4 lý do khiến đội tuyển U22 Indonesia không thể vào bán kết SEA Games 33
Kết quả này là không đủ, bởi vé bán kết dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất đã thuộc về U22 Malaysia. Thất bại của thầy trò HLV Indra Sjafri đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có 4 lý do đáng chú ý sau, theo tờ Bola:
1. Khởi đầu bế tắc và bị thủng lưới sớm
U22 Indonesia buộc phải thắng với cách biệt tối thiểu 3 bàn, nhưng họ lại nhập cuộc một cách khó khăn. Trong 25 phút đầu tiên, các pha tấn công được xây dựng bởi Ivar Jenner, Rafael Struick, và Mauro Zijlstra dễ dàng bị đối phương bắt bài. Hàng tiền vệ không hoạt động hiệu quả, khiến bóng lên tuyến trên luôn bị chặn lại. Đỉnh điểm của sự bế tắc là bàn thua ở phút 29, khi Oo Min Maw tận dụng pha phản công, tung cú sút đẹp mắt làm tung lưới Daffa Fasya.
2. Thiếu tính sáng tạo trong tấn công
Dù dồn ép Myanmar, U22 Indonesia lại thiếu đi sự đột biến và sáng tạo để phá vỡ hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Các đường chuyền bóng bổng, đặc biệt từ nỗ lực phát huy từ những pha ném biên hoặc tạt cánh, được sử dụng quá nhiều nhưng lại không hiệu quả. Suốt hiệp 1, gần như không có cơ hội vàng nào được tạo ra từ những tình huống phối hợp bài bản. Bàn gỡ hòa ở phút 43 cũng đến từ một sai lầm của thủ môn Myanmar sau quả phạt góc, chứ không phải từ pha dàn xếp mượt mà.
3. Tâm lý thiếu bình tĩnh
Áp lực phải thắng đậm khiến các cầu thủ U22 Indonesia thi đấu thiếu đi sự điềm tĩnh cần thiết. Đặc biệt trong hiệp 2, bóng thường xuyên bị mất do các cầu thủ kiểm soát và chuyền bóng thiếu chính xác. Sự thiếu bình tĩnh còn thể hiện ở các tình huống quyết định: Hokky Caraka có cơ hội nhưng lại chọn chuyền ngang không ai đón thay vì tự dứt điểm; Ivar Jenner lại vội vàng sút bóng trong tư thế không lý tưởng, bỏ qua Dony Tri Pamungkas đang ở vị trí trống trải.
4. Hai bàn thắng đến quá muộn
Trong nỗ lực cuối cùng, U22 Indonesia chỉ có thể ghi thêm bàn thắng nhờ cú đúp của Jens Raven. Tuy nhiên, hai bàn thắng này lại đến ở những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức và phút bù giờ. Chiến thắng 3-1 là không đủ để U22 Indonesia vượt qua U22 Malaysia, đội có cùng 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại (+1) nhưng lại ghi được nhiều bàn thắng hơn (4 so với 3). Hai bàn thắng muộn màng này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, kết thúc hành trình tại SEA Games 33 của họ.
