Man City: Hết “dại chợ” lại “dại nhà”!

thứ sáu 22-4-2016 15:01:05 +07:00 0 bình luận
Man City đã thua 5/17 trận sân nhất tại Premier League năm nay, ngang bằng tổng số trận thua của họ trong 4 mùa giải trước cộng lại.

Man City đang có thành tích tệ hại trên sân nhà

Phong độ yếu kém trên sân nhà là một trong những nguyên nhân khiến Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League năm nay. Cụ thể, thầy trò HLV Manuel Pellegiri đã để thua 5 trong 17 trận được chơi tại Etihad, một thành tích đáng thất vọng nếu biết rằng con số này ngang bằng với tổng số trận thua của đội bóng áo Xanh trên sân nhà trong mùa giải trước. Tính ra, Man City là đội bóng có thành tích tệ nhất trên sân nhà trong Top 4 Premier League. Leicester mới thua 1 trận ở King Power, trong khi con số này của Tottenham và Arsenal lần lượt là 2 và 4 trận thua.

Ngạc nhiên hơn nữa là Man City không chỉ đá tệ trên sân nhà mà thành tích trên sân khách của họ cũng chẳng tốt hơn là bao. 4 trận thua khi phải rời xa Etihad khiến đội bóng áo xanh đánh rơi 12 điểm và đối mặt với nguy cơ văng khỏi Top 2 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League khi kết thúc mùa giải năm nay, điều chưa từng xảy ra trong 4 mùa giải trước đó.

Kể từ khi nổi lên như một đại gia của bóng đá Anh, sân nhà Etihad luôn là chỗ dựa vững chắc cho thành công của Man City. Ví như mùa giải 2011/12, đội bóng áo xanh đã bất bại cả 19 trận trên sân nhà (18 trận thắng và 1 trận hòa)  trong lần đầu tiên nâng cao chức vô địch Premier League. Mùa giải 2013/14, Man City cũng đoạt chức vô địch với thành tích chỉ thua duy nhất 1 trận trên sân nhà trước Chelsea.

Thành tích tốt trên sân nhà là điểm tựa giúp Man City vô địch Premier League 2011/12 và 2013/14

Ngược lại với thành tích đáng nể trên sân nhà, nửa Xanh thành Manchester thường phải nhận những kết quả đáng thất vọng mỗi khi rời xa Etihad. Trong 5 mùa giải gần nhất, Man City luôn phải nhận ít nhất 4 thất bại trên sân khách. Vậy là chẳng những không thể sửa nổi căn bệnh “khôn nhà dại chợ”, bây giờ Man City “dại” cả sân nhà lẫn sân khách.

Nhưng đâu là nguyên nhân khiến thầy trò HLV Manuel Pellegrini thi đấu không tốt tại tổ ấm của mình? Các con số thống kê chỉ ra rằng, Man City luôn để đối thủ vượt lên dẫn trước từ khá sớm và không thể gỡ lại được, dù đã rất cố gắng. Thất bại 1 – 3 trước Leicester vào đầu năm nay là một ví dụ. Hàng thủ thi đấu hớ hênh của đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho Robet Huth ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 3. Kết quả là các cầu thủ áo xanh buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ và nhận thêm 2 bàn thua nữa từ các đợt phản công của đội khách. Điều này khiến bàn thắng vào những phút cuối trận của Aguero chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Việc để thủng lưới sớm khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trên sân nhà

Những trận thua trước West Ham, Liverpool và Man Utd cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Cụ thể, Liverpool chỉ mất nửa tiếng để nã 3 bàn vào lưới Man City. West Ham khiêm tốn hơn với 2 bàn trong khoảng thời gian tương đương, dù vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6, trong khi Marcus Rashford  cũng chỉ mất đúng 16 phút để bắt Joe Hart phải vào lưới nhặt. Và trong trận đấu duy nhất tìm được bàn gỡ hòa sau khi bị lọt lưới thì hàng thủ của đội bóng áo xanh lại thi đấu lơ đễnh trong những phút cuối để Eriksen tận dụng thành công.

Khả năng dứt diểm tệ hại cũng là một trong những nguyên nhân khiến Man City phải ôm hận. Ngoại trừ trận thua Tottenham, thầy trò Pellegrini đều cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn đối thủ, nhưng phần lớn là chệch mục tiêu. Tiêu biểu là trận thua 1 – 2 trước Leicester, Aguero và đồng đội tung ra đến 22 cú sút nhưng chỉ ghi được 1 bàn sau 4 pha dứt điểm trúng đích. Trận đấu với Leicester cũng vậy, các cầu thủ Man City có 19 lần dứt điểm, nhưng cũng chỉ có 4 cú sút đi vào khung thành và 1 trong số này là bàn gỡ hòa của Iheanacho.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội