Tin NBA 24/9: Tranh cãi lớn giữa Tổng thống Trump với giới thể thao Mỹ

chủ nhật 24-9-2017 17:57:28 +07:00 0 bình luận
Nhiều cầu thủ và các ngôi sao thể thao Mỹ đang tham gia vào cuộc tranh cãi về những phát ngôn gần đây của tổng thống Donald Trump liên quan tới cả NFL lẫn NBA.

Nhiều cầu thủ và các ngôi sao thể thao Mỹ đang tham gia vào cuộc tranh cãi về những phát ngôn hay quyết định gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan tới cả NFL lẫn NBA.

Twitter NBA nổ tưng bừng sau một vụ trao đổi

Khi tin tức New York Knicks đồng ý trao đổi Carmelo Anthony tới Oklahoma City Thunder xuất hiện, cộng đồng Twitter NBA đã thể hiện sự phấn khích bằng vô vàn những bình luận, đánh giá hay đơn giản chỉ để thể hiện cảm giác bất ngờ.

Việc Anthony tới OKC đã tạo nên sự thú vị khá lớn.

Cụ thể, Knicks quyết định chuyển nhượng Carmelo Anthony sang OKC để lấy về Enes Kanter, Doug McDermott và 1 draft pick vòng 2 năm 2018. Đội bóng đã đưa ra lời đề nghị này và Anthony cũng đã gật đầu đồng ý sau khi được Paul George và Russell Westbrook thuyết phục gia nhập.

Hầu hết ý kiến của cộng đồng NBA đều vui mừng cho OKC nhưng cũng có chút đáng tiếc cho sức cạnh tranh quá khắc nghiệt tại miền Tây mùa tới trong khi miền Đông lại khá trầm lắng. Một số khác thì đang thắc mắc về việc Carmelo Anthony sẽ chơi như thế nào trong đội hình OKC mùa tới.

Tranh cãi bùng nổ sau các tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Giới thể thao Mỹ đang tham gia vào cuộc tranh cãi ngày càng leo thang khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các ông chủ thuộc Liên đoàn bóng bầu dục Quốc gia (NFL) phải sa thải những cầu thủ tỏ thái độ chưa chuẩn mực trong các lễ chào cờ, và không cho phép một siêu sao thuộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) tới thăm Nhà Trắng.

Curry chính là mục tiêu bị rút lời mời tới thăm Nhà Trắng.

Về vụ NFL, Tổng thống Trump đã dùng từ “sa thải” cùng một cụm từ khá phản cảm để nói về các cầu thủ thể hiện thái độ khác thường trong lễ chào cờ. Chủ tịch NFL Roger Goodell cho biết tuyên bố của ông Trump đã cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với NFL và các cầu thủ của họ.

Cựu thành viên của San Francisco 49ers đã từng khuấy động vấn đề này vào năm 2016 khi anh không đứng chào cờ mà quỳ một gối để cho thấy quan điểm phản đối bạo lực của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi. Một vài cầu thủ khác đã có những phản kháng tương tự trong lễ chào cờ diễn ra trước mỗi trận đấu. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới phản ứng của tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, ông chủ của Nhà Trắng cũng công khai rút lời mời dành cho Stephen Curry, siêu sao thuộc đội bóng vô địch NBA Golden State Warriors. Lí do được nêu ra bởi chính ông Trump như sau: “Việc tới Nhà Trắng được coi như một vinh dự lớn dành cho đội bóng vô địch. Stephen Curry đã và đang do dự, bởi thế mà lời mời sẽ được rút lại”.

Ngay sau khi thông điệp trên được công bố, phía Golden State Warriors đã ngay lập tức đưa ra quyết định dứt khoát không tới thăm Nhà Trắng. Ban lãnh đạo đội đều coi đây như sự bác bỏ lời mời dành cho cả tập thể. Cho tới hiện tại, đã có 2 siêu sao NBA là LeBron James và Chris Paul lên tiếng bảo vệ cho Curry. James phát biểu trên Twitter rằng: “Việc tới Nhà Trắng sẽ chỉ là vinh dự lớn khi bạn xuất hiện”.

DeMar DeRozan thể hiện tình cảm với Raptors

Một trong những siêu sao ghi điểm hàng đầu NBA hiện nay, DeMar DeRozan, đã khẳng định gần đây rằng “Tôi là Toronto. Tôi đặt máu, mồ hôi và nước mắt vào tổ chức này, và tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

DeRozan sẽ ngày càng được yêu quý sau những phát ngôn tận tâm của anh.

Câu nói của DeRozan như một lời tuyên thệ làm ấm áp nhiều con tim hâm mộ của đội bóng Toronto Raptors. Ngôi sao 26 tuổi có xăm chữ “loyalty (trung thành)” ở tay trái từng nhiều lần cho hay anh muốn thiết lập một di sản không ai sánh được ở Raptors. Cho đến nay, DeRozan đã trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử đội bóng, vượt qua cả huyền thoại Vince Carter.

Trong 7 năm tại Toronto, anh đã thay đổi rất nhiều, từ một lính mới thành một siêu sao hàng đầu hay từ một chàng trai trở thành một người chồng và người cha. Việc DeRozan có cảm tình đặc biệt với Toronto Raptors khó có thể bị nghi ngờ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội