Vị trí chính thức nào cần được các đội NBA thay thế (Kỳ cuối)

thứ tư 2-5-2018 1:12:54 +07:00 0 bình luận
Phần cuối của loạt bài "Vị trí chính thức nào cần được các đội NBA thay thế" sẽ hé lộ những đội bóng không phải thay đổi đội hình chính.

Phần cuối của loạt bài "Vị trí chính thức nào cần được các đội NBA thay thế" sẽ hé lộ những đội bóng không phải thay đổi đội hình chính.

Minnesota Timberwolves: Andrew Wiggins


Andrew Wiggins đang không vui vì vai trò bị giảm đáng kể ở mùa giải năm nay.

Andrew Wiggins vẫn đều đặn góp mặt trong danh sách những người ghi điểm hàng đầu ở Wolves trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên theo thống kê thì Wiggins lại chính là cầu thủ kém hiệu quả nhất trong 5 cầu thủ đánh chính - liệu điều này có xứng đáng với mức lương 146,5 triệu đô trong 5 năm.

Hiệu suất ném phạt của Wiggins trong mùa giải vừa qua đạt mức thấp nhất trong sự nghiệp với trung bình 64,3%. Khả năng phòng ngự của Wiggins cũng không hề được cải thiện sau bao nhiêu năm. Ngoài ra Wiggins dường như đang muốn tìm bến đỗ mới sau mùa giải đầy biến động khi Jimmy Butler và Jeff Teague cập bến.

Wolves nên tìm cách để giải quyết vấn đề từ Wiggins vào mùa hè năm nay.

New York Knicks: Jarrett Jack


Jarrett Jack đã có tuổi và những đóng góp dần hạn chế.

Jarrett Jack là vị trí mà Knicks nên cân nhắc thay đổi ngay lúc này vì độ tuổi cũng như những đóng góp. Knicks nên trao niềm tin cho bộ đôi hậu vệ dẫn bóng trẻ Trey Burke và tân binh Frank Ntilikina.

Đặc biệt là Ntilikina nên được thi đấu nhiều hơn bởi tiềm năng phát triển của mình. Knicks nên nghiêm túc tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ thể hiện mình nhiều hơn.

Philadelphia 76ers: Giữ nguyên


Bộ khung của 76ers đã hoàn thiện và không cần phải thay đổi nữa.

Không có một lý do chính đáng để đưa ra bất cứ một đề xuất thay đổi nào với bộ khung hiện tại của 76ers - Ben Simmons, J.J. Redick, Robert Covington, Dario Saric và Joel Embiid.

Markelle Fultz tuy có tiềm năng cực lớn nhưng vẫn chưa đủ sức để lấy đi vị trí chính thức của bất cứ cầu thủ nào trong đội hình chính. Những xáo trộn có thể thay đổi nếu như 76ers đón nhận bất cứ siêu sao nào trong thời gian tới. Nhưng thời điểm hiện tại thì 76ers đã có một bộ khung quá chuẩn.

Phoenix Suns: Elfrid Payton


Elfrid Payton chưa bao giờ được đánh giá cao trong phòng ngự.

Payton là cầu thủ có chỉ số phòng ngự đứng hạng 88 trong tổng số 103 hậu vệ dẫn bóng của giải đấu. Payton tỏ ra không phù hợp để đánh cặp với cỗ máy ghi điểm Devin Booker, cầu thủ có khả năng phòng ngự tệ không kém.

Suns nên tìm kiếm một hậu vệ dẫn bóng có khả năng phòng thủ tốt hơn để giải quyết phần nào vấn đề phòng ngự vòng ngoài cũng như hỗ trợ Booker. Việc phải căng sức thêm trong nhiệm vụ phòng ngự khiến cho hiệu suất ghi điểm của Booker tỏ ra không ổn định. T.J. Warren với khả năng phòng thủ tốt hơn sẽ giúp Booker thoải mái thể hiện mình.

Portland Trail Blazers: Evan Turner


Evan Turner rất tốt nhưng Blazers cần nhiều hơn những mối nguy hiểm trong tấn công.

Evan Turner đang hưởng mức lương 70 triệu đô trong 4 năm và hoạt động vòng ngoài cùng với bộ đôi C.J McCollum - Damian Lillard. Turner là một cầu thủ vòng ngoài có chuyên môn tốt tuy nhiên những con số thống kê lại cho thấy chút ít vấn đề.

Blazers ghi trung bình 108,8 điểm trong mùa giải 2017-18 với bộ ba cầu thủ Turner-Lillard-McCollum. Nhưng khi không có Turner, Blazers ghi trung bình tới 113,4 điểm trong mỗi 100 đợt kiểm soát bóng.

Turner cho thấy sự vô hại mỗi ghi không có bóng. Hay nói một cách khác đối thủ luôn nới lỏng Turner để tập trung phòng ngự những cầu thủ khác. Đó là một trong những lý do vì sao Blazers bị càn quét bởi Pelicans ở playoffs vừa qua. Blazers cần thêm sức mạnh tấn công ở vòng ngoài

Sacramento Kings: Zach Randolph


Kings cũng thể dựa mãi vào Zach Randolph.

Một Zach Randolph ở độ tuổi 36 đã có mùa giải quả cảm khi đong vai trò dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ Kings. Khó có thể tin rằng ở độ tuổi 36, Randolph đã ra sân chính thức 57-59 trận thi đấu. Lão tướng của Kings thậm chí còn đạt hiệu suất ném đáng kinh ngạc 47,3%.

Thật tuyệt vời...

... Nhưng điều này không nên tiếp diễn.

Kings đang trong giai đoạn tái thiết và đất diễn nên dành cho những cầu thủ trẻ nhiều hơn.

San Antonio Spurs: Dejounte Murray


Murray cần thêm thời gian để trở thành một cầu thủ chính thức.

Ngày tháng vinh quang của Tony Parker đã đi qua và Spurs quyết định tạo cơ hội cho Murray thể hiện mình. Có thể nói hậu vệ dẫn bóng chính thức của Spurs trong mùa giải này là Murray.

Tuy nhiên Murray lại không cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi và luôn là mắt xích yếu nhất trong phòng ngự. Cách tốt nhất lúc này là để cầu thủ 21 tuổi trở về băng ghế dự bị. Thay vào đó trả Patty Mills trở lại vị trí hậu vệ dẫn bóng quen thuộc. Tuy không nhỉnh hơn Murray trong tấn công là bao nhưng Mills lại có khả năng phòng ngự vượt trội. 

Toronto Raptors: Giữ nguyên


Bộ khung này đã mang về 59 trận thắng cho Raptors trong mùa giải.

Kyle Lowry và DeMar DeRozan dường như bất khả xâm phạm ở vị trí của mình trong đội hình Raptors lúc này. Trong khi đó tân binh OG Anunoby đạt hiệu suất ném 37,1% từ vạch ba điểm và nhận được rất nhiều lời khen vì những đóng góp có tính chuyên môn cao cho đội bóng. Serge Ibaka giúp Raptors trở nên cứng cáp hơn trong phòng thủ dưới rổ và Jonas Valanciunas đạt hiệu suất ném trung bình 40,5% trong cả mùa giải.

Sẽ thật ngớ ngẩn nếu như phải thay đổi bất cứ ai trong đội hình dẫn đầu khu vực miền Đông trong mùa giải với 59 trận thắng.

Utah Jazz: Giữ nguyên


Utah Jazz đứng thứ 2 về phòng ngự ở NBA trong mùa giải.

Bộ khung Ricky Rubio - Donovan Mitchell - Joe Ingles - Derrick Favors - Rudy Gobert tuy không hào nhoáng nhưng lại đứng thứ 2 về hiệu quả phòng ngự ở NBA. Thật khó để loại bỏ bất cứ một ai vì vai trò của từng cá nhân đều quan trọng với Jazz.

Rubio là người giúp cho những đợt tấn công của Jazz trở nên sáng hơn và có thể ghi điểm những khi cần thiết. Mitchell trong mùa giải tân binh đã thi đấu xuất sắc ngoài mong đợi để trở thành đầu tàu ghi điểm. Ingles là cầu thủ ghi điểm tốt thứ 2 ở Jazz. Trong khi đó Favors và Gobert đang là cặp đôi dưới rổ tốt nhất trong phòng ngự ở NBA 2017-18.

Vấn đề của Jazz lúc này thuyết phục Favors ở lại khi cầu thủ này sẽ trở thành cầu thủ tự do khi kết thúc mùa giải.

Washington Wizards: Marcin Gortat


John Wall đã ám chỉ rằng Wizards cần một trung phong mạnh mẽ và năng động hơn Gortat.

Ở độ tuổi 31, Marcin Gortat vẫn có thể hỗ trợ đội bóng trong những pha thiết lập pick-and-roll (bù lật) và ghi điểm. Nhưng cường độ vận động của Gortet đang suy giảm đáng kể và sự mạnh mẽ đã không còn.

Chính bản thân John Wall đã ám chỉ rằng Wizards đang cần một trung phong năng động, đủ nhiệt và mạnh mẽ hơn. Đây có thể là dấu chấm hết cho Gortat ở Wizards vào mùa hè này. Wizards có thể sẽ chiều lòng cầu thủ con cưng John Wall để mang về một trung phong khác tốt hơn.

(Hết)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội