Nếu NBA có giải Mâm xôi vàng, những tên nào sẽ bị réo lên (Kỳ 1)

thứ năm 29-6-2017 17:18:20 +07:00 0 bình luận
Sự kiện trao giải NBA lần đầu tiên được tổ chức tại New York nhằm tôn vinh những thành tích tốt nhất mùa giải. Nhưng ở đây, hãy thử thực hiện điều ngược lại.

Sự kiện trao giải bóng rổ NBA lần đầu tiên được tổ chức tại New York nhằm tôn vinh những thành tích tốt nhất mùa giải. Nhưng ở đây, hãy thử thực hiện điều ngược lại.

Hệ thống theo dõi thống kê của giải bóng rổ NBA luôn cho phép tìm ra những cầu thủ tốt nhất và tồi nhất trong mỗi lĩnh vực. Lần lượt từ phòng ngự, úp rổ hay ném rổ, sẽ luôn có 1 cái tên thất bại nhất. Nhưng tất nhiên, khi nêu ra các thông tin này, yếu tố vui vẻ luôn được đặt lên trên hết.

Cầu thủ phòng ngự tồi nhất – Andrew Wiggins, Minnesota Timberwolves

Nhờ trao đổi ở kỳ NBA Draft vừa qua, HLV Tom Thibodeau đã được đoàn tụ với Jimmy Butler. Butler có khả năng phòng ngự tốt và hi vọng anh sẽ giúp cho đồng đội mới Andrew Wiggins tiến bộ hơn.

Sử dụng dữ liệu theo dõi cầu thủ của NBA, có thể nhìn vào các tình huống phòng ngự ném rổ và kết quả của các cú ném đó ra sao. Từ đó thấy được ai thực hiện tác động tích cực, ai thực hiện tác động tiêu cực và ai thực hiện tác động nhiều nhất.


Bảng theo dõi phòng ngự của các cầu thủ NBA.

Khi Wiggins phòng ngự một cú ném, đối thủ của anh đạt hiệu suất FG (field goal) là 56,1%. Trong khi nếu không có ai kèm, họ bình thường vẫn đạt được hiệu suất 56,4%.  Tóm lại về cơ bản, một tình huống bị Wiggins kèm cặp cũng vô hại giống như nhận được một pha ném thoáng.

Những điểm yếu của Wiggins là khá nhiều để có thể liệt kê, nhưng căn bản nhất vẫn nằm ở sự nỗ lực. Cầu thủ này hiếm khi bật cản các cú ném, anh không chạy hết sức để tiếp cận mục tiêu và khá buông xuôi ở các pha để qua người.

Nhưng góc độ phá đám thực sự của Wiggins lại nằm trong sự nhiệt tình thừa mứa của anh trong các pha phòng ngự. Các cầu thủ giỏi phòng ngự như Draymond Green và Tony Allen dường như ở mọi lúc mọi nơi, thách thức từng cú ném của đối phương trên phần sân nhà.

Nhưng trong cùng tần suất xuất hiện như vậy, kỹ năng tồi của Wiggins lại gây hại. Anh tham gia phòng ngự ném rổ nhiều thứ 10 tại giải đấu nhưng lại để đội bạn đạt hiệu suất dễ dàng như trên đã nói.

Dunker tệ hại nhất – Marquese Chriss, Phoenix Suns

Dunk (úp rổ) trượt là một trong những kịch bản hài hước nhất trong bóng rổ. Trong 1/2 giây, với điểm ngắm là một vòng tròn nhỏ, cầu thủ sẽ đưa ra quyết định táo bạo bật lên thách thức lực hấp dẫn và rồi… hụt. Một số cầu thủ có nhiều “kinh nghiệm” về việc này hơn những người khác mà Marquese Chriss cũng nằm trong số đó.


Marquese Chris có vẻ rất thích úp rổ.

Chriss đã bỏ lỡ 26 cú úp rổ trong mùa giải này, nhiều gấp 4 lần so với vị trí thứ 2 của DeAndre Jordan. Hiệu suất 79,8% của Chriss là điểm mốc tệ nhất trong số những ghi chép thành tích của các cầu thủ từng nỗ lực thực hiện 100 cú úp rổ trong một mùa giải.

Tất nhiên, không phải tất cả các cú úp rổ đều có độ khó khăn như nhau và cũng có sự quyến rũ nhất định đối với những thất bại của Chriss.

Tay ném gây nản nhất – Marcus Smart, Boston Celtics

Trong một vài thời điểm, sẽ phải thán phục sự tự tin của những cầu thủ không sợ bị chê bai này. Marcus Smart không phải tay ném 3 điểm tồi nhất giải đấu ở năm nay nhưng anh bị xem là tệ khi ném dở mà cứ hay ném.


Smart gây ấn tượng trong game 3 thắng Cavaliers tại Play-off năm nay. Nhưng đa phần thời gian ném rổ còn lại của anh đều không được như ý.

Trung bình, Smart ném khoảng 4,2 quả 3 điểm/trận trong mùa giải 2016-17 và chỉ đạt hiệu suất thành công 28,3% trong số đó. Chỉ có duy nhất 2 cầu thủ thuộc kỷ nguyên ném xa cũng thực hiện 4 hoặc nhiều hơn các cú 3 điểm đi kèm với hiệu suất còn tồi hơn cả Smart, đó là Mookie Blaylock của mùa giải 1997-98 và Latrell Spewell của mùa giải 1994-95.

Nhưng hiệu suất 3 điểm tệ hại không phải đặc sản duy nhất của Smart. Trong vòng 3 giây, cầu thủ này trung bình mỗi trận cũng có ít nhất 3 lần ném rổ nhưng hiệu suất của các pha ném này cũng chẳng khá hơn khi chỉ đạt 31,2%. Thái độ tự tin của Smart đôi lúc cũng có ích giống như màn bùng nổ bất ngờ trước Cavaliers ở game 3 chung kết miền Đông vừa qua.

Trận đấu tồi nhất – Jamal Crawford, Los Angeles Clippers

Theo hướng tích cực, mức thể hiện ở độ tuổi 36 của Jamal Crawford là một điều kỳ diệu. Vào năm chơi bóng thứ 17 của mình tại NBA, Crawford đã chơi trung bình 26,3 phút/trận và có 12,3 điểm cùng hiệu suất FG 52,6%. Nhưng trong những tối thi đấu ở mùa giải năm nay, ông vẫn có trận đấu đáng quên.


Không may là trận đấu tồi nhất mùa giải lại rơi đúng Crawford.

Ngày 08/01 chính là thời điểm diễn ra trận đấu tệ hại nhất mùa giải khi Clippers đón tiếp Miami Heat trên sân nhà. Crawford được sử dụng trong sân tới 31 phút nhưng chỉ đạt hiệu suất 1/12, tương đương với 2 điểm ghi được. Các chỉ số khác cũng không gỡ gạc lại khi anh chỉ đạt 1 rebound, 1 asisst (kiến tạo) và 2 lần mất bóng.

Crawford rời sân với một tâm trí rối loạn, mặc dù đội nhà vẫn có được chiến thắng nhờ game đấy tuyệt vời của đồng đội Chris Paul.

(Còn tiếp)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội