Tin NBA 25/03: Stephen Curry có thể trở lại tại Play-Off?

chủ nhật 25-3-2018 10:33:09 +07:00 0 bình luận
Những tin tức về chấn thương của Curry và Irving sẽ được cập nhật trong bản tin NBA ngày 25/03/2018.

Những tin tức về chấn thương của Curry và Irving sẽ được cập nhật trong bản tin NBA ngày 25/03/2018.

Curry có thể kịp xuất hiện tại Play-Off

Những người hâm mộ bóng rổ tại Oakland có thể thở phào nhẹ nhõm khi Golden State Warriors công bố cập nhật về tình hình chấn thương của siêu sao Stephen Curry. Qua quá trình chụp MRI, phía y tế đã ra kết luận Curry bị giãn dây chằng MCL cấp 2 và 3 tuần sẽ là khoảng thời gian đủ để hồi phục (không tính tới các phát sinh mới).

Ở trận đấu hôm vừa rồi gặp Atlanta Hawks, Curry đã bị đồng đội JaVale McGee ngã đè trúng chân khi đang theo bóng. Anh khiến các khán giả phải lo lắng khi khập khiễng rời sân và không quay trở lại trận đấu. Trước đó, ngôi sao của Warriors cũng từng phải ngồi ngoài 6 trận do chấn thương mắt cá.


Curry vẫn có thể kịp thời trở lại tại Play-Off.

Nếu đúng như dự kiến, Curry sẽ có thể trở lại kịp tại vòng Play-Off sẽ diễn ra sau đây đúng trong khoảng 3 tuần. Sự có mặt của anh ngay từ vòng đầu sẽ vô cùng quan trọng bởi các đối thủ miền Tây năm nay đều rất mạnh. Thêm nữa, ngoài Curry, các ngôi sao khác của đội như Draymond Green, Kevin Durant, hay Klay Thompson đều đang gặp những chấn thương khác nhau.

Irving mất từ 3 tới 6 tuần phục hồi

Cũng liên quan tới 1 trường hợp siêu sao chấn thương, hậu vệ Kyrie Irving của Boston Celtics dự kiến sẽ mất từ 3 tới 6 tuần nghỉ dưỡng sau khi tiến hành phẫu thuật. Chính vào ngày hôm nay, Irving sẽ trải qua cuộc phẫu thuật nhằm loại bỏ một gân căng ở đầu gối trái, thứ khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu trong thời gian dài.

3-6 tuần là khoảng thời gian cần thiết để Irving hồi phục sau phẫu thuật.

Kyrie Irving đã có trung bình 24,4 điểm, 5,1 kiến tạo và 3,8 rebound trong 60 trận trong mùa giải này. Anh đã lỡ mất 5 trận đấu gần đây của Celtics do cảm thấy thiếu thoải mái nơi đầu gối. Đã có hy vọng vào tuần trước rằng Irving sẽ trở lại trong tuần này, nhưng vấn đề đầu gối của anh vẫn không được cải thiện sau quãng thời gian nghỉ ngơi.

Với lộ trình nghỉ lâu dài sau phẫu thuật, Irving nhiều khả năng vắng mặt ở những vòng đầu của Play-Off.

Cầu thủ G-League đột quỵ trên sân đấu

Cầu thủ Zeke Upshaw của đội bóng Grand Rapids Drive đã bị đột quỵ ở trận đấu sáng nay thuộc khuôn khổ G-League, giải đấu cấp nhỏ so với NBA.

Khi trận đấu chỉ còn lại 12 giây, Upshaw bất ngờ ngã vật xuống sân lúc đang đứng thi đấu. Đội trưởng Drive Sarah Jbara đã vội vã chạy đến cạnh người đồng đội và hô hào sự trợ giúp của bộ phận y tế. Các bác sĩ đã mau chóng có các động tác làm thoáng khí cho Upshaw và đưa anh ra khỏi sân bằng cáng.


Tình hình sức khỏe của Upshaw vẫn chưa được cập nhật.

Upshaw tiếp tục được chuyển tới một bệnh viện địa phương và nằm điều trị từ đó tới hiện tại. Trả lời phỏng vấn, đội trưởng Jbara cho hay anh không biết liệu Upshaw có ý thức được gì kể từ khi bị ngã xuống hay không. Tình trạng của Upshaw kể từ khi đến bệnh viện vẫn chưa được phía đội bóng và gia đình hé lộ công khai.

Upshaw, 26 tuổi, đã chơi 3 năm tại Illinois State trước khi kết thúc sự nghiệp đại học tại Hofstra năm 2013-14. Cầu thủ có quê nhà tại Chicago đã ghi trung bình 8,5 điểm/trận trong 41 trận đấu với Drive ở mùa giải này. Drive thực chất là đội bóng nhánh có liên kết với Detroit Pistons tại giải đấu NBA.

March for Our Lives nhận được sự ủng hộ không ngờ

March For Our Lives là hoạt động biểu tình tuần hành được đề xướng bởi các thành viên của trường trung học Stoneman Douglas, nơi xảy ra vụ xả súng cướp đi sinh mạng của 17 học sinh vào ngày 14/02 năm nay.

Hoạt động này được tổ chức với mục đích tạo áp lực khiến chính quyền phải đưa ra những biện pháp ngăn chặn bạo lực súng đạn tại học đường, một vấn đề nhức nhối của nước Mỹ trong những năm gần đây.

Sáng hôm qua, các đại biểu của Stoneman Douglas đã có mặt tại thủ đô Washington để tổ chức một buổi tuần hành. Số lượng người ủng hộ buổi tuần hành đã tăng lên không ngờ với ước tính 4500 trẻ em và hơn 10000 người trưởng thành tham gia. Trong số này, có rất nhiều ngôi sao thể thao và điện ảnh đã cùng hòa mình vào đám đông để tuần hành qua những địa điểm lớn tại Washington.


Dòng người đông nghịt tại cuộc tuần hành Washington.

Cùng lúc đó, trên mạng xã hội, các cầu thủ NBA như Carmelo Anthony hay Chris Paul đã đồng loạt đăng tải hình ảnh đoàn người đông đảo của March For Our Lives với chú thích “Chúng tôi tự hào về thế hệ này. Thời điểm của họ đã đến”.

Ngoài ra, LeBron James và Ben Simmons cùng nhiều cái tên khác mang trên quần áo, giày dép của họ thông điệp của March For Our Lives tới các trận đấu thuộc loạt trận NBA sáng nay. Và còn rất nhiều các siêu sao NBA thuộc nhiều thế hệ thể hiện sự ủng hộ của họ theo những cách khác nhau.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội