Nhìn lại kỳ Olympic 2008, phong cách lãnh đạo của Kobe Bryant và LeBron James khác nhau thế nào?

thứ hai 27-8-2018 17:40:28 +07:00 0 bình luận
Cả LeBron James và Kobe Bryant đều là những cái tên xuất sắc của NBA. Tuy nhiên, cách lãnh đạo của cả hai hoàn toàn khác nhau.

Thế kỷ 21, LeBron James và Kobe Bryant đều là những cầu thủ vĩ đại mà NBA từng chứng kiến. Từ năm 2000 đến nay, cả hai đã có tổng cộng 8 chức vô địch sau 18 năm.

LeBron James và Kobe Bryant chưa bao giờ thi đấu chung đội tại NBA. Tuy nhiên, cả hai đã từng là đồng đội khi khoác chung màu áo tại tuyển quốc gia ở Olympic 2008 và 2012.

Sau khi thất bại thảm hại trước Argentina ở bán kết Olympic 2004 tại Athens, bóng rổ Mỹ đã quyết tâm lấy lại vị thế thống trị với bộ khung mang tên "Redeem Team" năm 2008. Tất nhiên, Kobe Bryant và LeBron James đều có tên trong đội hình toàn sao này.

LeBron James luôn kêu gọi mọi người làm cùng nhau.

Suốt sự nghiệp, LeBron James và Kobe Bryant liên tục được người hâm mộ so sánh. Ngay cả khi cùng góp mặt ở đội hình quốc gia, fan cũng không ngừng tranh luận xem ai mới là người tốt hơn.

HLV lâu đời của tuyển Mỹ, ông Jim Boeheim đã chia sẻ về cả hai ngôi sao này khi ở Trung Quốc trong kỳ Olympic 2008:

"Không thể nói rằng LeBron James bị lấn át bởi Kobe Bryant. Mối quan hệ của LeBron James và những người bạn như Dwyane Wade, Carmelo Anthony hay Chris Paul đều thể hiện rõ ở kỳ Olympic này. 

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa khả năng thể chất lẫn IQ bóng rổ khiến những lời nói của LeBron James luôn có rất nhiều trọng lượng. Không chỉ ảnh hưởng đến những người bạn, LeBron James cũng khiến những thành viên khác trong đội tin tưởng nghe theo anh".

Kobe Bryant luôn cố gắng làm mọi thứ để trở thành hình mẫu cho mọi người noi theo

Trong khi đó, Tayshuan Prince, cầu thủ của Detroit Pistons thời điểm đó, nằm trong đội hình tuyển Mỹ năm 2008, cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự:

"Mặc dù HLV Mike Krzyzewski chọn Jason Kidd làm đội trưởng, LeBron James vẫn là người có uy lực hơn.

Cho dù là đi ăn sáng, đi tập luyện, LeBron James luôn kêu gọi mọi người và sẽ nói: "Tôi sẽ làm điều này. Chúng ta cùng làm thôi nếu như muốn cải thiện tinh thần đồng đội cũng như để mọi thứ đi đúng hướng".

LeBron James luôn là người kêu gọi mọi người cùng thực hiện chung một điều gì đó. Với một cầu thủ chỉ mới 23 tuổi, điều này thật sự ấn tượng".

Trong khi đó, Tayshuan Prince lại miêu tả về Kobe Bryant theo một cách rất khác: "Cách mà anh ta truyền cảm hứng cho mọi người rất đặc biệt. Kobe Bryant luôn nghiêm khắc mọi lúc, mọi nơi. Anh ấy sẽ cố gắng thực hiện mọi thứ và để trở thành một hình mẫu cho mọi người nhìn theo".

Mỗi người một cách, LeBron James và Kobe Bryant đã cùng nhau dẫn dắt tuyển Mỹ đến với chức vô địch trước Tay Ban Nha tại Olympic 2008.

Hướng dẫn xem trực tiếp giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2018 và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA 2018-19 trên:

Kênh Thể thao tin tức HD, Thể thao TV (VTVcab)

Onme, VTVcab ON, Youtube VTVcab

MyTV và MyTV Net.

Tải ứng dụng MyTV Net tại đây:

https://mytvnet.vn/tai-ve

Tổng đài hỗ trợ: 19001866

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội