Những vấn đề xung quanh Big Baller Brand Melo Ball 1

thứ tư 6-9-2017 11:19:43 +07:00 0 bình luận
Big Baller Brand đã chơi lớn thêm một lần nữa: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng rổ nước Mỹ, một cầu thủ 16 tuổi được sở hữu một mẫu giày thửa riêng.

Big Baller Brand đã chơi lớn thêm lần nữa: Thương hiệu của nhà Ball vừa cho ra mắt Melo Ball 1 (LB1), mẫu giày thửa riêng đầu tiên dành riêng cho cậu út LaMelo Ball. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng rổ nước Mỹ, một cầu thủ 16 tuổi được sở hữu mẫu giày thửa riêng.

Không còn tự ra mắt online như ZO2, Big Baller Brand (BBB) lần này đã kết hợp với SLAM, một tạp chí bóng rổ uy tín hàng đầu thế giới để cho ra mắt mẫu BBB Melo Ball 1. Đây là một bước đi đầy táo bạo của BBB và cũng chứng tỏ họ là những “Big Baller” thực sự.


LaMelo Ball với mẫu giày thửa riêng đầu tiên của mình.

Nhưng Melo Ball 1 lại có những nét tương đồng đến mức khó hiểu với BrandBlack Rare Metal. BrandBlack một nhà sản xuất giày dù không nổi tiếng tại NBA nhưng được biết đến rất nhiều trong giới bóng rổ nghiệp dự trên thế giới. Gần như tất cả các chi tiết trên LaMelo Ball 1 đều được vay mượn từ Rare Metal. 


Big Baller Brand Melo Ball 1.

Phần da trên của LB1 gần như y đúc với Rare Metal khi từ chất liệu đến họa tiết đều có nét giống với mẫu giày đến từ BrandBlack. Điểm thêm thắt của BBB là một lớp nhựa tổng hợp mỏng màu đen được gia cố thêm ở quanh khu vực thắt dây, chạy dần xuống hai bên ở vùng mũi giày.


BBB Melo Ball 1 có rất nhiều nét tương đồng với BrandBlack Rare Metal.

Mẫu BrandBlack Rare Metal.

Vùng gót của LB1 cũng được thiết kế lại, sử dụng chất liệu da tổng hợp. Đây cũng là vị trí đặt logo “BBB” của Big Baller Brand và “MB1” LaMelo Ball theo phong cách mỗi mặt sẽ mang 1 logo khác nhau.


Hệ thống dây giày và phần phủ nhựa tổng hợp màu đen là điểm khác biệt của MB1 so với Rare Metal.

Cận cảnh vùng gót của MB1.

Phần đế và bộ đệm của MB1 gần như là một bản sao hoàn chỉnh của Rare Metal. Từ các vân trên bộ đệm, vùng mũi và gót đặc trưng cho đến mặt đế, MB1 đều sao chép y chang từ Rare Metal.

Vì sao Big Baller Brand LB1 lại giống BrandBlack Rare Metal đến thế?

Việc hai mẫu giày này có nhiều nét tương đồng về ngoại hình là không có gì để bàn cãi. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.


MB1 và Rare Metal.

Theo nguồn tin thân cận của Weatester.com, David Raysse và Billy Dill (hai thành viên thuộc đội thiết kế giày của thương hiệu BrandBlack) hiện đang có một số dự án riêng với Big Baller Brand. Điều này lý giải vì sao mẫu giày mới nhất của BBB lại giống với BrandBlack đến thế.  

David và Billy không chỉ hỗ trợ Big Baller Brand về mặt thiết kế, mà còn đang giúp BBB phát triển một số công nghệ mới, trong đó có cả công nghệ bộ đệm và chất liệu. Vì thế các mẫu BBB sẽ sử dụng công nghệ chất liệu và bộ đệm khác so với các mẫu giày của BrandBlack.


Thật khó để tìm điểm khác biệt ngoài 2 logo của hãng trên mặt đế của MB1 và Rare Metal.

Tuy nhiên dù có sử dụng loại da tổng hợp khác hay bộ đệm khác đi chăng nữa, BBB Melo Ball 1 vẫn có quá nhiều chi tiết được “vay mượn” từ BrandBlack Rare Metal. Đây là điều gần như không thể chấp nhận và thậm chí, BrandBlack hoàn toàn có thể khởi kiện thương hiệu của Lavar Ball.

Các vấn đề với NCAA và tương lai của LaMelo Ball

Theo quy định của NCAA, các cầu thủ thi đấu trong hệ thống bóng rổ Đại học/Cao đẳng sẽ không được phép sử dụng hình ảnh của mình trên tư cách là một cầu thủ NCAA để quảng cáo hoặc thực hiện các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Điều này sẽ là cú đánh trực tiếp đến tham vọng bán giày của Lavar Ball và thương hiệu Big Baller Brand. Vì nếu cậu út nhà Ball muốn vào đại học và thi đấu trong môi trường NCAA, cậu ta có thể sẽ phải từ bỏ tất cả những gì liên quan đến thương hiệu Big Baller Brand.

Tuy nhiên, Lavar Ball lại chẳng có chút lo sợ nào: “NCAA sẽ không thể làm gì tôi vì họ không phải ông chủ của tôi… Nó (ám chỉ LaMelo Ball) sẽ có đôi giày thửa riêng của nó”.


Lavar Ball đã đặt BBB lên trên tương lai của con trai mình.

Lavar Ball cho rằng nếu NCAA tuyên bố LaMelo không được tham gia vào hệ thống bóng rổ đại học/cao đẳng của tổ chức này, ông vẫn có cách để cậu út đến với NBA: “Chúng tôi bỏ 1 hoặc 2 năm, tập trung vào việc tập luyện để LaMelo nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Sau đó LaMelo sẽ đến với NBA như một cầu thủ tự do”.

“Mọi người đã thấy những gì LaMelo có thể làm ở tuổi 15-16. Đến tuổi 17-18, tôi dám chắc LaMelo sẽ còn chơi hay hơn gấp 10 lần so với bây giờ” - Lavar tuyên bố đầy tự tin về con trai mình.

Những điều Lavar Ball nói là hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Điều quan trọng nhất trong quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ chính là sự cọ xát và môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Nếu không tham dự NCAA, LaMelo Ball có thể tiếp tục phải rong ruổi ở các giải AAU, một môi trường không hề tốt một chút nào cho các cầu thủ thực sự muốn đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp tại giải bóng rổ NBA.

Theo trang tuyển trạch hàng đầu Scout.com, LaMelo Ball đang là cầu thủ đứng 21 trên toàn nước Mỹ cho kỳ tuyển chọn vào đại học năm 2019. Trong đó nếu chỉ xét các hậu vệ dẫn bóng, cậu út nhà Ball đang đứng vị trí thứ 3. 


Tương lai của LaMelo tại NCAA nhiều khả năng sẽ không thuận lợi với Melo Ball 1.

Trong thời điểm hiện tại, LaMelo tỏ ra không thực sự quan tâm đến các vấn đề này: “Tôi vẫn còn 2 năm trung học nữa và tôi cần tập trung vào hiện tại. Tôi sẽ nghĩ đến những vấn đề này sau 2 năm nữa, khi mà tôi sẵn sàng vào đại học”.

LaMelo Ball đã tuyên bố rằng anh sẽ gắn bó với UCLA sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 2019, ngôi trường mà cả hai người anh Lonzo và Li’Angelo Ball đã chọn.

Với tình huống như hiện tại, LaMelo Ball chỉ có thể thi đấu tại NCAA nếu như Lavar Ball từ bỏ mẫu giày thửa của LaMelo trong tương lai hoặc NCAA nới lỏng những điều luật của họ. Vẫn còn 2 năm đến khi LaMelo Ball tốt nghiệp và chúng ta chỉ có thể chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Giống với ZO2, Melo Ball 1 sẽ không có sẵn trên kệ mà chỉ được bán theo hình thức pre-order thông qua trang chủ của BBB bigballerbrand.com.

Nếu bạn có đủ sự tỉnh táo để bỏ ra 395 đô (chưa có thuế và chi phí vận chuyển) cho một đôi Melo Ball 1, bạn sẽ phải đợi đến sau ngày 23/12/2017 mới có thể nhận được giày.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội