Cầu thủ “gây bão” lớn nhất mùa giải 2014/15: “Bóng Ma”ria

thứ ba 26-5-2015 21:33:49 +07:00 0 bình luận
Di Maria có lẽ là cầu thủ tạo ra sự biến động lớn nhất tại làng cầu châu Âu trong vòng 1 năm trở lại đây. Anh vừa rời Tây Ban Nha, Real Madrid ngay lập tức trắng tay sau mùa bóng lập cú đúp.

Anh đến Man Utd và khiến “Quỷ đỏ” vừa mua sắm rầm rộ phải hài lòng với vị trí thứ 4 Premier League, chủ yếu do Liverpool sa sút quá rõ.

Khi Real Madrid tự bắn vào chân

Giờ đây, nếu cho rằng bán Angel di Maria là một trong những nguyên nhân chính khiến Real Madrid thất bại ở mùa 2014/15, HLV Carlo Ancelotti chắc chắn là người đầu tiên tán thành. Vì trước hết, cầu thủ chạy cánh người Argentina chính là một trong những công thần giúp “Kền kền trắng” lập cú Decima lịch sử. Cũng trong thời gian đó, chiến lược gia người Italia xây dựng được đội hình gần như hoàn hảo hướng tới mục tiêu thâu tóm mọi danh hiệu. Thế nhưng, tất cả tham vọng bỗng nhiên hóa thành hư vô chỉ vì Chủ tịch Florentino Perez tin tưởng James Rodriguez có thể lấp đầy khoảng trống mà “Thiên thần” để lại. Tình hình càng tệ hơn khi Xabi Alonso cũng ra đi để tạo sân chơi cho tân binh Toni Kroos.

Đúng là Kroos có lẽ xuất sắc hơn Xabi, cũng như James có thể vươn tới đẳng cấp cao hơn Di Maria. Tuy nhiên, ngôi sao người Colombia rõ ràng không phù hợp với vị trí tiền vệ trung tâm, ngay cả khi anh đang được xem như một trong những cầu thủ hay nhất của Real Madrid mùa này. Tương tự, Kroos chẳng thích hợp với vai trò tiền vệ phòng ngự. Hậu quả là Real Madrid vừa thiếu khả năng bảo vệ mành lưới ở thời điểm quyết định, vừa mất năng lực tạo đột biến khi cần thiết, nên không thể lật ngược tình thế trước Atletico Madrid ở Cúp nhà Vua, trước Juventus ở Champions League, cũng như không thể đeo bám Barcelona ở La Liga dù ghi bàn nhiều hơn trước.

Những bài học nhắc hoài không nhớ

Điều trớ trêu là trong lúc Real Madrid đang tiếc nuối do để Di Maria đi, Man Utd hiện cũng chẳng vui sướng khi đó Angel tới. Vì rõ ràng là ở mùa qua, Di Maria đã không thể hiện được hình ảnh như “Quỷ đỏ” mong đợi, khiến Man Utd đá mãi mà chẳng khởi sắc, cho tới lúc tân binh này… bị cấm thi đấu, Van Gaal mới tìm được sơ đồ mà giới quan sát quen ví như “công thức chiến thắng”. Dù vậy, chuyển biến thần kỳ này có lẽ vẫn chưa đủ để đội chủ sân Old Trafford trở lại Champions League, nếu Liverpool không xuất phát chậm và hụt hơi ở giai đoạn nước rút của Premier League.

Và càng buồn cười hơn khi tiền lệ thuộc diện “một mình phá tan hai thế lực” như Di Maria từng xảy ra trong quá khứ và một trong các trường hợp nổi bật nhất cũng liên quan trực tiếp tới “Quỷ đỏ” cùng “Kền kền trắng”, cho dù theo chiều ngược lại. Nhắc đến đây ắt hẳn nhiều người đã đoán được là David Beckham. Vì ở mùa cuối tại Man Utd, anh vô địch Premier League 2002/03, đồng thời tại La Liga, Real Madrid cũng lên ngôi vô địch. Nhưng ở mùa đầu tiên khi Becks đến Bernabeu, Real Madrid chỉ đứng thứ 4 La Liga và không có danh hiệu nào bỏ túi, tương tự Man Utd phải nhường ngôi vô địch Premier League cho Arsenal và suất còn lại dự vòng bảng Champions League cho Chelsea.

Giữ Di Maria hay tìm người thay?

Quá thất vọng về Di Maria, Man Utd xem ra đang tìm người thay. Memphis Depay vừa tới có thể tính là 1, vì anh sẽ đẩy Juan Mata khỏi cánh phải để tiền vệ người Tây Ban Nha cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm với Di Maria. Vấn đề là với Man Utd đang chuẩn bị trở lại Champions League cũng như đề ra mục tiêu cao hơn ở Premier League, chỉ bổ sung thêm Mata cho trục giữa là chưa đủ. Nhưng đến đây, lại có một câu hỏi khác cần lời đáp: Van Gaal có buộc phải ép Di Maria rời khỏi “Nhà hát của những giấc mơ”?

Bởi lẽ, Di Maria thất vọng với thể hiện ở mùa qua, nhưng tại Premier League, chỉ có Cesc Fabregas kiến tạo tốt hơn anh, còn Santi Cazorla phải cần tới 2 đường chuyền thành bàn ở trận đấu thủ tục của cả Arsenal lẫn West Brom ở vòng cuối mới nhỉnh hơn “Thiên thần” đúng 1 lần, “số 7” phải rời sân ở phút 23 do chấn thương. Không chỉ vậy, chỉ cần 10 pha kiến tạo, anh đã làm được điều mà không cầu thủ Man Utd nào làm được kể từ sau Antonio Valencia ở Premier League 2011/12 với 13 đường chuyền thành bàn. Do đó, tiếp tục sử dụng Di Maria ở mùa sau vẫn là phương án an toàn hơn cho Van Gaal, vì cần nhớ rằng ngay cả Neymar khi sang Barcelona vẫn cần 1 mùa “quá độ” trước lúc tỏa sáng ở La Liga.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội