Vì sao Los Angeles Lakers nên sợ gặp Portland Trail Blazers tại vòng Playoffs

thứ năm 13-8-2020 22:05:00 +07:00 0 bình luận
Phải đợi đến cuối tuần này, Los Angeles Lakers mới xác định được đối thủ của họ ở vòng 1 Playoffs. Tuy nhiên, LA lúc này có lẽ đang mong đó sẽ không phải là Blazers.

Vòng Playoffs còn vài ngày nữa mới chính thức bắt đầu và hiện vẫn chưa xác định được đội bóng nào sẽ chạm trán Los Angeles Lakers cho vòng 1 của Playoffs miền Tây. 

Tuy nhiên, nhiều người đã bắt đầu nghĩ về viễn cảnh của một màn so tài đỉnh cao giữa LA với Portland Trail Blazers.

Với một đội hình khoẻ mạnh và đồng đều đến bất ngờ, bên cạnh một Damian Lillard đạt đến đỉnh cao phong độ, Blazers đang cực kỳ thăng hoa kể từ ngày NBA tái khởi động. 

Sau khi đã nắm trong tay hạng 8, Portland chỉ cần thắng 1 trong 2 trận Play-in và phần thưởng lớn sẽ xuất hiện - loạt trận Playoffs kéo dài 7 game với Los Angeles Lakers.

*Loạt trận Play-in (tối đa 2 trận) được tổ chức để xác định suất Playoffs cuối cùng tại miền Tây giữa đội hạng 8 và đội hạng 9. 

Đội hạng 8 sẽ có thể giữ lại tấm vé Playoffs nếu thắng 1 trong 2 trận đấu. Trong khi đó, đội hạng 9 sẽ đoạt được vé Playoffs nếu thắng cả 2 lượt trận.

Hiện nay, Portland Trail Blazers vẫn chưa phải đối thủ chính thức của Los Angeles Lakers tại vòng 1 Playoffs. Tuy nhiên, một chút tiên đoán về tương lai giữa hai đội bóng này lại khá thú vị.

Trong số những tập thể cạnh tranh suất Playoffs cuối cùng tại miền Tây, phần lớn người hâm mộ chọn Portland với khả năng cao trở thành “kẻ ngáng chân LA Lakers".

Vậy nếu Blazers thực sự lọt được vào vòng Playoffs, dưới đây sẽ là những lý do khiến tập thể áo vàng tím lo ngại nếu phải chạm trán Damian Lillard cùng các đồng đội ở giai đoạn postseason.

PORTLAND TRAIL BLAZERS ĐÃ LỘT XÁC HOÀN TOÀN

Hồi đầu mùa, Blazers bị bão chấn thương quét qua và đội hình khá đồng đều của họ bỗng dưng có rất nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên khi dàn trụ cột bắt đầu trở lại bao gồm tài năng trẻ Zach Collins và trung phong ở đẳng cấp tiệm cận All-Star Jusuf Nurkic, Portland đã hồi sinh mạnh mẽ.

Thêm vào đó là một đội hình nhiều lỗ hổng ở Regular Season đã có thể đứng vững trước bão chấn thương. Nổi bật nhất trong số này chính là Carmelo Anthony, cái tên đã từng rơi vào trạng thái thất nghiệp nhưng giờ đây lại trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình xuất phát, thậm chí anh còn ném “clutch”.

Ngoài ra, Blazers còn có màn bùng nổ đầy bất ngờ của Gary Trent Jr.. Ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ suất sắc nhất trong loạt trận Seeding Games này đang ném 3 vô cùng xuất sắc cho Portland, trở thành tay ghi điểm ổn định trên băng ghế dự bị.

Mặc dù vậy, phải công nhận một điều rằng 50% sức mạnh của Portland Trail Blazers đến từ “họng pháo" Damian Lillard, người đang có phong độ huỷ diệt tại khu tập trung Orlando.

Mùa giải năm ngoái, Blazers đã tiến rất sâu vào vòng Playoffs và chỉ chịu gục ngã trước Golden State Warriors ở loạt trận chung kết miền. Năm nay, bộ khung đội hình của họ vẫn được giữ nguyên và còn có thêm hoả lực từ những nhân tố mới. Có lẽ điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho Los Angeles Lakers.

Đội bóng áo vàng tím có khả năng phòng ngự nói chung ở mức khá tốt (đứng thứ 3 trong giai đoạn tái khởi động). Tuy nhiên, phòng thủ 3 điểm lại đang là điểm yếu chết người của Lakers và ném 3 điểm lại là vũ khí có sát thương rất cao mà Blazers đang sở hữu.

Bên cạnh đó, Portland có đến 3 cầu thủ có thể khuấy đảo vòng ngoài của Los Angeles Lakers bao gồm Damian Lillard, CJ McCollum và Gary Trent.

Điều này tạo ra lỗ hổng trong “match-up" vì LA không còn Avery Bradley, một hậu vệ chuyên thủ vòng ngoài đầy chất lượng. Để làm mọi thứ tồi tệ hơn, Danny Green đang không có phong độ cao, còn Kentavious Caldwell-Pope lại gặp khó khăn về thể trạng vì chấn thương hoành hành.

“Lakers có đội hình khá khủng nếu xét về thể hình, nhưng họ không có sự linh động và nhanh nhẹn để theo sát các hậu vệ hoặc tay ném bên phía Blazers.

Chiến lược của Blazers sẽ là cố gắng tận dụng những tình huống đổi người kèm, đưa Dame hoặc CJ đối đầu với một bigman bên phía Lakers. Đó sẽ là một mismatch mà Lakers không hề muốn có", chuyên gia nhận định.

HLV Frank Vogel của Los Angeles là một trong những vị thuyền trưởng nổi tiếng về khả năng phòng ngự. Có lẽ ông sẽ tìm được phương án để khắc chế Portland Trail Blazers. 

Tuy nhiên khi nhìn vào sự chênh lệch về độ nhanh nhẹn cũng như khả năng thủ 3 điểm của Lakers, không ít người hâm mộ đội bóng này đang cảm thấy lo lắng.

LOS ANGELES LAKERS ĐANG XUỐNG PHONG ĐỘ?

Ở giai đoạn Regular Season, Los Angeles Lakers như một gã khổng lồ ít ai có thể cản phá. Sự kết hợp giữa hàng thủ chắc chắn và hàng công đa dạng dưới sự dẫn dắt của LeBron James đưa LA thành một trong những đội bóng cực kỳ đáng xem.

Tuy nhiên, câu chuyện ở khu tập trung Orlando nay lại rất khác. Thi đấu 7 trận, Lakers đã để thua 4 và ở những trận thắng, họ không còn cho thấy hình ảnh “bá đạo" như hồi trước tháng 3.

Cả hai chỉ số về tấn công và phòng ngự của LA đều giảm. Bên cạnh đó, chỉ số nâng cao về độ hiệu quả khi thi đấu là Net Rating của Lakers đứng thứ 3 từ dưới lên trong số 22 đội bóng ra sân tại ESPN Wide World of Sports.

“Chúng tôi có đang ở điểm rơi phong độ và thể trạng mà chúng tôi muốn cho trận đấu Playoffs đầu tiên hay không? Câu trả lời là không", LeBron James chia sẻ sau trận đấu gần nhất.

“Đội bóng đã có một số vấn đề như chấn thương… Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cải thiện qua từng trận đấu trong thời gian tới".

Trong 7 lần ra sân tại Orlando, Los Angeles Lakers chỉ có duy nhất 1 trận đấu ném 3 điểm tốt là trước Nuggets. Vậy mà hôm ấy, họ suýt thua đội hình phụ của Denver trong hiệp 4 và phải cần tới cú game-winner của Kyle Kuzma.

Nhưng đó chưa phải vấn đề duy nhất. LeBron James và Anthony Davis đang không thực sự ăn ý như tại Regular Season, còn HLV Vogel vẫn đang tìm cách tốt nhất để xoay tua đội hình khi mất đi Avery Bradley cùng Rajon Rondo và có thêm mảnh ghép mới là Dion Waiters và JR Smith.

Điểm sáng lớn nhất mà LA có vào lúc này là Kyle Kuzma, người đang công thủ toàn diện cho đội bóng áo vàng tím.

Trong lúc Anthony Davis không chơi tốt, LeBron James góp công gồng gánh. Khi cả LeBron cũng “tắt điện" thì Kyle Kuzma là lựa chọn tiếp theo của HLV Frank Vogel. 

Nhưng chắc chắn người hâm mộ Lakers không thực sự muốn nhìn thấy Kuzma là ngôi sao số 1 thường xuyên. Họ cần thấy LeBron và Anthony Davis hồi sinh cũng như thi đấu ổn định, dẫn dắt các đồng đội đến chiến thắng tại vòng Playoffs.

SỰ TỰ TIN CỦA PORTLAND TRAIL BLAZERS

Carmelo Anthony từng chia sẻ hồi đầu tuần rằng mục tiêu của Portland Trail Blazers không phải đặt chân được vào vòng Playoffs. Không giống như memphis, Phoenix hay San Antonio, họ muốn tiến xa và tái lập kỳ tích chung kết miền Tây ở mùa giải trước.

Không thể đánh giá thấp sự tự tin và khả năng thi đấu bùng nổ dựa trên tinh thần ở mức cao của các cầu thủ Portland. Họ được coi là “đội cửa dưới" và không có gì để mất. Chính điều này sẽ châm ngòi cho những màn trình diễn thăng hoa tột độ như của Damian Lillard trong ít ngày qua (ghi 112 điểm trong 2 trận, đạt trung bình 37 điểm/trận).

“Tại Orlando, Portland Trail Blazers sẽ bước vào Playoffs không phải với tư cách của đội hạng 8. Họ chỉ đơn giản là một đối thủ của LA Lakers vì không hề có yếu tố sân nhà, sân khách hay lịch trình di chuyển dày đặc.

Song song đó, Portland nếu lọt được vào Playoffs sau loạt trận Play-in sẽ có tinh thần cực kỳ cao. Với những tay ném có thể trở nên rất ‘cháy' như Dame, CJ McCollum, Gary Trent hay Carmelo Anthony, không ai có thể xem thường Blazers”.

----------

Pocari Sweat Run Việt Nam (PSR) - giải chạy chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế với sứ mệnh "Tất cả vì người chạy - All for runners" đã trở lại! Hơn 60.000 vận động viên trên khắp thế giới đã tham gia PSR tại 7 quốc gia châu Á kể từ 2012. Tại Việt Nam, năm 2019 lần đầu PSR ra mắt với hơn 3.200 vận động viên tham gia và rất nhiều lời động viên được chia sẻ.
Pocari Sweat Run 2020 quay trở lại, hứa hẹn đem đến những hoạt động đáng mong đợi và những trải nghiệm tuyệt vời. Giải chạy sẽ diễn ra tại Khu đô thị Sala, quận 2, TP.HCM vào 22/11 sắp tới. Đây là cơ hội tốt để bạn thử sức với đường chạy chuyên nghiệp ở các cự ly 21km, 10km và 5km.
Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay để nhận ngay các chương trình ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn đăng ký Early bird như: Áo in tên, giảm 10% cho những người đã tham gia năm 2019, giảm 5-30% giá vé cho những đăng ký nhóm có số lượng khác nhau hay học sinh, sinh viên được ưu đãi “khủng” với giá vé chỉ là 199.000 đồng 
Đăng ký ngay tại đây: https://bit.ly/PocariSweatRun2020_wtt
Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://pocarisweatrun.com.vn/

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội