Những sự vắng mặt đáng tiếc ở đội hình NBA All-Star 2023: Không thể bỏ qua James Harden

thứ bảy 4-2-2023 14:45:00 +07:00 0 bình luận
Chỉ có tổng cộng 24 suất thi đấu NBA All-Star mỗi mùa giải, vì vậy câu chuyện lựa chọn ai hay bỏ ai ở ngoài luôn mang đến rất nhiều tranh cãi.

NBA đã công bố 14 cầu thủ dự bị cho trận đấu NBA All-Star 2023 diễn ra tại Utah, hoàn tất danh sách 24 cầu thủ nhận vinh dự đặc biệt thường niên này.

Tuy nhiên cũng giống mọi năm, những trường hợp “bị bỏ lại phía sau" cũng xuất hiện. Năm nay vì nhiều lý do khác nhau, nhóm cầu thủ phải ngồi ngoài NBA All-Star 2023 không thiếu những cái tên lớn.

Hãy cùng điểm qua 5 sự vắng mặt đáng tiếc nhất và cũng có thể là gây tranh cãi nhất dưới đây.

De’Aaron Fox, Sacramento Kings

Sacramento Kings có một đại diện ở All-Star Game là bigman Domantas Sabonis trong nhóm cầu thủ dự bị, kết quả dễ đoàn sau khi anh bị bỏ ngoài danh sách 10 cái tên xuất phát. Tuy nhiên, đồng đội của Sabonis là De'Aaron Fox lại không xuất hiện.

Các chuyên gia đã sớm gọi trường hợp của Fox là “khó tin" vì hậu vệ này đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Anh ghi trung bình 24.3 điểm cùng 6.1 assists và 4.3 rebounds mỗi trận. Đặc biệt hơn, De'Aaron Fox là cầu thủ ghi điểm “clutch" tốt nhất mùa giải năm nay, góp công lớn giúp Sacramento Kings giữ vị trí top 3 trên BXH miền. 

Biết rằng nhóm dự bị khu vực miền Tây có rất nhiều hậu vệ xuất sắc và đều xứng đáng góp mặt ở All-Star như Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander hay Damian Lillard, nhưng sự vắng mặt của Fox vẫn khá đáng tiếc.

James Harden, Philadelphia 76ers

Sau De'Aaron Fox thì James Harden là cái tên đáng tiếc và gây tranh cãi nhiều nhất kể từ khi danh sách cầu thủ NBA All-Star 2023 được chốt.

Có thể so sánh Philadelphia 76ers tương đương với Sacramento Kings về mặt phong độ, còn Joel Embiid dự All-Star giống những gì Domantas Sabonis đạt được. Nhưng cùng với đó, James Harden cũng vắng mặt giống như De'Aaron Fox ở miền Tây.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong 10 năm qua, Harden không được vinh danh là một All-Star sau 10 kỳ góp mặt liên tiếp. Anh ghi trung bình 21.4 điểm cùng 11.0 assists và 6.5 rebounds mỗi trận. 

Độ hiệu quả của “The Beard" cũng rất cao với 45% FG, 39% 3PT và 86% FT. Cũng không thể bỏ qua chỉ số 11 kiến tạo/trận - dẫn đầu toàn NBA mà Harden sở hữu.

Trae Young, Atlanta Hawks

Nhắc đến chỉ số kiến tạo, nếu như James Harden dẫn đầu NBA về mức trung bình 11.0 assists/trận thì Trae Young đang là cầu thủ có tổng số assist cao nhất giải. Bên cạnh đó, hậu vệ của Atlanta Hawks còn có thêm 27.0 điểm cùng 2.9 rebounds mỗi trận.

Còn một thống kê đặc biệt khác liên quan đến Trae Young: Anh là người duy nhất tại NBA mùa này ghi trung bình 27 điểm và có trên 9 kiến tạo mỗi trận đấu, cụ thể là 20.0 PPG và 9.9 APG.

Biết rằng Hawks đang không có thành tích quá tốt, nhưng Young là nhân tố chính trong tập thể này và nỗ lực không ngừng để nâng tầm các đồng đội, hướng đến sự cải thiện ở thành tích chung.

Điều duy nhất chống lại Trae có lẽ là thành tích quá tệ của Atlanta Hawks mà thôi.

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Từ khi Karl-Anthony Towns dính chấn thương hồi tháng 11, Minnesota Timberwolves vẫn có thể duy trì tỷ lệ thắng xung quanh mức 50% và để đạt được điều này, công lớn thuộc về tài năng không đợi tuổi của sao trẻ Anthony Edwards.

Lượt pick số 1 từ NBA Draft 2020 như đặt cả đội bóng lên vai, ghi trung bình 25.0 điểm cùng 6.1 rebounds, 4.6 assists mỗi trận với độ hiệu quả 46% FG, 37% 3PT và 77% FT. Không ít lần Edwards đã ra tay giải cứu Timberwolves, sửa sai cho các đồng đội và đưa đội bóng đến chiến thắng. 

Một yếu tố khác cần nhắc đến là Anthony chưa nghỉ bất kỳ trận nào từ đầu mùa, còn Minnesota đang có vị trí an toàn trong nhóm Playoffs. Điều này có lẽ đủ để cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình được xướng tên tại NBA All-Star.

Một số cái tên đáng chú ý khác:

Anthony Davis, Los Angeles Lakers: Chỉ cần ra sân thi đấu, Anthony Davis sẽ là một cầu thủ xuất sắc và có thể chơi ở đẳng cấp All-Star. Nhưng vấn đề lớn nhất của anh cũng nằm ở khoản “có thể ra sân thi đấu".

Mùa này Davis mới chơi 28 trận cho Lakers, có trung bình 27.0 điểm cùng 12 rebounds mỗi trận. Nếu không gặp phải rào cản chấn thương, AD gần như chắc chắn sẽ là một All-Star bên cạnh LeBron James.

Jalen Brunson, New York Knicks: Brunson cho thấy anh đáng giá từng xu trong bản hợp đồng 104 triệu đô la mà New York Knicks đã ký trong mùa hè, ghi trung bình 22.8 điểm cùng 6.2 assists và có tỷ lệ ném 3 điểm 39.4% 3PT.

Anh sắm vai thủ lĩnh ở vị trí hậu vệ cầm bóng, thường xuyên toả sáng lúc đội cần và giải cơn khát cho một PG chất lượng cao đi kèm sức khoẻ và độ ổn định tốt.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội