Phó CT Ủy ban Olympic Việt Nam: Trừ điền kinh, môn nào ở SEA Games cũng sắp xếp

thứ ba 29-8-2017 18:38:41 +07:00 0 bình luận
Thể thao Việt Nam khép lại hành trình ở SEA Games 29, và Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Olympic Việt Nam cho rằng Malaysia có sự sắp xếp về công tác trọng tài.

Thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình ở SEA Games 29, và Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Olympic Việt Nam cho rằng Malaysia có sự sắp xếp về công tác trọng tài.

>>>> SEA Games 29 ngày 29/8: Pencak Silat Việt Nam buồn vui lẫn lộn

Pencak Silat - môn được kỳ vọng cuối cùng sẽ mang về nhiều HCV cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 29 nhưng chỉ có 3 HCV, dù có đến 9 võ sỹ Việt Nam lọt vào chung kết. Điểm nhấn lớn là 4 trận chung kết gặp chủ nhà Malaysia, các võ sỹ Việt Nam đều thất bại.


Ông Trần Đức Phấn (áo vàng). Ảnh: Tú Nguyễn

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - Trần Đức Phấn cho biết: "Chứng kiến trực tiếp, tôi nghĩ các võ sỹ Việt Nam thất thế hơn so với các võ sỹ chủ nhà Malaysia.

Thực sự, trình độ các võ sỹ Malaysia cao hơn so với các võ sỹ Việt Nam. Nhưng ở các trận đấu của các nước khác với Malaysia thì công tác trọng tài cần điều chỉnh. 

Chấm điểm kiểu này rất khó lý giải những vấn đề liên quan đến công tác trọng tài. Tôi quan sát thấy các trọng tài cho điểm khác nhau, có bảng điểm cho 14 điểm nhưng trọng tài khác chỉ cho 6 điểm. Tức không có sự đều tay".

Theo ông Trần Đức Phấn, Việt Nam giành được 5 HCV Pencak Silat thì có cơ hội lớn giành vị trí thứ 3 khi gần như khép lại hành trình ở SEA Games. Bây giờ, tất cả phải chờ đoàn Singapore có gặt thêm nhiều HCV hay không.


Ông Hoàng Vĩnh Giang (bên trái). Ảnh: Văn Nhân

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Olympic Việt Nam - ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng Pencak Silat Việt Nam đã không có được sự thành công như mong đợi, khi có 9 trận chung kết nhưng chỉ giành được 3 HCV.

Trước vấn đề trọng tài, ông Hoàng Vĩnh Giang nói: "Trọng tài, khẳng định 100% là không công minh và có sự sắp xếp. Ở môn nào cũng như thế cả, trừ điền kinh...".

Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, trọng tài ép ở riêng môn Pencak Silat như thế nào thì mọi người xem đều biết. Tuy nhiên, ông Giang chia sẻ thêm là các võ sỹ Việt Nam bây giờ không mạnh như ngày xưa.

"Các VĐV bây giờ không giống ngày xưa. Năm 2001, Việt Nam trong tình cảnh cũng hết sức khó nhưng lấy một lúc 7 HCV trong một buổi tối. Vậy nên, trình độ các VĐV khá hơn bây giờ, dù thời gian trôi đi thì có những đặc tính riêng", ông Giang nói.

Vị Phó Chủ tịch thường trực Olympic Việt Nam cho rằng chờ đến SEA Games Việt Nam đăng cai sẽ cho toàn Đông Nam Á biết thế nào là sức mạnh của Pencak Silat Việt Nam. 


HLV Pencak Silat Việt Nam phản ứng vào chiều nay (29/8). Ảnh: Văn Nhân

Vẫn biết chuyện o ép ở sân chơi SEA Games luôn xảy ra ở mỗi kỳ đại hội, khi các nước chủ nhà luôn tạo ra ưu thế riêng để cố gắng thâu tóm nhiều HCV. Nhưng chủ nhà Malaysia đang có một kỳ SEA Games "xấu xí" hơn các kỳ đại hội trước.

Điều đáng nói là hầu như các môn chấm điểm liên quan đến trọng tài đều gây tranh cãi, trong đó nhiều VĐV Việt Nam bị ức chế và ra trận với tâm lý sợ "các vua áo đen" thiên vị cho VĐV chủ nhà.

Trước ngày chính thức khởi tranh SEA Games 29, chủ nhà Malaysia cũng có những chiêu trò khiến cho một số đoàn thể thao gặp khó khăn trong việc chuẩn bị. 

Tất cả khiến cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực năm nay mất đi tính công bằng, và không tạo được nhiều ấn tượng đẹp. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội