Ngày khai mạc Olympic Mùa đông 2026: Hoãn thi đấu khẩn cấp vì virus tấn công vận động viên
Công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina đã được đẩy mạnh vào thứ Năm, trước thềm lễ khai mạc, trong khi đó, sự khởi đầu của môn khúc côn cầu trên băng lại bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của virus norovirus. Thế vận hội được tổ chức ở nhiều địa điểm nhất trong lịch sử chính thức bắt đầu bằng một buổi lễ tại sân vận động San Siro ở Milan vào thứ Sáu, cũng như tại 3 địa điểm khác trải khắp dãy núi Dolomites. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đã đến Milan để tham dự buổi lễ, với sự góp mặt của ca sĩ Mariah Carey và giọng nam cao người Ý Andrea Bocelli.
Ngày thi đấu đầu tiên của môn khúc côn cầu trên băng đã gặp trở ngại khi trận đấu của nữ giữa nhà đương kim vô địch Canada và Phần Lan phải hoãn lại sau khi các cầu thủ Phần Lan mắc bệnh norovirus. "Quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm norovirus trong đội tuyển Phần Lan," Ủy ban Tổ chức Milano Cortina 2026 cho biết trong một tuyên bố.
Theo truyền thông Ý, 4 vận động viên Phần Lan đã nhiễm virus gây bệnh viêm dạ dày ruột, một dạng bệnh truyền nhiễm cao, gây nôn mửa và tiêu chảy. Trận đấu đã bị hoãn đến ngày 12 tháng 2, nhưng các trận đấu khác của nữ vẫn diễn ra bình thường. Trong khi đó, các vận động viên trượt tuyết đổ dốc nam đã có lần thứ hai trải nghiệm đường trượt Stelvio đầy thử thách ở Bormio, nơi họ sẽ tranh tài giành huy chương vàng vào thứ Bảy trong sự kiện thi đấu lớn đầu tiên của Thế vận hội.
Ngôi sao lớn nhất của Thế vận hội lần này, vận động viên trượt tuyết người Mỹ Lindsey Vonn, phải chờ đợi để kiểm tra chấn thương chân của mình sau khi buổi tập luyện đổ dốc nữ đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Cortina d'Ampezzo bị hủy bỏ do tuyết rơi dày. Sự trở lại Olympic ở tuổi 41 của Vonn phụ thuộc vào việc cô ấy có thể trượt tuyết với dây chằng chéo trước (ACL) bị đứt.
Ngoài lĩnh vực thể thao, các nhà hoạt động của Greenpeace đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Milan phản đối việc tập trung tài trợ cho Thế vận hội của tập đoàn năng lượng khổng lồ Eni, cảnh báo rằng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đang đe dọa sự tồn tại của các môn thể thao mùa đông. Mang theo những biểu ngữ ghi "Hãy loại bỏ những kẻ gây ô nhiễm khỏi Thế vận hội", các nhà hoạt động đã dựng một mô hình vòng tròn Olympic phủ đầy dầu đen trước nhà thờ ở trung tâm Milan.
"Các hợp đồng tài trợ như của Eni cho Milan-Cortina 2026 không phải là vô hại, chúng là một sự đánh lạc hướng để khiến chúng ta quên đi những thiệt hại mà các công ty này đang gây ra cho hành tinh," Greenpeace Italia cho biết trong một tuyên bố.
Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã nhận được một bản kiến nghị với 21.000 chữ ký kêu gọi chấm dứt việc các công ty nhiên liệu hóa thạch tài trợ cho các môn thể thao mùa đông. Chủ tịch IOC Kirsty Coventry nói: "Chúng tôi đang có những cuộc đối thoại để trở nên tốt hơn, và để các bên liên quan của chúng tôi cũng tốt hơn. Nhưng điều đó cần thời gian."
Vance đã cố gắng gạt bỏ chính trị sang một bên khi ông đến thăm các vận động viên người Mỹ đang chuẩn bị cho các sự kiện của họ. "Cả đất nước, Dân chủ, Cộng hòa, độc lập, tất cả chúng tôi đều cổ vũ và ủng hộ các bạn," ông nói với các thành viên của Đội tuyển Mỹ. “Đây là một trong số ít những điều đoàn kết cả nước,” vị nghị sĩ đảng Cộng hòa nói, và thêm rằng: “Tôi hy vọng các bạn sẽ giành được càng nhiều huy chương càng tốt.”
Đã có sự phẫn nộ ở Ý trong quá trình chuẩn bị sau khi có thông tin cho rằng các nhân viên từ cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư của Mỹ (ICE) sẽ có vai trò “tư vấn” tại Thế vận hội. Rome đã phủ nhận việc các nhân viên này sẽ có bất kỳ vai trò hoạt động nào trên lãnh thổ của mình. Ý cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã ngăn chặn một loạt các cuộc tấn công mạng của Nga nhắm vào Thế vận hội. Một nhóm tin tặc Nga đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, mà họ cho là để đáp trả sự ủng hộ của chính phủ Ý đối với Ukraine.
