỉ có 2 lần ghi dưới 10 điểm, 30 trận ghi được từ 11-30 điểm, 11 trận ghi được trên 30 điểm, 2 trận ghi được trên 40 điểm và 1 trận career-high ghi được 50 điểm (trước Golden State Warriors).

Trận đấu Career-high ghi 50 điểm trước Golden State Warriors

Bên cạnh đó, Lou Williams còn dẫn đầu toàn bộ Los Angeles Clippers về số điểm ghi được, số lần ném 3 điểm và tổng số quả 3 điểm thành công. Anh là cầu thủ được sử dụng nhiều nhất L.A. Clippers kể từ đầu tháng 12 đến nay với trung bình 32,2 phút mỗi trận và đạt chỉ số hiệu quả 22.3 PER.

Riêng từ thời điểm Giáng Sinh đến nay, Lou Williams ghi trung bình 29,0 điểm cùng 5,6 assists và 1,4 steals trong gần 35 phút thi đấu mỗi trận với tỷ lệ khủng 46% FG - 41,7% 3PT - 90,5% FT.


“CV” của Lou Will, cầu thủ bỏ lỡ All-Star đáng tiếc nhất năm nay.

Lou Williams chính là một vị cứu tinh cho Los Angeles Clippers, anh chính là lý do để Clippers trở lại được cuộc đua Playoffs và có được thành tích hạng 9 ở Miền Tây như bây giờ. Không có cầu thủ nào tại NBA ghi được nhiều điểm hơn Lou Williams trong vòng 1 tháng qua, thế nhưng anh vẫn không thể vào được All-Star Game...

Suy cho cùng, All-Star Game vẫn là một “cuộc chơi của những siêu sao” và siêu sao cần phải có sự nổi tiếng.

Lou Williams có thể thi đấu như một siêu sao, nhưng cái cách người ta nhìn vào anh không giống với cái cách mà người ta nhìn vào Klay Thompson, Damian Lillard, Bradley Beal hay Jimmy Butler, tuy rằng xét về những gì “Sweet Lou” đã thể hiện, anh chẳng hề thua kém những cái tên có được suất vào All-Star Game này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội