Ngày 29 Tết, Huy Hoàng cùng các đồng đội lên chuyến sang bay Qatar để tham dự giải bơi vô địch thế giới 2024. Lại thêm một năm nữa, "rái cá" sông Gianh ăn Tết xa nhà. Một điều rất bình thường với VĐV đã chinh chiến khắp các giải đấu trên thế giới như Hoàng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Huy Hoàng đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi về những câu chuyện thú vị; đặc biệt, xoay quanh những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
* Nhìn lại một năm qua, Hoàng có thể nói gì về bản thân?
Trong năm qua, tôi có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Đó cũng là năm thành công dù không như ý muốn. Đối với tôi, thành tích như vậy là tốt khi có huy chương ở ASIAD hay giữ thành tích ở SEA Games 32. Giải nào cũng có huy chương, tạo niềm vui cho bản thân và hướng đến một năm mới với nhiều mục tiêu mới.
* Với một VĐV thi đấu triền miên như Hoàng, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, anh sẽ có những kế hoạch hay cách đón Tết cho riêng mình?
Do tôi tập luyện, thi đấu thường xuyên nên bản thân cũng luôn hướng đến một cái Tết nhẹ nhàng. Tôi thường chung vui với gia đình, đón Tết với bạn bè, ngồi lại trò chuyện bên nhau. Còn nếu Tết không về nhà thì có mục tiêu để mình phấn đấu. Lúc đó, tôi chỉ tập trung vào tập luyện. Đó chính là động lực để mỗi ngày tập luyện cho thành tích tốt hơn dù là ngày Tết.
* Có khi nào buồn tủi khi đón Tết xa nhà không?
Thông thường các thầy thông báo trước từ lâu để làm tâm lý cho chúng tôi. Nhưng khi tới Tết, tôi không có cảm giác đó bởi hiện nay, mạng xã hội phát triển. Lúc nào muốn gặp gia đình là gọi điện để cả nhà cùng chuyện trò. Tôi cảm thấy vui hơn, gần gũi với gia đình, và cảm thấy Tết vẫn ở quanh mình.
* Mỗi khi đón Tết xa nhà, anh thường làm gì?
Khi xa nhà, tôi chuyên tâm cho tập luyện, không nghĩ đến Tết nữa. Nếu cứ nghĩ thì đầu óc không tập trung vào tập luyện. Nên Tết năm nay tôi cũng quên Tết để tập trung vào công việc. Còn nếu cứ nghĩ làm thế nào để Tết cho vui thì khó có thành tích tốt dù Tết xa nhà khiến tôi có lúc thấy buồn.
Mọi người xum họp gia đình, đi chụp hình, lên facebook khoe ảnh cũng phần nào tạo cảm giác đó chứ. Bởi vậy, tôi luôn gạt Tết ra một bên. Nhưng bản thân cũng quen với việc đón Tết không ở bên cạnh gia đình rồi.
* Xa nhà thì chuẩn bị bánh chưng hay những món ăn gì đó cho có hương vị Tết chứ?
Thông thường khi đi nước ngoài khó mang theo vì có nhiều quốc gia không cho mang theo. Tôi thường ăn Tết ở nhà trước, thưởng thức nhâm nhi một vài miếng bánh hương vị dân tộc, rồi cũng đón Tết như bao người khác nhưng chỉ khác là mình đón trước thời điểm bởi còn đặc thù nghề nghiệp mà.
* Anh có thể kể lại kỷ niệm về những lần ăn Tết đặc biệt với bản thân?
Những dịp Tết tôi phân chia công việc rõ ràng. Và mỗi khi về nhà, những ngày 27, 28 và 29 phụ ba mẹ đi bán cá. Đón giao thừa cùng ba mẹ. Ngày 1, 2, 3 thì đi thăm họ hàng, bạn bè. Ngày 5 thì lên đường trở lại với công việc thường nhật. Tết với tôi đơn giản, chỉ muốn gần gũi gia đình vì sau quãng thời gian dài tập luyện, ít dành cho ba mẹ nên sẽ ở cạnh nhiều hơn những dịp đặc biệt thế này.
* Anh vừa nhắc đến phụ mẹ bán cá, có phải đây là điều anh cảm thấy trân trọng khi trước đây và bây giờ, sông nước là sản nghiệp của gia đình?
Đúng vậy! Tôi rất thích công việc này. Dù đi đâu, về đâu, bản thân luôn nhắc nhở, sông nước, con cá đã nuôi lớn tôi, gia đình. Bố mẹ làm lụng vất vả, mang đến tương lai tốt đẹp hơn với con cái.
* Là người nổi tiếng nhưng đi phụ mẹ bán cá, anh có cảm thấy ngại không?
Tôi không ngại việc này. Người dân ở quê tôi đều biết đến gia đình tôi mà. Mọi người chan hòa, yêu thương và luôn dành tình cảm đến gia đình tôi. Tôi cảm thấy vui khi cùng sống với công việc của bố mẹ, có dịp gặp gỡ, trò chuyện với bà con quê tôi.
Bất kể như thế nào, trong thâm tâm tôi, tôi vẫn là một người con nhỏ bé ở đất Tiến Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình).
* Đâu là món ăn ưa thích trong dịp Tết của Hoàng?
Tôi thường dễ ăn nên không kén chọn và rất thích ăn những món dân dã của mẹ nấu. Những món hương vị quê hương như cá bắt từ sông làm nhiều món luôn thu hút tôi.
* Anh có phải là người khéo tay để phụ giúp bố mẹ gói bánh chưng không?
Không biết làm gì cả, vụng lắm (cười). Những lúc phụ bán cá xong, tôi về dọn nhà, chơi với các cháu, gặp gỡ bạn bè.
* Anh thường tận dụng những quãng nghỉ trong dịp này để làm thiện nguyện, xuất phát từ đâu Hoàng lại thực hiện hành động ý nghĩa này?
Tôi sẽ chọn một địa điểm nào đó, lên kế hoạch. Những chuyến lớn thì có kế hoạch cụ thể. Tôi nghĩ một năm mình có nhiều thành công, với trong thâm tâm, bản thân muốn cho đi, giúp đỡ những người nghèo khó. Tôi xuất phát điểm từ nghèo khó mà lên nên thấy người nghèo, bệnh tật tôi thấy thương, đồng cảm và muốn sẻ chia một phần nào đó.
Khi làm những công việc này, tôi thấy thích, vui vì ý nghĩa. Năm nào tôi cũng làm, và cứ làm hết mình. Lúc trước tôi có kêu gọi nhưng lúc này, chủ yếu bản thân chủ đích làm. Chỉ khi nào có kế hoạch lớn mới huy động một vài bạn bè. Tôi làm trong âm thầm, lặng lẽ.
Có lẽ sắp tới, tôi dần dần làm quen mạng xã hội, đăng tải nhiều hơn để cùng huy động bạn bè, có sức lan tỏa hơn. Từ đó có thể giúp cộng đồng nhiều hơn. Tôi không chỉ làm dịp Tết mà lúc nào có cơ hội, điều kiện, tôi đều làm.
* Ở miền quê thanh bình, nơi có sông Gianh chảy qua của anh đón Tết như thế nào? Có những lễ hội gì đặc sắc không?
Ở Cuồi đón Tết rất vui. Hàng xóm tụ họp vui chơi, đốt lửa. Vùng quê nghèo nên mỗi lần Tết đến, các gia đình lên Nhà văn hóa thôn để nhận những phần quà ý nghĩa. Những vật phẩm như bao gạo, nước mắm... mang đến sự ấm lòng cho bà con quê tôi.
Đó cũng là cách đón Tết của gia đình tôi, vùng quê tôi. Ở quê không có lễ hội đặc sắc. Thông thường đầu năm tổ chức bóng đá và bóng chuyền. Tôi hưởng ứng theo kiểu đi tham dự cổ vũ. Thật vui khi những dịp này biết thêm bà con làng xóm.
* Sau Tết Nguyên đán, Hoàng bước vào năm 2024 với đấu trường chính là Olympic 2024, mục tiêu đặt ra là gì?
BHL đã vạch sẵn kế hoạch. Nhiệm vụ của tôi là phải tập luyện thật tốt. Tới Olympic sẽ rơi đúng phong độ, thi đấu thật tốt để hy vọng lọt vào Top 8. Trong thời gian tới, tôi cố gắng tìm thêm tấm vé ở nội dung 1.500m. Đó là giấc mơ của tôi.
* Năm mới Giáp Thìn, anh muốn nhắn gửi gì đến độc giả, người hâm mộ?
Năm mới, tôi kính chúc mọi người an khang thịnh vượng, luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc, đặc biệt cảm ơn mọi người luôn yêu quý, đồng hành, cho tôi nhiều động lực để phấn đấu có kết quả tốt nhất.
* Cảm ơn Hoàng về cuộc trò chuyện này. Chúc anh năm mới có nhiều thắng lợi mới!
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và một số đồng đội ở đội tuyển bơi quốc gia lại xa nhà vào đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn khi thi đấu xa nhà để tìm kiếm cơ hội đến Pháp dự Olympic Paris 2024.
Nguyễn Huy Hoàng vẫn thống trị đường đua xanh ở đấu trường SEA Games và khiến giới chuyên môn thán phục với hai tấm HCĐ siêu khó ở ASIAD 19. Đó có là bàn đạp để giúp Huy Hoàng lần thứ ba liên tiếp được xướng tên ở hạng mục Nam VĐV của năm Cúp Chiến thắng 2023?
Nội dung 800m bơi tự do tại ASIAD 19 chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng tìm lại phong độ, qua đó kết thúc ở vị trí thứ 3 và mang về tấm HCĐ cho Đoàn TTVN.
Bình luận
Sự lựa chọn này không đơn thuần mang tính kỹ thuật, mà phản ánh rõ chiến lược phát triển Esports của khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn mới.
Dù đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam và Malaysia, pickleball vẫn chưa thể chen chân vào đấu trường SEA Games.
Trong loạt trận vòng đấu vừa qua của Liga Siatkówki Kobiet – giải bóng chuyền nữ hàng đầu Ba Lan, hai đội bóng đáng chú ý Developres Rzeszów và Pałac Bydgoszcz đều có những chiến thắng ấn tượng, qua đó khẳng định vị thế của mình ở mùa giải năm nay.
Trong khuôn khổ vòng 12 Serie A1 – giải bóng chuyền nam Italia, Verona đã có một màn trình diễn xuất sắc trên sân khách, nổi bật với phong độ ấn tượng của chủ công Keita, người được xem là ngôi sao lớn nhất của trận đấu.
Oscar Piastri cho biết anh có thể 'rất tự hào' về mùa giải Formula 1 của mình, mặc dù đã để mất chức vô địch sau khi là ứng cử viên sáng giá nhất trong phần lớn thời gian.
Vòng đấu mới nhất của giải bóng chuyền nam Ba Lan – PlusLiga chứng kiến hai chiến thắng sân khách rất đáng chú ý của Jastrzębski Węgiel và Trefl Gdańsk, qua đó cho thấy phong độ ổn định cũng như tham vọng lớn của cả hai đội ở mùa giải năm nay.
Giải Cúp Hoàng đế (Emperor’s Cup) và Cúp Hoàng hậu (Empress’s Cup) – hai danh hiệu danh giá mở đầu mùa bóng chuyền Nhật Bản – đã khép lại bằng những chiến thắng thuyết phục của Wolfdogs Nagoya ở nội dung nam và Osaka Marvelous ở nội dung nữ.
Dù đã chuẩn bị tinh thần chiêu đãi cả "hội anh em" tay đua tại Abu Dhabi, nhưng nhà vô địch Max Verstappen đã phải "ngậm ngùi" nhường suất trả hóa đơn cho Pierre Gasly.
Dinamo Ak Bars đã khởi động mùa giải bóng chuyền tại Nga bằng một chiến thắng ấn tượng khi giành chức vô địch Siêu cúp Nga trong trận chung kết sôi nổi và kịch tính.
Thể thao Việt Nam đã chứng kiến nhiều kỷ lục được thiết lập tại SEA Games 33, từ bắn súng của Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành đến điền kinh của Lê Thị Cẩm Tú và đội tiếp sức nam nữ 4x400m.
Thành công của Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm nhìn dài hạn, đầu tư bền vững và sự phối hợp giữa các bên liên quan trong thể thao
Từ giải Malaysia Open vào tháng 1 đến tham vọng trở thành người Hàn Quốc đầu tiên đạt Grand Slam đơn nữ, ngôi sao 23 tuổi đang quyết tâm chứng minh vị thế thống trị tuyệt đối của mình trên đấu trường quốc tế.
Sau khi SEA Games 33 kết thúc, nhiều vận động viên Thái Lan tỏ ra thất vọng và bức xúc vì tiền thưởng huy chương vàng không được trao theo mức đã hứa trước giải.
Tại Thiên Thiên Tượng Kỳ Bôi lần thứ 2 khởi tranh ngày 24/12/2025, Tào Nham Lỗi được chú ý không chỉ do tài năng, mà còn vì sự hy sinh cả cuộc đời của người bà nuôi và một ý chí sắt đá vươn lên từ nghịch cảnh.
Trong bối cảnh Mike Maignan chưa chịu gia hạn hợp đồng, AC Milan đang nhắm đến Hugo Souza – thủ môn cao 1m99 của Corinthians để thay thế vị trí nơi khung gỗ.
Tay đua Domen Novak vừa hé lộ những câu chuyện chưa kể về tầm ảnh hưởng của tay đua người Slovenia, nơi những chiến thắng không chỉ dành cho cá nhân, mà là niềm tự hào chung của cả một tập thể.
Tổng thống Prabowo Subianto cho biết ông có rất nhiều cảm xúc sau kỳ SEA Games 33, đó là hạnh phúc, choáng váng vì số lượng nhiều huy chương Vàng dẫn đến khoản tiền thưởng khổng lồ.
Mùa giải 2025 là một mùa giải đầy thăng trầm đối với cặp đánh đôi nữ Pearly Tan-M. Thinaah, với nhiều đỉnh cao, vực sâu và vô số thử thách.
Một cuộc điều tra tại Pháp vừa hé lộ loại "máu nhân tạo" có nguồn gốc từ giun cát với khả năng oxy hóa mô cực đại. Cuộc chạy đua giữa công nghệ doping và hệ thống hộ chiếu sinh học đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất từ trước đến nay.
Ngay cả đại kình địch Wout van Aert cũng phải thừa nhận một thực tế phũ phàng: Van der Poel hiện tại quá mạnh, đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và đã chinh phục mọi đỉnh cao đến mức không còn động lực để chiến đấu.
Từ ngày 24/12, đảo Hải Nam sẽ bùng nổ với giải Chung kết Thiên Thiên Tượng Kỳ Bôi lần 2. Ở bảng Nữ, Đường Đan chính là "ngọn núi" sừng sững mà mọi kỳ thủ đều khao khát vượt qua.
Daria Kasatkina đã đưa ra một góc nhìn chi tiết về tình hình hiện tại của quần vợt chuyên nghiệp, phản ánh sự khác biệt giữa các giải đấu nam và nữ trong các giải đấu lớn.
Danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 chứng kiến sự xuất hiện của Nguyễn Đình Bắc như một điểm nhấn mới mẻ, tạo nên thách thức rõ ràng cho những gương mặt trụ cột vốn quen thuộc với cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm.
Sau thời gian dài vắng bóng vì những chấn thương nghiêm trọng, bộ đôi ngôi sao của đội tuyển cầu lông Indonesia là Daniel Marthin và Ester Nurumi đã sẵn sàng tái xuất. Đây là cú hích quan trọng cho lực lượng của xứ sở vạn đảo trước thềm mùa giải mới 2026.
Vận động viên pickleball hàng đầu Việt Nam Lê Quốc Khánh đã gia nhập đội Soxter Pickleball, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tay vợt được mệnh danh là “Vua lưới”.
Chiều 23/12, Lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia – Cúp ACECOOK 2026 đã diễn ra tại Trụ sở LĐBĐ Việt Nam.
Ilia Topuria ủng hộ trận tranh đai tạm thời giữa Justin Gaethje và Paddy Pimblett tại UFC 324, khẳng định cả hai đều xứng đáng.
Rosman, người sẽ bước sang tuổi 50 vào tháng Hai tới, cho biết ông vẫn đang học hỏi và phát triển dù đã có gần hai thập kỷ trong nghề huấn luyện.
Không chỉ đối mặt với chấn thương, các ngôi sao quần vợt còn bị ép vào một "vòng xoáy" thi đấu 11 tháng liên tục, cùng những án phạt tài chính nặng nề nếu muốn nghỉ ngơi.
Trước khi chia tay đội tuyển, Kissada đưa ra 2 mong muốn sau khi bóng chuyền nam Thái Lan giành chức vô địch SEA Games sau 8 năm
Ilia Topuria khẳng định chưa từ bỏ tham vọng thượng đài với Islam Makhachev, đồng thời có những phát ngôn cực gắt nhắm vào Khabib trước ngày trở lại UFC.
Sau thất bại tại SEA Games 2025, PSSI đang tích cực tìm kiếm gương mặt thay thế HLV Indra Sjafri để vực dậy đội tuyển U22 Indonesia, trong đó Park Hang-seo là cái tên gây chú ý nhất.
UFC tiếp tục cắt giảm lực lượng gây tranh cãi khi bất ngờ chấm dứt hợp đồng với Rinat Fakhretdinov, võ sĩ bất bại vừa có cú knockout 54 giây ấn tượng.
Dù Barcelona vừa trở thành nhà vô địch mùa đông, Real Madrid vẫn tràn đầy tự tin lật đổ đối thủ nhờ vào 9 tiền lệ lịch sử đáng chú ý trong quá khứ.
Từ vị thế thống trị khu vực cùng Ánh Viên, bơi nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chông chênh tại các kỳ SEA Games. Dù đã có những tín hiệu tích cực, hành trình tìm lại tấm HCV ở nội dung nữ vẫn là thử thách chưa có lời giải.
Dù không thể xưng vương tại World Tour Finals ở Hàng Châu, cầu lông Malaysia vẫn vừa trải qua một mùa giải thành công nhất trong nhiều năm qua.
Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV của Rafael Nadal, tay vợt đơn nữ số 1 nước Anh đang ưu tiên bảo vệ thể trạng để hướng tới những mục tiêu xa hơn tại Australian Open 2026.
Huấn luyện viên Samuel Lopez của Carlos Alcaraz đã lên mạng xã hội để phát biểu lần đầu tiên, kể từ lúc tay vợt số 1 thế giới chia tay Juan Carlos Ferrero.
Sự kiện eSports tại SEA Games 33 đã chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý về lượng người xem so với SEA Games 32, phản ánh sự chuyển dịch trong sở thích của khán giả và chiến lược phát triển eSports khu vực Đông Nam Á..
Nhờ quyết định đặc cách từ FIGC, Niclas Fullkrug có thể ra mắt AC Milan ngay trận gặp Cagliari, thay vì phải chờ đợi các thủ tục chuyển nhượng thông thường.