Nếu vận dụng "Dollar thần chưởng", Cavaliers hay Warriors mới là đội thắng NBA Finals?

thứ sáu 1-6-2018 18:06:19 +07:00 0 bình luận
Không chỉ hội tụ những ngôi sao hàng đầu giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, NBA Finals năm nay còn là nơi góp mặt của những đại gia hàng khủng trên sân bóng.

Sau pha bóng đầy tranh cãi của J.R. Smith, Cleveland Cavaliers đã đánh mất chiến thắng game 1 vô cùng đáng tiếc trên sân nhà của Golden State Warriors.

Có thể thấy rõ, chênh lệch vẫn là quá lớn khi LeBron James đã ghi đến 51 điểm, trong lịch sử NBA chỉ có 6 người làm được như vậy trong một trận Finals, nhưng vẫn không thể giúp Cavaliers vượt qua dàn sao quá đồng đều của Warriors.

Tuy nhiên, nếu như so sánh về "độ đại gia" thì Warriors hay Cavaliers mới là đội có lợi thế hơn?

Thật ra, trận chung kết NBA sẽ có sự góp mặt của 8 cầu thủ với tiền lương trên 15 triệu USD mỗi năm (4 người cho mỗi đội). Thế nhưng, nếu tính luôn cả về những hợp đồng quảng cáo, kinh doanh cá nhân, sẽ có 5 cầu thủ kiêm nhà đầu tư nổi bật nhất trên sân bóng:

1. LeBron James (400 triệu USD)

Biệt danh "Nhà Vua" không chỉ đến từ sự thống trị của LeBron trên sân bóng mà còn là các hoạt động kiếm tiền ngoài sân bóng. Đây là điều không có gì bất ngờ khi LeBron từng nhận được lời tư vấn từ tỷ phú Warren Buffet.

LeBron James vẫn là một ông hoàng trong lĩnh vực marketing tại NBA khi trở thành đại diện cho rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Coca-Cola và Verizon. Nike cũng đã ký với LeBron bản hợp đồng trọn đời với giá trị ước tính lên đến 1 tỷ USD.

Với số tiền đó, LeBron cũng có những nước đi đáng kể trong việc đầu tư. Một vài công ty mà LeBron đổ tiền vào đã bắt đầu đem lại lợi nhuận cho anh. LeBron sở hữu 1% cổ phần của hãng tai nghe nổi tiếng Beat by Dre. Điều đó đã mang lại cho anh 30 triệu USD khi Apple mua lại hãng này.

Anh cũng có 10% cổ phần trong chuỗi thức ăn nhanh Blaze Pizza với hơn 250 cửa hàng. Công ty giải trí của LeBron, Springhill Entertainment, cũng đã giành được hợp đồng kết hợp sản xuất chương trình "The Wall" cho đài NBC.

2. Kevin Durant (150 triệu USD)

Khi Kevin Durant rời Oklahoma City Thunder để đến Warriors, lý do về chuyên môn bóng rổ thì nhiều người cũng đã rõ do Durant muốn theo đuổi chức vô địch.

Tuy nhiên, nguyên nhân ngoài sân cũng quan trọng không kém khi nó mở ra cho Durant thêm nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư hơn. Một trong những yếu tố chủ chốt chính là việc Oakland, thành phố của đội bóng Warriors, gần với cái nôi công nghệ Silicon Valley.

Giữa bối cảnh những công ty startup công nghệ đang nổi lên, đây là một miếng mồi ngon mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng không nên bỏ lỡ.

Công ty Durant Company đang rót vốn đầu tư cho khoảng 30 startup công nghệ và những lĩnh vực khác. Một trong những nước đi hiệu quả nhất của Durant chính là việc đầu tư vào dịch vụ chuyển phát Postmates. Năm 2017, thương hiệu này đã được định giá lên đến 800 triệu USD.

Tuy nhiên, Durant vẫn chỉ đang lấn sân rất chậm rãi. Theo chia sẻ của anh với TechCrunch, KD35 vẫn chưa dùng hết 50% tài sản của mình vào việc kinh doanh.

3. Stephen Curry (60 triệu USD)

Mặc dù không thể so sánh với LeBon James hay Kevin Durant về hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Curry cũng có những hướng đi khác biệt. Thay vì đầu tư vào giấc mơ của người khác, Curry lại muốn phát triển cho chính doanh nghiệp của mình.

Curry cùng với đồng đội của mình thời đại học ở Davidson College đã chung tay mở ra công ty phần mềm Slyce, cho phép các thương hiệu theo dõi những đại diện của mình trên mạng xã hội.

Mới đây, đã có thông tin rằng Curry đang tập tiếp quản vị trí quản lý để có thể hiểu được nhiều hơn về những quy trình vận hành công ty.

Và không quá bất ngờ khi khách hàng lớn nhất của Slyce không ai khác chính là Under Amour, thương hiệu giày thể thao gắn liền với Curry.

4. Andre Iguodala (40 triệu USD)

Lão tướng Andre Iguodala chính là người duy nhất trong danh sách này được NBA trả lương ít hơn 15 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của anh cũng không phải dạng vừa.

Mới đây, Iguodala và đối tác của anh, Rudy Cline-Thomas , đã chia sẻ rằng cả hai đang đầu tư vào khoảng 25 startup ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Được biết, Iguodala cũng là người đã góp vốn vào trang tài chính Nerdwallet và trang "tâm thư" của các cầu thủ The Players' Tribune.

Iguodala cho biết anh đã có ý định kinh doanh ngay từ những ngày đầu đặt chân đến NBA. Sự đam mê công nghệ đã giúp Iguodala trở thành một trong những đại sứ của Silicon Valley.

5. Draymond Green (20 triệu USD)

Cái tên trẻ nhất trong danh sách, 28 tuổi, Draymond Green, đã từng chia sẻ ý định muốn trở thành tỷ phú vào năm 40 tuổi. 

Là người duy nhất được pick ở vòng 2 trong danh sách này, Green cũng kiếm được ít tiền hơn từ sự nghiệp vận động viên của mình. Hợp đồng đầu tiên mà anh có được chỉ trị giá 2.6 triệu USD.

Tuy nhiên, anh đã sử dụng số tiền kiếm được khá khiêm tốn so với những đồng nghiệp để học về khả năng cân bằng tài chính. Sau bản hợp đồng bom tấn 82 triệu USD năm 2015, Green đã bắt đầu có vốn để thực hiện các ý định kinh doanh của mình.

Đầu năm nay, Green đã bắt đầu với việc đầu tư vào hệ thống phòng gym 20 Blink Fitness ở Michigan và Illinois. Rất nhanh chóng, nước đi này đã bắt đầu mang lại lợi nhuận cho anh.

Có thể thấy, ngay cả trong vấn đề kiếm tiền, Cavaliers vẫn không thể đọ lại với Warriors. LeBron James vẫn phải "một mình chống mafia".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội