Từ phòng xử án đến sân pickleball: Hành trình tìm lại đam mê ở tuổi 72
Ở tuổi 72, khi nhiều người chọn một cuộc sống nghỉ hưu an nhàn, Choo Han Teck – cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Singapore – lại bắt đầu một chương mới đầy năng lượng: pickleball. Đó không chỉ là một môn thể thao, mà còn là cách ông định nghĩa lại nhịp sống sau nhiều thập kỷ gắn bó với phòng xử án.
Di sản từ phòng xử án
Sau một sự nghiệp được đánh giá là “lẫy lừng” trong ngành tư pháp, Choo Han Teck dành thời gian nhìn lại những giá trị cốt lõi của nghề thẩm phán. Trong một cuộc phỏng vấn với Channel News Asia, ông nhấn mạnh:
“Sự trung thực và lòng trắc ẩn giúp bạn trở thành một người biết lắng nghe. Bạn sẽ muốn hiểu rõ vụ việc và lắng nghe mọi phía, không để quan điểm cá nhân chi phối.”
Đó cũng là triết lý sống mà ông mang theo khi bước sang một hành trình hoàn toàn khác – thể thao.
Pickleball – cơ hội thứ hai với thể thao
Từng là người yêu thích tennis, Choo buộc phải từ bỏ vì chấn thương vai. Tuy nhiên, pickleball đã mang đến cho ông cơ hội trở lại với vận động.
Không chỉ dừng ở việc chơi, ông còn nghiêm túc theo đuổi môn thể thao này khi sang nước ngoài để lấy chứng chỉ huấn luyện viên từ Professional Pickleball Registry – một trong những tổ chức đào tạo uy tín tại Mỹ.
Sau đó, ông thậm chí còn tham gia huấn luyện cho Feng Tianwei, ngôi sao bóng bàn hàng đầu Singapore, cho thấy mức độ gắn bó sâu sắc với bộ môn mới.
Khi đam mê trở thành “thương hiệu cá nhân”
Mối quan hệ của Choo với pickleball không dừng lại ở sân đấu. Ông còn đặt tên cho một cơ sở thể thao là Picklechoo Arena – cách chơi chữ thú vị giữa họ “Choo” và nhân vật hoạt hình nổi tiếng Pikachu.
Chia sẻ một cách hài hước, ông nói: “Câu trả lời quá rõ ràng. Cứ gọi nó là ‘Apex Court’, và khi tôi nghỉ hưu, tôi sẽ ra đó chơi.”
Đó là cách một cựu thẩm phán tiếp tục giữ sự kết nối với cuộc sống – bằng tinh thần cởi mở và niềm vui giản dị.
Pickleball và ý nghĩa sau sự nghiệp đỉnh cao
Câu chuyện của Choo không phải là trường hợp cá biệt. Ngày càng nhiều nhân vật nổi tiếng tìm thấy động lực mới trong pickleball sau khi rời xa sự nghiệp chính.
Huyền thoại khúc côn cầu Chris Chelios thừa nhận môn thể thao này đã lấp đầy khoảng trống sau khi giải nghệ:
“Bạn luôn muốn được cạnh tranh. Pickleball là lựa chọn hoàn hảo… Nó mang lại cảm giác thi đấu trở lại.”
Ở tuổi ngoài 60, Chelios vẫn bị cuốn hút bởi tính cạnh tranh, nhưng cũng đánh giá cao yếu tố linh hoạt của pickleball – đặc biệt là nội dung đánh đôi, nơi người chơi có thể thi đấu cùng bạn bè hoặc người thân.
Không chỉ vậy, sức hút của pickleball còn lan tới giới nghệ sĩ. Thủ lĩnh ban nhạc Pearl Jam – Eddie Vedder – cũng được cho là một người chơi nhiệt thành, luôn tìm cách ra sân mỗi khi có cơ hội.
Khi thể thao trở thành cầu nối thế hệ
Từ một cựu thẩm phán tại Singapore đến những huyền thoại thể thao và nghệ sĩ quốc tế, pickleball đang chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt của mình: không giới hạn độ tuổi, không rào cản trình độ, và luôn mở ra cơ hội kết nối.
Với Choo Han Teck, hành trình từ phòng xử án đến sân pickleball không chỉ là sự chuyển đổi nghề nghiệp, mà còn là minh chứng rằng đam mê có thể được tái sinh ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.
Trong một thế giới nơi nhịp sống ngày càng nhanh, có lẽ chính những câu chuyện như vậy đã làm nên giá trị đặc biệt của thể thao – không chỉ để thi đấu, mà còn để sống trọn vẹn hơn.
