Ngã ba đường của LeBron James và bài toán quỹ lương khổng lồ cho Los Angeles Lakers
LeBron James gần như ngay lập tức khẳng định vị thế của mình là gương mặt đại diện mang lại giá trị thương mại khổng lồ cho thương hiệu Los Angeles Lakers sau khi gia nhập đội bóng vào mùa giải 2018-19. Thế nhưng sau 8 mùa giải trôi qua, James lại đang thấy mình rơi vào một lãnh địa hoàn toàn xa lạ.
Sau khi kích hoạt điều khoản ở lại đội (opt-in) để nhận bản hợp đồng trị giá 52,6 triệu USD trong kỳ nghỉ giữa các mùa giải, LeBron James đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào "free agency" (thị trường cầu thủ tự do — nơi anh có quyền đàm phán với bất kỳ đội nào) vào mùa hè năm 2026.
Mặc dù điều này đi kèm với khá nhiều sự bất định, đặc biệt khi cân nhắc đến việc anh đã 41 tuổi, nhưng nhà báo Eric Pincus của Bleacher Report vẫn kỳ vọng siêu sao này sẽ thu hút được sự quan tâm khổng lồ với tư cách là một cầu thủ tự do.
"Những đội bóng khác đang ở trong hoàn cảnh tương tự được cho là có sức hút với James bao gồm Golden State Warriors và New York Knicks," Pincus viết. "Cavaliers và Knicks đều nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch ở Miền Đông. Golden State Warriors đã phải chật vật để duy trì sức khỏe, nhưng sự kết hợp giữa Steph Curry và James sẽ là một thương vụ vô cùng đáng xem."
Trong bài viết của mình, Eric Pincus đã chỉ điểm Cleveland Cavaliers, New York Knicks và Golden State Warriors là ba đội bóng có khả năng cao nhất sẽ dốc hầu bao theo đuổi LeBron James trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Trong số ba cái tên này, trường hợp của Warriors, mặc dù có vẻ mong manh nhất về mặt tính toán, nhưng lại mang đến sự phấn khích tột độ. Với viễn cảnh thương mại bùng nổ khi James sát cánh cùng Stephen Curry và Draymond Green, ban lãnh đạo Golden State có thể sẽ bị thôi thúc mạnh mẽ để cố gắng thâu tóm anh.
Cavaliers và Knicks dường như là hai bến đỗ hứa hẹn nhất ở khu vực Miền Đông. Mặc dù Knicks chưa có động thái chính thức nào, nhưng đã có nhiều tin đồn ám chỉ sự quan tâm từ phía họ. Cùng với các báo cáo làm nổi bật việc James có thiện cảm với việc thi đấu tại thị trường New York đắt giá, khả năng anh gia nhập Knicks vẫn luôn hiện hữu.
Tuy nhiên, với những tin đồn ám chỉ rằng bộ đôi ngôi sao của Cavs là James Harden và Donovan Mitchell cũng sẽ dốc sức chiêu mộ James trở lại đội bóng quê hương, Cleveland rõ ràng đang nắm giữ một lợi thế tâm lý nhất định.
Rào cản về quỹ lương sẽ ngăn "bom tấn" LeBron James được kích hoạt?
Mặc dù viễn cảnh ba đội bóng này theo đuổi LeBron James vô cùng hấp dẫn, nhưng vẫn có những rào cản mang tính cốt lõi về mặt tài chính có thể ngăn cản họ ký hợp đồng với anh.
Hiện tại, không có đội bóng nào trong số này sở hữu "cap space" (khoảng trống quỹ lương - số tiền tối đa theo luật mà một đội được phép chi trả cho cầu thủ) đủ lớn để đưa ra một bản hợp đồng xứng tầm với James, trong đó Cleveland đang ở vị thế tài chính tồi tệ nhất trong cả ba.
Dù giới chuyên môn đều dự đoán siêu sao này sẽ bắt buộc phải chấp nhận "pay cut" (giảm lương sâu) bất kể anh đi đâu, nhưng lập trường đàm phán của Cavs vẫn là yếu thế nhất, bởi họ chỉ có thể mang anh về nếu anh đồng ý ký một thỏa thuận "vet minimum" (mức lương cơ bản tối thiểu rẻ mạt dành cho các cựu binh).
Ngược lại, Lakers có thể ưu tiên thực hiện một giao dịch "sign-and-trade" (ký hợp đồng mới với cầu thủ rồi lập tức bán đi cho đội khác) nhằm tối đa hóa các tài sản trao đổi mà họ có thể nhận lại từ LeBron James ở giai đoạn này của sự nghiệp.
Trong kịch bản sặc mùi kinh doanh đó, Knicks và Cavaliers có thể sẽ là những đội dễ bị tổn thương nhất, vì việc này sẽ vắt kiệt đáng kể nguồn tài nguyên cầu thủ trẻ và lượt chọn (draft picks) của họ.
Mặc dù điều này mở ra cánh cửa cho Warriors, nhưng tài sản có thể đem ra trao đổi của họ cũng rất hạn chế. Do đó, việc cấu trúc một bản hợp đồng như vậy có thể sẽ tỏ ra vô cùng phức tạp và tốn kém.
LA Lakers có thể đang "ủ mưu" kế hoạch khác cho LeBron James
Cách tiếp cận của Lakers trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải và tại hạn chót chuyển nhượng đều hướng tới mục tiêu cốt lõi: Duy trì "cap flexibility" (sự linh hoạt về quỹ lương) để chuẩn bị cho thị trường cầu thủ tự do năm nay.
Với một lượng tiền khổng lồ được giải phóng thông qua các hợp đồng hết hạn, đội bóng Vàng-Tím được kỳ vọng sẽ tận dụng khoảng trống quỹ lương tự do này để tái cấu trúc đội hình xoay quanh bản hợp đồng của Luka Doncic.
Hiển nhiên, điều này cũng ngầm ám chỉ rằng Lakers sẽ sẵn sàng bước tiếp mà không có LeBron James, nhằm dồn toàn lực đầu tư xây dựng tương lai xung quanh Doncic.
Cân nhắc đến sự khó lường của thị trường cầu thủ tự do, đội bóng Vàng-Tím vẫn để ngỏ cánh cửa cho siêu sao này trở lại trong một mùa giải cuối cùng.
Tuy nhiên, nếu xét đến tầm nhìn của ban lãnh đạo cấp cao ("front office") đối với sự linh hoạt quỹ lương, việc ở lại Lakers cũng sẽ đòi hỏi anh phải hy sinh một phần đáng kể trong mức lương khổng lồ của mình.
Nhìn chung, một quyết định cắt giảm tiền lương dường như là điều không thể tránh khỏi đối với James ở chặng cuối sự nghiệp này. Mặc dù đây là một lựa chọn bất lợi về mặt kinh tế, nhưng nó có thể là con đường duy nhất nếu anh thực sự có ý định gia nhập một đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch.
Ở một góc độ khác, việc giải nghệ cũng có thể trở thành một lựa chọn khả thi.
Mặc dù LeBron James chưa bao giờ công khai chia sẻ nhiều về các kế hoạch nghỉ hưu của mình, nhưng rõ ràng anh không có ý định tổ chức một "tour du đấu giải nghệ" ồn ào.
Do đó, sau khi đo lường sức hút của thị trường và các triển vọng cá nhân, James hoàn toàn có đủ sự linh hoạt để đưa ra một quyết định phù hợp nhất cho chính mình.
