Sau tất cả, Carmelo Anthony hạnh phúc vì đã được coi là một người hùng

thứ năm 28-5-2020 16:00:56 +07:00 0 bình luận
"Ở khu tôi sống hồi nhỏ, chẳng có gì để tôi mong chờ vào cả. Ai là người tôi nên thần tượng? Ai là người tôi cần phải noi theo?", Carmelo Anthony hồi tưởng.

Thật dễ dàng để Carmelo Anthony tìm ra hình tượng mà anh muốn hướng tới. Chỉ có điều, hình tượng ấy vẫn chưa bao giờ thực sự trở thành sự thật.

"Ở khu tôi sống, chẳng có gì để tôi mong chờ vào cả. Ai là người tôi nên thần tượng? Ai là người tôi cần phải noi theo?", Carmelo Anthony hồi tưởng.

"Khó khăn như vậy mới thôi thúc tôi tìm câu trả lời cho một câu hỏi khác. Đó là 'Rồi những chàng trai, cô gái trẻ không có ai để noi theo như tôi ngày xưa sẽ cần phải nhìn về ai để cứu rỗi cuộc đời họ?'

Trong cuộc sống này, thật khó để tin tưởng bất kỳ ai. Vì vậy một khi bạn tìm được một người bạn có thể tin tưởng, điều đó thực sự có ý nghĩa. Tôi muốn trở thành một người như thế, người mà lớp trẻ cũng bất hạnh như tôi có thể tin tưởng vào".

Chương trình học bổng Jordan Wings, nơi mà Carmelo Anthony đặt tâm huyết của mình

Carmelo Anthony - Đại sứ của Jordan Brand trong chương trình học bổng Wings Scholars vào hôm qua đã gọi tên 32 học sinh ưu tú của nước Mỹ. Mỗi người nhận học bổng sẽ được trang trải 4 năm học phí ở bất kỳ trường đại học nào và sau đó, họ sẽ được miễn học phí thêm một văn bằng hai nếu có nhu cầu.

"Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội được đi khắp nơi. Giờ đây khi không còn giới hạn về tài chính, lựa chọn của tôi là vô tận", Gionna Clift - một học sinh vừa được nhận học bổng Jordan Wings.

Jordan Brand giờ đây đã trao hơn 1.800 học bổng tại Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2015. Mục tiêu của Jordan rất cơ bản, đó là tạo sự công bằng trong con đường phát triển sự nghiệp với những bạn trẻ gặp khó khăn.

Bên cạnh cung cấp học phí cho các thành viên của đại gia đình nhận học bổng, Jordan Wings còn liên tục theo sát những sinh viên này và cung cấp thêm nguồn lực như các buổi đối thoại 1-1 với những chuyên gia, hoặc sắp xếp địa điểm thực tập trước khi ra trường.

"Tôi chỉ muốn những đứa trẻ này và cả lớp trẻ trên toàn thế giởi hiểu một điều rằng mọi thứ đang chuyển mình. Chính những người trẻ này sẽ là những người dẫn đầu, định đoạt những gì xảy ra với thế giới trong nhiều năm tới", Carmelo Anthony trả lời đài CBS

"Được có cơ hội làm những điều này, tạo cơ hội cho các bạn trẻ được đi học, đến trường và hạn chế bớt mối lo về mặt kinh thế giúp tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc".

Như để truyền thêm động lực cho những "người hùng thể thao" như Carmelo Anthony hay Michael Jordan, một trong những sinh viên nhận học bổng năm nay đã gửi cho hai cầu thủ NBA những lời có cánh.

Mekdes Hilete nói rằng khi được Carmelo Anthony gọi điện và nhiều ngày sau, cái tên "Jordan" xuất hiện giấy báo học bổng đã giúp anh "hồi phục niềm tin vào con đường mà mình đã chọn". Hoá ra, đó đúng là những gì mà Jordan Brand hay chính bản thân Carmelo Anthony hướng đến.

"Dù là từ Michael Jordan hay tôi, giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu cho tất cả mọi người", Melo chia sẻ.

"Chúng tôi muốn lan toả suy nghĩ ấy ra toàn thế giới. Sẽ chẳng ai có thể chơi bóng rổ mãi được, dù là tôi hay Michael Jordan. Với MJ, tôi nghĩ ông ấy muốn việc trao học bổng này trở thành một phần di sản của mình, dựa trên nền tảng của bản thân để tạo điều kiện học hành cho giới trẻ".

Chris Paul cũng từng hoạt động mạnh mẽ cùng Jordan Wings Scholars. Giờ đây Carmelo Anthony cũng muốn làm điều tương tự

Luôn có một khoảng cách thế hệ khá lớn giữa giới trẻ ngày nay và Michael Jordan ở thời kỳ đỉnh cao. Minh chứng cho việc này là nhiều lứa tuổi teen chưa biết nhiều đến Jordan và những gì ông đã từng làm được.

Với Carmelo Anthony, anh sẵn sàng vào vai một cầu nối. Anh muốn lan toả di sản của Michael Jordan như thể nó là một phần của chính mình. Đó cũng là một phần lý do Melo chấp nhận trở thành một phần của Jordan Brand năm 2003 và gần đây, anh đã tập trung hoàn toàn vào chương trình học bổng Jordan Wings Scholars.

"Tôi là sản phẩm của một môi trường không mấy tốt đẹp. May mắn thay tôi đã thành công và được nhìn thấy môi trường ấy từ cả hai phía", Carmelo Anthony kể lại.

"Tôi đã từng phải chịu những thử thách từ ngày này sang ngày khác, sống trong môi trường thiếu điều kiện và ở một cộng đồng ít được chăm lo. Nhưng rồi nhờ sự quyết tâm và tập trung cao độ vào điều mà mình muốn làm, tôi đã vượt qua được những khó khăn ấy".

Carmelo Anthony giao lưu với trẻ em trong một sự kiện từ thiện

"Từ trong ra ngoài, tôi đều đã trải qua. Vậy nên tôi luôn muốn chia sẻ lại trải nghiệm của mình, dùng nó làm nguồn cảm hứng. Tôi có thể là tiếng nói của những đứa trẻ thiếu may mắn, là niềm tin để họ cũng vượt qua những khó khăn như tôi.

Tôi, Carmelo Anthony muốn trở thành điều đó, trở thành một hình mẫu để thế hệ trẻ có thể noi theo và tiếp bước. Đó chính là mục tiêu lớn nhất của tôi vào lúc này".

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội