Top 15 cầu thủ “bán áo” tốt nhất NBA 2017-18

thứ năm 18-1-2018 15:43:11 +07:00 0 bình luận
Ai là cầu thủ bán áo tốt nhất tại NBA thời gian qua? Đội bóng nào đang có doanh thu tốt nhất từ việc bán đồ lưu niệm?

Tuy LeBron James đang vươn lên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu MVP, nhưng “The King” có lẽ vẫn sẽ phải đứng dưới Stephen Curry, ít nhất là về độ nổi tiếng. Trong báo cáo mới nhất của NBA Store, Stephen Curry đang là cầu thủ bán được nhiều áo đấu nhất.

Sau nửa đầu của mùa giải 2017-18, NBA Store - hệ thống bán hàng lưu niệm chính thức của NBA đã công bố doanh số bán áo đấu cũng các vật phẩm lưu niệm của toàn bộ 30 đội bóng tại NBA. Kết quả có khá nhiều xáo trộn, tuy nhiên ở hai vị trí đầu tiên đã không có thay đổi nào xảy ra.

Tính riêng về doanh số áo đấu, Stephen Curry vẫn là cầu thủ bán áo tốt nhất ở nửa đầu của Regular Season (từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2018). Cầu thủ có năm thứ 3 liên tiếp xếp sau Stephen Curry là LeBron James, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu MVP mùa này.


Stephen Curry một lần nữa “bán áo” tốt hơn LeBron James.

Kế đến ở vị trí thứ 3 là Kevin Durant, đương kim Finals MVP mùa giải 2016-17. Kevin Durant là cầu thủ thứ 2 trong 3 cầu thủ của Golden State Warriors có mặt trong Top 15 cầu thủ bán áo tốt nhất kỳ này, người còn lại là Klay Thompson ở vị trí thứ 13.

Ở vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là “Thánh Hy Lạp” Giannis Antetokounmpo và “Ngựa một sừng - The Unicorn” Kristaps Porzingis. Tòa tháp đôi này nhiều khả năng sẽ cùng gặp nhau tại kỳ All-Star Weekend diễn ra vào tháng sau khi Giannis đang có số lượt bầu chọn đứng thứ hai toàn NBA (sau LeBron James), trong khi Porzingis thì đang xếp thứ 5 ở Miền Đông.


Antetokounmpo và Porzingis lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5.

Trước khi đến với toàn bộ bảng xếp hạng Top 15 cầu thủ “bán áo” tốt nhất nửa đầu mùa giải. Dưới đây sẽ là một số thông tin thú vị của bảng Top 15 kỳ này:

Trong mùa giải đầu tiên thi đấu, Ben Simmons đã xếp ở vị trí thứ 8 về doanh số bán áo. Ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Rookie of the Year có doanh số còn tốt hơn những siêu sao như Kawhi Leonard hay James Harden.


Lonzo Ball lọt Top 15 chứng tỏ sự nổi tiếng của anh là lớn như thế nào.

Cũng như Ben Simmons, cậu cả nhà Ball là Lonzo Ball xếp ở vị trí thứ 11, xếp trên những siêu sao hàng đầu NBA hiện nay như Kyrie Irving, Damian Lillard hay đương kim vô địch Klay Thompson của Golden State Warriors.

Philadelphia 76ers là đội ‘cải thiện nhiều nhất’ về doanh số bán áo khi cả Ben Simmons và Joel Embiid đều lọt được vào Top 8 (Simmons hạng 8, Embiid hạng 6). Mùa giải trước, cả Simmons và Embiid đều ở ngoài Top 15.


Joel Embiid và Ben Simmons giúp Philadelphia 76ers cải thiện vượt trội về doanh số bán áo.

Kể từ lần tổng kết trước của NBA Store (tháng 6-2017), John Wall, Isaiah Thomas, Dwyane Wade và Draymond Green đã bị rơi ra khỏi Top 15 lần này, thay vào đó là 4 cái tên mới bao gồm Kristaps Porzingis, Lonzo Ball, Joel Embiid và Ben Simmons. Derrick Rose cũng rơi ra khỏi Top 15 lần đầu tiên trong hơn 6 năm. 


Derrick Rose cũng rơi ra khỏi Top 15 lần đầu tiên trong hơn 6 năm.

Giannis Antetokounmpo có được vị trí cao nhất về doanh số bán áo kể từ khi vào NBA. Bên cạnh đó, Giannis cũng có lượt bầu chọn vào All-Star nhiều thứ hai toàn NBA, chỉ đứng sau LeBron James.

Dưới đây là bảng xếp hạng đầy đủ Top 15 cầu thủ có áo đầu được bán tốt nhất nửa đầu Regular Season 2017-18:


Top 15 cầu thủ “bán áo” tốt nhất NBA nửa đầu mùa giải.

Bên cạnh danh sách về doanh số cá nhân, NBA Store cũng công bố về doanh số bán hàng của các đội bóng. Hai vị trí đầu tiên không có gì bất ngờ thuộc về hai đội bóng đã lọt vào vòng Chung kết NBA suốt ba năm liền là Golden State Warriors và Cleveland Cavaliers.

Philadelphia 76ers tiếp tục là đội “cải thiện” nhiều nhất khi vượt 6 bậc lên vị trí thứ 3, chỉ đứng sau Warriors và Cavaliers, trong khi đó Houston Rockets - một trong những đội bóng đắt giá nhất NBA bị đánh bật ra khỏi top 10. New York Knicks là đội bóng thế chỗ của Rockets mặc dù mất đi hai trong số những tay bán áo khá tài năng là Carmelo Anthony và Derrick Rose.


Houston Rockets rời khỏi Top 10 đội bóng có doanh số bán hàng tốt nhất.

Bảng xếp hạng 10 đội bóng có doanh số bán đồ lưu niệm tốt nhất NBA:

1. Golden State Warriors

2. Cleveland Cavaliers

3. Philadelphia 76ers

4. Los Angeles Lakers

5. New York Knicks

6. Milwaukee Bucks

7. Boston Celtics

8. San Antonio Spurs

9. Chicago Bulls

10. Oklahoma City Thunder

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội