Top 15 thống kê về Thụy Sĩ mở rộng có Nguyễn Thùy Linh tranh tài

chủ nhật 24-3-2024 15:36:22 +07:00 0 bình luận
Nằm trong cuộc đua đến Olympic Paris 2024, Thụy Sĩ mở rộng 2024 đánh dấu lần thứ 69 được tổ chức và hiện thuộc nhóm Super 300.

- Đan Mạch là quốc gia thành công nhất lịch sử Thụy Sĩ mở rộng với 55 danh hiệu ở mọi nội dung. Xếp thứ 2 với 52 danh hiệu, Trung Quốc là quốc gia duy nhất đủ sức đeo bám Đan Mạch.

- 5 quốc gia khác nhau đã đoạt ngôi vô địch Thụy Sĩ mở rộng ở nội dung đánh đơn trong 5 kỳ tổ chức gần đây nhất. 

- Một trong số những nhà vô địch đó là tay vợt người Tây Ban Nha Carolina Marin, hạt giống hàng đầu duy nhất của Thụy Sĩ mở rộng năm nay đã vô địch giải đấu của mình (2021).

- Ấn Độ không có trong danh sách vô địch đôi nữ Thụy Sĩ mở rộng, nhưng có hai cặp hạt giống Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (số 6) và Treesa Jolly / Gayatri Gopichand Pullela (8).

- Hai trong số 7 người vô địch đơn của họ – Srikanth Kidambi (2015) và Pusarla V. Sindhu (2022) – đều tham dự giải Thụy Sĩ mở rộng năm nay.

Lin Dan (trái) và Lee Chong Wei nhận thưởng.

- 6 nhà cựu vô địch đã trở lại Thụy Sĩ mở rộng là Koki Watanabe, Pornpawee Chochuwong, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai và Thom Gicquel/Delphine Delrue.

- Chai Biao / Hong Wei là những người cuối cùng giành chiến thắng liên tiếp ở Thụy Sĩ mở rộng trong năm 2014. Watanabe và Chochuwong có cơ hội cạnh tranh với họ.

- Nếu đạt được vinh quang, Watanabe và Chochuwong cũng sẽ là những người đầu tiên từ đất nước của họ giành chiến thắng hai lần liên tiếp tại Thụy Sĩ mở rộng.

- Hàn Quốc đang trải qua một đợt hạn hán nhỏ, với chiếc vương miện cuối cùng của họ tại Thụy Sĩ mở rộng thuộc về cặp đôi nữ Chang Ye Na / Jung Kyung Eun vào năm 2019.

- Kim Ga Eun được xếp hạt giống thứ 6 ở nội dung đơn nữ Thụy Sĩ mở rộng, tình cờ là hạng mục duy nhất Hàn Quốc chưa giành được chiến thắng.

- Tương tự như vậy, các hạt giống hàng đầu Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti cũng là những hạt giống xuất sắc để giành chức vô địch đôi nữ Thụy Sĩ mở rộng đầu tiên cho Indonesia.

- Malaysia đang trải qua 15 năm khan hiếm ở nội dung đơn và đôi nam Thụy Sĩ mở rộng, không ăn mừng danh hiệu nào kể từ chức vô địch năm 2009 của Lee Chong Wei và Koo Kien Keat / Tan Boon Heong.

- Hạt giống Lee Zii Jia (1), Man Wei Chong/Tee Kai Wun (6) và Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (8) có khả năng giải hạn cho Malaysia ở Thụy Sĩ mở rộng 2024.

- Ngoài ra còn có 5 cặp đôi của Malaysia, bao gồm hạt giống số 3 Chen Tang Jie / Toh Ee Wei và hạt giống số 8 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai ở nội dung đôi nam nữ, hạng mục mà họ chưa từng vô địch Thụy Sĩ mở rộng.

- Đơn nam là bộ môn chưa chứng kiến nhà vô địch Thụy Sĩ mở rộng bảo vệ danh hiệu lâu nhất. Đã 59 năm kể từ khi Dane Tage Nielsen vô địch các giải đấu liên tiếp (1964-1965).

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội