Quy tắc của huyền thoại Phil Jackson và 3 ứng viên vô địch thực thụ tại NBA 2026
Trở lại năm 2008, HLV huyền thoại của bóng rổ thế giới Phil Jackson từng đưa ra quan điểm kinh điển của mình rằng: "Một đội bóng chỉ có thể được xem là ứng cử viên thực sự nếu họ giành được 40 chiến thắng trước khi phải nhận lấy trận thua thứ 20".
Mặc dù ranh giới này nghe có vẻ hơi độc đoán, nhưng lịch sử thống kê của giải đấu tỷ đô NBA đã chứng minh rằng các nhà vô địch gần như luôn luôn đạt được cột mốc này. Điều đó đã tạo nên độ uy tín tuyệt đối cho "Quy tắc 40-20" của Jackson. Và dựa trên hệ quy chiếu đó, hiện tại chỉ có ba đội bóng thực sự là ứng cử viên vô địch NBA trong năm 2026:
- Detroit Pistons: 43 thắng - 14 thua
- Oklahoma City Thunder: 45 thắng - 15 thua
- San Antonio Spurs: 42 thắng - 16 thua
Chúng ta cũng chỉ có ba đội bóng làm được điều tương tự ở mùa giải năm ngoái. Đó là Boston Celtics, Oklahoma City Thunder và Cleveland Cavaliers.
Oklahoma City Thunder là đội bóng đã tiến thẳng đến chức vô địch NBA 2025. Chiến thắng vang dội của họ đồng nghĩa với việc: Trong số 46 tập thể giành chức vô địch kể từ mùa giải 1979-80, đã có tới 41 đội đáp ứng được tiêu chí 40-20 khắc nghiệt này.
Những ngoại lệ hiếm hoi không đạt mốc này là Houston Rockets (mùa 1994-95), Detroit Pistons (2003-04), Miami Heat (2005-06) và Milwaukee Bucks (2020-21). Như vậy đã có tới 91,1% (41/45) các đội vô địch đã đáp ứng tiêu chí của Phil Jackson.
Như vậy lịch sử đang quay lưng với những đội bóng ngoài bộ ba Pistons, Thunder, và Spurs trong mùa giải 2025-26, ba đội bóng mạnh, đồng đều và cực kỳ khó đánh bại.
Oklahoma City Thunder được dẫn dắt bởi đương kim MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất giải) Shai Gilgeous-Alexander, người đang có thêm một chiến dịch phi thường nữa.
"SGA" ghi trung bình 31,8 điểm, 4,4 pha bắt bóng bật bảng (rebounds), 6,4 kiến tạo, 1,3 cướp bóng và 0,8 pha cản bóng mỗi trận ở mùa 2025-26, và anh tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu MVP năm nay.
Bên cạnh hậu vệ người Canada, Thunder còn sở hữu những ngôi sao trẻ từng lọt vào đội hình All-Star (Siêu sao) là Chet Holmgren và Jalen Williams trong hàng ngũ. Williams đã góp mặt ở cả hai Đội hình Tiêu biểu (All-NBA) và Đội hình Phòng ngự (All-Defensive) vào năm ngoái, nhưng mùa này anh đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương.
Nếu bộ ba trụ cột này hoàn toàn khỏe mạnh, việc đánh bại Thunder trong một loạt trận Playoffs kéo dài 7 trận có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi nhất tại NBA hiện nay. Chưa kể họ còn được bao quanh bởi những cầu thủ "kép phụ" (role players - những người hỗ trợ chiến thuật) vô cùng chất lượng như Lu Dort, Cason Wallace, Alex Caruso, Ajay Mitchell, Jared McCain, và Isaiah Hartenstein.
Thunder có một đội hình cực kỳ có chiều sâu, nhưng vẫn có một đội bóng đã mang đến cho họ vô vàn rắc rối: Tập thể San Antonio Spurs.
Họ đã giành chiến thắng trong loạt trận đối đầu trực tiếp mùa này với tỷ số 4-1, và Williams đã chỉ thẳng tên Victor Wembanyama khi được hỏi lý do tại sao San Antonio lại khiến họ phải chật vật đến vậy.
Wembanyama đang ghi trung bình 24,0 điểm, 11,2 rebounds, 2,9 kiến tạo, 1,0 cướp bóng và 2,9 pha cản bóng mỗi trận ở mùa giải 2025-26. Thần đồng người Pháp đang tạo ra những chỉ số thống kê khủng khiếp đó dù thi đấu trung bình chưa tới 30 phút mỗi đêm.
Wembanyama hiện là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất NBA với khoảng cách bỏ xa phần còn lại, đồng thời kỹ năng tấn công của anh cũng đang được hoàn thiện từng ngày. Anh có một dàn vệ tinh hỗ trợ chất lượng bao gồm Stephon Castle, Devin Vassell, và De’Aaron Fox — người vừa được xướng tên trở thành All-Star lần thứ hai trong sự nghiệp vào năm 2026.
Mối lo ngại lớn nhất về giá trị thực chiến của Spurs là chúng ta không thường thấy một tập thể có thể tiến thẳng đến ngôi vương ngay trong lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp. Liệu họ có thể trở thành ngoại lệ hiếm hoi phá vỡ quy luật? Chà, bạn sẽ không dám đặt cược chống lại họ đâu, đơn giản vì họ đang sở hữu Wembanyama.
Cuối cùng, chúng ta nhắc đến Detroit Pistons, đội bóng hiện đang sở hữu thành tích tổng tốt nhất toàn NBA. Họ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại các vòng đấu Playoffs, nhưng dẫu sao họ cũng đã lọt vào giai đoạn này trong năm 2025 và tích luỹ được những kinh nghiệm quý giá.
Chiến dịch đó đã chứng kiến Cade Cunningham lần đầu tiên trở thành một All-Star, và giờ đây anh đã khẳng định vững chắc vị thế của mình như một trong những cầu thủ hay nhất NBA.
Cunningham đang ghi trung bình 25,3 điểm, 5,8 rebounds, 9,8 kiến tạo, 1,5 cướp bóng và 0,9 pha cản bóng mỗi trận ở mùa 2025-26. Anh cũng đang nằm trong cuộc đua giành danh hiệu MVP bên cạnh Gilgeous-Alexander và Wembanyama.
Về dàn nhân sự hỗ trợ cho Cunningham, cầu thủ All-Star năm 2026 là Jalen Duren chính là cái tên nổi bật nhất. Đội bóng cũng có sự kết hợp lý tưởng giữa những cựu binh dạn dày kinh nghiệm và các tài năng trẻ bùng nổ, với sự góp mặt của Tobias Harris, Duncan Robinson, Ausar Thompson, và Isaiah Stewart.
Có rất nhiều điều đáng để kỳ vọng ở tập thể Pistons này, và phải thừa nhận rằng họ đang là ứng cử viên nặng ký nhất để thống trị khu vực Miền Đông.
